|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Dow Jones rớt hơn 1.000 điểm, Nasdaq sụt 5%: Chuyện gì xảy ra với chứng khoán Mỹ?

06:36 | 06/05/2022
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 5/5 cắm đầu lao dốc, xóa sạch đà tăng nóng của phiên trước đó. Dow Jones và Nasdaq cùng ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ năm 2020.

Nasdaq Composite hiện ở mức thấp nhất kể từ năm 2020.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất 1.063 điểm, tương đương 3,12%, và đóng cửa ở gần 32.998 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite sụt 5% và kết phiên ở gần 12.318 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2020.

Chỉ số S&P 500 mất 3,56% và ghi nhận phiên giảm mạnh thứ 2 kể từ đầu năm nay. Theo CNBC, 5/5/2022 là phiên giảm sâu nhất của cả Dow Jones và Nasdaq kể từ cuối năm 2020. Thống kê bên dưới cho thấy lần gần đây nhất Nasdaq biến động gần 5% trong một phiên là ngày 3/9/2020.

 Trong cả năm 2021, Nasdaq không có phiên nào tăng hoặc giảm quá 4,5%.

Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt lao dốc sau khi các chỉ số tăng nóng trong phiên 4/5.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chiều 4/5 thông báo tăng lãi suất thêm 0,5 điểm % và bắt đầu giảm quy mô bảng cân đối kế toán từ tháng 6, giống như các nhà đầu tư đã kỳ vọng trước đó.

Ngoài ra, Chủ tịch Jerome Powell còn cho biết các quan chức Fed chưa xem xét đến việc nâng lãi suất thêm 0,75 điểm % trong mỗi cuộc họp như thị trường lo ngại. Tuyên bố này dường như đã châm ngòi cho đợt hồi phục mạnh mẽ cuối phiên 4/5.

Tuy nhiên, đà giảm sốc của ngày 5/5 đã xóa sạch thành quả của phiên trước đó, như thể hiện trong biểu đồ bên dưới. Dow Jones tăng 932 điểm ngày hôm trước rồi mất hơn nghìn điểm vào ngày hôm sau.

Từ giữa tháng 4 đến nay, Dow Jones đã có 4 phiên giảm trên 800 điểm. 

Dow Jones tăng sốc trong phiên 4/5 rồi đánh mất toàn bộ trong phiên 5/5.

CNBC dẫn lời ông Randy Frederick, Giám đốc điều hành giao dịch và phái sinh tại Schwab Center for Financial Research, nhận định: “Nếu một ngày tăng 3% và ngày hôm sau giảm 0,5% thì quá là bình thường. Nhưng thị trường tăng mạnh 3% vào phiên hôm qua (4/5) rồi sau đó nhìn tất cả thành quả bị cuốn bay hoàn toàn là điều cực kỳ hiếm thấy”.

Ông Zachary Hill, Giám đốc chiến lược danh mục tại Horizon Investments, cho rằng Fed vẫn đang tính đến việc nâng lãi suất lên trên mức trung tính để ghìm cương lạm phát. “Tình hình tài chính trong vài tháng qua đã thắt chặt đáng kể nhưng rõ ràng là Fed còn muốn siết chặt hơn nữa”.

Ông Hill nói thêm: “Định giá cổ phiếu cao là không phù hợp với mong muốn của Fed. Vậy nên, nếu các chuỗi cung ứng không nhanh chóng được nối lại, hoặc người lao động không ồ ạt quay lại thị trường việc làm, thì các đợt hồi phục của thị trường cổ phiếu chỉ là tạm bợ khi thông điệp của Fed ngày càng trở nên ‘diều hâu’ hơn”.

Thị trường trái phiếu Kho bạc Mỹ cũng đột ngột đảo chiều theo diễn biến trên thị trường cổ phiếu. Lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng vọt lên trên ngưỡng 3% và chạm mức cao nhất kể từ 2018. Giá trái phiếu biến động ngược chiều với lợi suất.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt mốc 3% trong phiên 5/5/2022.

Mặt bằng lãi suất cao gây áp lực lớn lên các cổ phiếu tăng trưởng như nhóm đại gia công nghệ. Meta và Amazon lao dốc lần lượt 6,8% và 7,6%, Microsoft và Apple cũng mất tương ứng 4,4% và 5,6%. Biểu đồ bên dưới cho thấy cổ phiếu công nghệ là nhóm giảm mạnh thứ 2 trong 11 nhóm ngành thuộc S&P 500.

Megan Horneman, Giám đốc đầu tư của Verdence Capital Advisors, chia sẻ với Reuters: "Cổ phiếu trong những lĩnh vực không thiết yếu bị bán tháo mạnh nhất trong ngày hôm nay vì mọi người dự báo tình hình vài quý sắp tới sẽ đầy rẫy thách thức với người tiêu dùng.

Tất cả 11 nhóm cổ phiếu thuộc S&P 500 đều lao dốc trong phiên 5/5.

Những cổ phiếu nhạy cảm với tăng trưởng kinh tế cũng đồng loạt đi xuống. Caterpillar và Home Depot mất lần lượt 3% và 5,1%, đại gia ngân hàng JPMorgan Chase và Wells Fargo 2,5% và 2,1%. Nhóm tài chính nói chung giảm 2,91%.

Nhóm thương mại điện tử diễn biến đặc biệt tiêu cực sau khi công bố báo cáo hàng quý gây thất vọng. Etsy và eBay mất lần lượt 16,8% và 11,7% khi dự báo doanh thu thấp hơn kỳ vọng của giới phân tích. Shopify rớt gần 15% khi công bố cả doanh thu lẫn lợi nhuận đều thấp hơn dự báo của Phố Wall.

Tất cả 30 cổ phiếu blue chip thành viên của Dow Jones đều kết phiên 5/5 trong sắc đỏ. Chỉ có 19 trong tổng số 500 cổ phiếu thuộc S&P 500 là đóng cửa trên tham chiếu.

Song Ngọc

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.