|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Dow Jones tăng hơn 550 điểm khi dữ liệu bán lẻ, việc làm xua tan nỗi lo suy thoái Mỹ

06:48 | 16/08/2024
Chia sẻ
Dữ liệu doanh số bán lẻ và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tích cực đã giúp thị trường dịu bớt nỗi lo suy thoái. Cả ba chỉ số chính đều ghi nhận kết quả tích cực.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 15/8, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones vọt tăng 554 điểm, tương đương 1,39% và chốt phiên ở mức 40.563 điểm. 

Chỉ số S&P 500 tiến thêm 1,61% và kết thúc ở mức 5.543 điểm, đánh dấu phiên tích cực thứ 6 liên tiếp. So với mức thấp ghi nhận vào ngày 5/8, S&P 500 đã tăng khoảng 8%. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tiến thêm 2,34% lên 17.595 điểm.

 

Dữ liệu mới công bố cho thấy doanh số bán lẻ trong tháng 7 tăng 1%, vượt xa ước tính 0,3% của Dow Jones. Ngoài ra, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã giảm 7.000 trong tuần kết thúc vào ngày 10/8, xuống 227.000.

Trước đó, các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg dự đoán số đơn xin trợ cấp sẽ vào khoảng 235.000. Cũng theo bản báo cáo, số đơn xin tiếp tục nhận trợ cấp đã giảm xuống còn 1,86 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 3/8.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần trước là thấp nhất kể từ đầu tháng 7.

Các dữ liệu kinh tế tích cực đã giúp thị trường phục hồi sau đợt bán tháo vào đầu tháng 8 do nỗi lo về suy thoái. 

Sau khi tăng hơn 3% trong tuần này, S&P 500 hiện chỉ thấp hơn khoảng 2% so với đỉnh lịch sử. Ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ cũng đang giao dịch cao hơn mức chốt phiên ngày 2/8 - một ngày trước khi thị trường chứng khoán toàn cầu sụp đổ do lo ngại về suy thoái kinh tế và sự kết thúc của giao dịch chênh lệch lãi suất (carry trade). 

S&P 500 đã gần phục hồi về đỉnh lịch sử. 

“Dữ liệu bán lẻ và thất nghiệp vững chắc ngày hôm nay là lời nhắc nhở rằng nền kinh tế Mỹ không đổ vỡ”, nhà kinh tế trưởng của Wolfe Research là bà Stephanie Roth nhận định.

“Đúng là các động lực kinh tế đã hạ nhiệt, nhưng không có dấu hiệu cho thấy chúng ta sắp rơi vào suy thoái”, chuyên gia nói thêm. 

Dữ liệu lạm phát khả quan trong tuần này đã góp phần xua tan nỗi lo suy thoái của các nhà đầu tư và mở ra một đợt phục hồi. Lạm phát tính theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 ở mức 2,9%, thấp nhất kể từ đầu năm 2021. 

Dữ liệu này cùng với chỉ số giá sản xuất (PPI) đã trấn an các nhà đầu tư rằng nền kinh tế Mỹ vẫn hạ cánh mềm và Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nhiều khả năng sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Cổ phiếu Walmart đã tăng 7% sau khi nhà bán lẻ này nâng triển vọng tăng trưởng và công bố báo cáo tài chính vượt qua ước tính của các nhà phân tích.

Trong một diễn biến khác, cổ phiếu Cisco Systems cũng tiến thêm 7% sau khi công ty công bố lợi nhuận và doanh thu quý tài chính thứ 4 vượt kỳ vọng. Đồng thời, công ty này cũng có động thái cắt giảm lực lượng lao động trên toàn cầu. 

Nhóm cổ phiếu công nghệ lại giữ trọng trách kéo thị trường đi lên. 


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Minh Quang

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.