|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi (30/11): Miền Nam bật tăng trở lại?

19:01 | 29/11/2018
Chia sẻ
Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam lặng sóng trong khoảng 48.000 - 52.000 đồng/kg. Trong đó, duy nhất giá heo tại tỉnh Kiên Giang tăng 2.000 đồng lên 52.000 đồng/kg .

Giá heo hơi miền Nam có tăng trở lại?

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc ổn định trong khoảng 44.500 - 46.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung, Tây Nguyên giá heo giảm 2.000 đồng/kg xuống 44.000 - 52.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Nam “lặng sóng” trong khoảng 48.000 - 52.000 đồng/kg.

du bao gia heo hoi 3011 mien nam bat tang tro lai
Dự báo giá heo hơi (30/11): Miền Nam bật tăng trở lại?

Giá heo hơi hôm nay tại Trung Quốc bình quân không đổi ở mức 13,84 nhân dân tệ/kg (tương đương 46.507 đồng/kg), giảm nhẹ 0,02 nhân dân tệ so với tuần trước.

Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ dịch tả heo Châu Phi

Cho tới tháng 10, dịch tả heo Châu Phi chỉ giới hạn tại các trang trại hộ gia đình và trang trại nhỏ, tuy nhiên virus dịch tả heo Châu Phi gần đây đã được xác nhận tại trang trại qui mô lớn và xuất hiện ở heo rừng. Điều này dấy lên lo ngại về sự lây lan dịch bệnh sang các quốc gia trong khu vực.

Dịch tả heo Châu Phi đã lây lan tới nhiều khu vực sản xuất heo của Trung Quốc, nhưng tiêu hủy heo nhiễm bệnh vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ so với tổng lượng heo của Trung Quốc. Chính sách cấm thương mại khắp các khu vực nhiễm bệnh của chính quyền Bắc Kinh đã được báo cáo ảnh hưởng tới sản xuất và nguồn cung heo trên khắp cả nước.

Chính quyền Bắc Kinh đang tìm cách để trấn người dân với lưu ý rằng dịch tả heo Châu Phi không thể lây lan sang con người, và các loại thịt được bán trên thị trường đều trải qua qui trình kiểm tra nghiêm ngặt.

Hãng hàng không Xiamen của Trung Quốc cũng sẽ ngừng phục vụ thịt heo từ ngày 24/11 vì sự lây lan của dịch bệnh, theo CAAC News, một hãng tin dưới quyền kiểm soát của cơ quan hàng không Trung Quốc, cho biết hôm 23/11.

Theo Tổ chức Thú y thế giới (OIE), tính đến ngày 31/10, đã có 19 quốc gia báo cáo có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Tổng số lợn bệnh là trên 371.000 con, số lợn chết vì bệnh là trên 122.000 con, tổng đàn lợn có nguy cơ, buộc phải tiêu hủy trên 835 nghìn con.

Xem thêm

H. Mĩ

[LIVE] ĐHĐCĐ DIG: Chủ tịch cho biết đang xin làm hai thành phố y tế, nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa
Tính đến 16h32p, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG có sự tham dự của 2.101 cổ đông (trực tiếp, trực tuyến và ủy quyền), đại diện hơn 306 triệu cổ phần, tương đương 50,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.