|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Dow Jones mất mốc 28.000, cổ phiếu công nghệ tiếp tục giảm sâu

06:37 | 18/09/2020
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 17/9 biến động dữ dội rồi đóng cửa trong sắc đỏ giữa nhiều thông tin trái chiều về vắc xin COVID-19 và sự thiếu vắng gói kích thích tài khóa.
Dow Jones mất mốc 28.000, cổ phiếu công nghệ tiếp tục giảm sâu - Ảnh 1.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm phiên 17/9. (Ảnh minh họa: Reuters)

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 130 điểm (tương đương 0,5%) và kết phiên ở 27.902 điểm, chấm dứt chuỗi tăng 4 phiên liên tiếp. Trong phiên 17/9, có lúc chỉ số gồm 30 bluechip này giảm tới 384 điểm và cũng có lúc hồi phục lên sắc xanh.

Như vậy, sau khi vừa giành lại mốc 28.000 trong phiên 16/9, Dow Jones đã để vụt mất.

Chỉ số S&P 500 mất 0,8% và đóng cửa ở 3.357 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm 1,3% xuống còn 10.910 điểm, đánh mất mốc 11.000 mới giành lại hôm 14/9.

CNBC dẫn lời ông Tom Martin, Giám đốc quản lí danh mục cao cấp tại công ty tư vấn đầu tư GLOBALT nhận định: "Thị trường đã tăng quá mạnh, quá nhanh và định giá cao tới mức không hợp lí. Vì vậy nên thị trường đang điều chỉnh một chút. Câu hỏi đặt ra là liệu đây có phải là khoảng dao động của thị trường từ nay đến cuối năm hay không".

Nhóm công nghệ đồng loạt đi xuống trong phiên 17/9. Facebook và Amazon giảm lần lượt 3,3% và 2,3%. Netflix mất 2,8%, Alphabet giảm 1,7% trong khi Apple và Microsoft đều mất ít nhất 1%.

Cổ phiếu Snowflake sụt 10,4% vào phiên 17/9 sau khi tăng tới 111% trong ngày đầu chào sàn phiên trước đó.

Theo CNBC, thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống sau khi xuất hiện những tin tức trái ngược nhau về vắc xin COVID-19. Tổng thống Donald Trump ngày 16/9 tuyên bố Mỹ có thể phân phối rộng rãi vắc xin vào tháng 10.

Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) thì tuyên bố trước quốc hội rằng sẽ chỉ có vắc xin với số lượng hạn chế trong năm nay và phải đợi tới năm sau thì vắc xin mới được phân phối rộng rãi.

Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi tình hình đàm phán gói giải cứu tài khóa giữa hai đảng Dân chủ - Cộng hòa trong quốc hội sau khi Tổng thống Trump hàm ý rằng ông có thể ủng hộ một dự luật với qui mô lớn hơn. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho thấy Đảng Cộng hòa ở Thượng viện vẫn chưa mặn mà với việc nâng qui mô gói hỗ trợ.

Trước đó vào ngày 16/9, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách trong khoảng 0-0,25% và dự báo lãi suất sẽ được duy trì trong khoảng này đến năm 2023 để Mỹ đạt mục tiêu lạm phát 2%.

Trao đổi với báo giới, Chủ tịch Fed Jerome Powell nói: "Chúng tôi cho rằng giữ lãi suất trong khoảng 0-0,25% là chính sách hợp lí cho tới khi điều kiện thị trường lao động đã đạt đến mức mà Fed cho là toàn dụng việc làm, và lạm phát đã tăng đến mức 2% và đang trên đà vượt lên trên 2%".

Ông Powell cũng hối thúc quốc hội Mỹ nhanh chóng đưa ra một gói kích thích tài khóa mới. Chính sách tiền tệ của Fed có tính hỗ trợ rất lớn nhưng không thể thay thế được chính sách tài khóa.

Song Ngọc