|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Dow Jones mất hơn 140 điểm sau thông tin ông Trump muốn áp thuế EU ít nhất 15%

07:32 | 19/07/2025
Chia sẻ
Chỉ số Dow Jones quay đầu giảm hơn 140 điểm sau thông tin Tổng thống Donald Trump muốn áp thuế 15 - 20% đối với hàng hóa EU. Ngoài ra, kết quả kinh doanh của một số doanh nghiệp cũng kéo chỉ số đi xuống.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 18/7, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã giảm 142 điểm, tương đương 0,32% và đóng cửa với 44.342 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 0,01% sau khi đạt mức đỉnh lịch sử vào giữa phiên và kết thúc với 6.297 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,05%, chốt phiên ở mức 20.896 điểm. 

Kết thúc tuần, cả S&P 500 và Nasdaq Composite đều ghi nhận kết quả tích cực, lần lượt đi lên 0,6% và 1,5%. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones lại quay đầu giảm nhẹ. 

 

Tờ Financial Times trích dẫn ba nguồn tin cho biết Tổng thống Donald Trump đang yêu cầu mức thuế quan tối thiểu 15 - 20% trong bất kỳ thỏa thuận thương mại nào với Liên minh châu Âu (EU). EU đang cố gắng đạt được một thỏa thuận với Mỹ trước hạn chót ngày 1/8, thời điểm ông Trump tuyên bố sẽ bắt đầu áp thuế 30% lên hàng hóa của khối. 

Ngoài diễn biến về đàm phán thương mại, các nhà giao dịch cũng chú ý đến báo cáo tài chính mới nhất và dữ liệu kinh tế của Mỹ.

Dữ liệu được công bố hôm 18/9 cho thấy người tiêu dùng đã bớt lo ngại về lạm phát do thuế quan. Khảo sát của Đại học Michigan cho thấy tâm lý người tiêu dùng nhìn chung tăng 1,8% so với tháng 6 lên 61,8 điểm, phù hợp với ước tính và cao nhất kể từ tháng 2. 

Về kết quả kinh doanh, cổ phiếu Netflix đã giảm 5% sau khi công ty cho biết biên lợi nhuận hoạt động trong nửa cuối năm sẽ thấp hơn nửa đầu năm.

Tương tự, cổ phiếu của 3M đã giảm hơn 3% sau khi công ty điều chỉnh dự báo tăng trưởng doanh số. Ngoài ra, cổ phiếu American Express cũng kéo chỉ số Dow Jones đi xuống khi giảm 2% sau màn công bố kết quả kinh doanh. 

 

Bất chấp phản ứng của thị trường trước những báo cáo tài chính mới nhất, mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II đã có một khởi đầu mạnh mẽ. 

Với 12% công ty thuộc S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh cho đến nay, 83% đã vượt ước tính. Hôm 17/7, cổ phiếu của PepsiCo và United Airlines đã tăng vọt khi cả hai vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích về lợi nhuận.

Ngoài ra, các ông lớn ngành tài chính như JPMorgan hay Goldman Sachs đều công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng vào đầu tuần. 

“Đây là một môi trường ưa rủi ro và mặc dù có một số đồn đoán về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất, thực tế lại phức tạp hơn nhiều”, ông Ken Mahoney, CEO của Mahoney Asset Management, cho biết. 

“Theo lịch sử, chu kỳ tăng giá thường diễn ra tốt hơn mà không cần cắt giảm lãi suất, và lần cắt giảm đầu tiên thường là tín hiệu giảm giá. Tuy vậy, trường hợp hiện tại có thể là ngoại lệ khi lạm phát đang hạ nhiệt và dự báo tăng trưởng GDP vẫn còn nguyên vẹn sau khi nền kinh tế vượt qua mối đe dọa lớn từ thuế quan”, ông nhận định. 

Minh Quang

Data Talk | The Catalyst: Tôm & Cá tra 2026 – Bước vào chu kỳ mới hay còn điều chỉnh sâu?
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?