|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Dow Jones nhảy vọt hơn 900 điểm sau khi Fed nâng lãi suất, nhóm dầu khí dẫn đầu chứng khoán Mỹ

06:41 | 05/05/2022
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ phiên 4/5 bật tăng mạnh mẽ sau khi Fed nâng lãi suất thêm 0,5 điểm % đúng như các nhà đầu tư dự báo, Chủ tịch Jerome Powell cho biết Fed không có kế hoạch thắt chặt tiền tệ mạnh tay hơn trong cuộc chiến chống lạm phát.

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh sau quyết định của Fed.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones vọt lên 932 điểm, tương đương 2,81%, và kết phiên ở 34.601 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 2,99% và đóng cửa ở mốc 4.300 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite đi lên vượt trội với mức tăng 3,19%.

Đây là phiên tăng mạnh nhất của Dow Jones và S&P 500 kể từ năm 2020. Thống kê bên dưới cho thấy chỉ số thị trường chứng khoán Mỹ đã đi lên ba phiên liên tiếp sau khi trải qua tháng 4 rực lửa.

Chứng khoán Mỹ tăng ba phiên liên tiếp đầu tháng 5/2022.

Cục Dự dữ Liên bang Mỹ (Fed) chiều 4/5 thông báo nâng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản (tương đương 0,5 điểm %) và dự kiến bắt đầu giảm quy mô bảng cân đối kế toán kể từ tháng 6.

Đây là đợt nâng lãi suất mạnh nhất của Fed trong 22 năm qua. Tuy nhiên, các quyết định của ngân hàng trung ương Mỹ đã được nhà đầu tư dự báo từ trước đó nên không gây bất ngờ lớn.

Các chỉ số đồng loạt tăng sốc khi Chủ tịch Fed Jerome Powell tổ chức cuộc họp báo và tuyên bố Fed không tính đến việc tăng lãi suất quyết liệt hơn trong các cuộc họp tiếp theo của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC).

“Ủy ban hiện nay không tính đến việc tăng lãi suất 75 điểm cơ bản. Tôi nghĩ kỳ vọng hiện nay là lạm phát sẽ bắt đầu đi ngang”, ông Powell nói.

CNBC dẫn lời bà Kim Forrest, nhà sáng lập công ty quản lý quỹ Bokeh Capital, cho rằng phát biểu của ông Powell đã giúp giảm bớt sự lo sợ trên thị trường chứng khoán Mỹ và là nguyên nhân giúp giá cổ phiếu hồi phục sau đợt bán tháo thảm khốc.

Tính chung cả tháng 4 vừa qua, S&P 500 mất 8,8%, đánh dấu tháng tồi tệ nhất kể từ tháng 3/2020 trong hố sâu đại dịch COVID-19. Dow Jones cũng mất 4,9%. Nasdaq cắm đầu 13,3%, ghi nhận tháng tiêu cực nhất kể từ thời kỳ khủng hoảng tài chính 2008.

Ông Gary Cohn, cựu Giám đốc Goldman Sachs chia sẻ với CNBC: “Tôi nghĩ các nhà đầu tư bắt đầu thở phào và nói: ‘OK, tất cả đã phản ánh vào giá gần hết rồi’. Theo tôi thì sẽ không còn gì quá bất ngờ nữa. Dòng tiền nóng đã rút bớt khỏi thị trường, những gì còn lại là giá trị thực”.

Sau cuộc họp hai ngày 3-4/5 của FOMC, lãi suất quỹ liên bang của Mỹ tăng từ khoảng 0,25 – 0,5% lên thành 0,75 – 1%, như thể hiện trong biểu đồ bên dưới. Mức lãi suất hiện nay đã gần bằng thời điểm đầu dịch COVID-19.

Lãi suất quỹ liên bang của Mỹ tăng từ khoảng 0,25 – 0,5% lên thành 0,75 – 1%.

Chủ tịch Fed tin rằng ngân hàng trung ương Mỹ có thể giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế mà không khiến cho tỷ lệ thất nghiệp vọt lên vì số việc làm cần tuyển dụng hiện còn rất lớn và bảng cân đối kế toán của các hộ gia đình đang khá vững mạnh.

“Tôi nghĩ chúng ta có nhiều khả năng sẽ hạ cánh mềm, hoặc tương đối mềm”, ông Powell nhận định.

 

Tất cả 30 cổ phiếu blue chip thuộc chỉ số Dow Jones và 11 nhóm ngành thuộc chỉ số S&P 500 đều đi lên trong phiên 4/5. Thống kê trên đây cho thấy cổ phiếu dầu khí là nhóm diễn biến tích cực nhất, theo sau là các ngành viễn thông, công nghệ, vật liệu. 

Cổ phiếu đại gia dầu khí Chevron tăng 3,1%. Occidental Petroleum và ExxonMobil cùng đi lên 4%.

Các cổ phiếu nhạy cảm với hoạt động kinh tế cũng diễn biến tích cực, cho thấy nhà đầu tư tin tưởng vào nhận định của Fed về tình hình kinh tế vĩ mô của Mỹ. Home Depot và Caterpillar tăng lần lượt 3,4% và 4,2%. Cổ phiếu ngân hàng khởi sắc với Citigroup và JPMorgan Chase đi lên tương ứng 4,3% và 3,3%.

Những ngày trước cuộc họp tháng 5 của Fed, một số chiến lược gia trên Phố Wall đã dự đoán rằng thị trường có thể hồi phục ngắn bất chấp việc lãi suất tăng. Sau khi Fed nâng lãi suất vào tháng 3 năm nay, S&P 500 tăng hơn 6% trong một tuần rồi sau đó lại cắm đầu lao dốc vào tháng 4.

Trước khi Fed công bố quyết định về lãi suất và cung tiền chiều 4/5, các chỉ số chứng khoán châu Âu đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ. Liên minh châu Âu (EU) đang đề xuất tăng cường cấm vận đối với dầu thô của Nga trong bối cảnh Nga đẩy mạnh chiến dịch quân sự ở miền đông Ukraine. 

 

Chủ tịch Fed Jerome Powell phát biểu chiều 4/5: “Lạm phát đang quá cao và chúng tôi hiểu sự cơ cực mà lạm phát gây ra cho người dân. Chúng tôi đang hành động nhanh chóng để ghìm cương lạm phát”.

Ông Powell mở đầu cuộc họp báo bằng lời phát biểu tới “toàn thể người dân Mỹ”, điều mà ông rất ít khi làm. Chủ tịch Fed nói về gánh nặng lạm phát đối với những người thu nhập thấp và khẳng định: “Chúng tôi cam kết mạnh mẽ trong việc lập lại ổn định giá cả”.

Đức Quyền - Song Ngọc