Dow Jones lần đầu vượt 53.000 điểm
Theo CNBC, trong phiên 6/7, chỉ số S&P 500 tăng 0,72%, kết thúc ở mức 7.537 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 1,12% lên 26.121 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 156 điểm, tương đương 0,29%, đạt mức đóng cửa kỷ lục 53.056 điểm.
Cổ phiếu công nghệ tăng mạnh, với ETF State Street Technology Select Sector SPDR (XLK) đi lên gần 2%, dẫn đầu bởi mức tăng 7% của Western Digital và 2,8% của Teradyne. Marvell Technology cũng tăng hơn 1%, trong khi Oracle tiến thêm 2,5%.
Ở chiều ngược lại, cổ phiếu của Microsoft giảm gần 1% sau khi công ty thông báo cắt giảm 4.800 việc làm, tương đương 2,1% lực lượng lao động. Trong khi đó, cổ phiếu của Dell Technologies tăng hơn 4% sau khi Tổng thống Donald Trump quảng bá máy tính của công ty này từ Nhà Trắng sau khi ông rung chuông khai mạc phiên giao dịch.
Chỉ số Dow Jones cũng đã tăng gần 2% trong tuần trước. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cũng ghi nhận mức tăng lần lượt tăng 1,8% và 2,1%. Chứng khoán Mỹ tăng mạnh bất chấp việc ngành công nghiệp bán dẫn - động lực thúc đẩy phần lớn sự tăng trưởng của thị trường trong năm nay - chững lại vào tuần trước, khi các nhà đầu tư chuyển dịch sang các lĩnh vực khác. ETF VanEck Semiconductor (SMH) giảm 3,2% trong tuần trước, đánh dấu tuần giảm điểm thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, quỹ này đã kết thúc 6 tháng đầu năm với mức tăng hơn 80% và tăng khoảng 2% vào phiên đầu tuần.
“Kỳ vọng thực sự rất cao, vì vậy tôi không rõ liệu còn nhiều tiềm năng tăng trưởng trong nửa cuối năm đối với các cổ phiếu này như đã thấy trong nửa đầu năm hay không”, ông Anthony Saglimbene, chiến lược gia thị trường trưởng của Ameriprise Financial, cho biết. “Miễn là các yếu tố cơ bản vẫn mạnh mẽ, thì tôi nghĩ những cổ phiếu này có thể tăng thêm một chút nữa.”
Theo hướng đó, ông Saglimbene dự đoán sẽ có sự lên xuống giữa các công ty dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và thị trường trong những tháng tới. Điều đó đặc biệt phụ thuộc vào việc các công ty liên quan đến AI có thể khẳng định lại triển vọng và đạt được lợi nhuận “mạnh mẽ” hay không, ông nói thêm.
“Tôi không nghĩ bạn có thể trông chờ vào việc cả hai yếu tố này sẽ gánh vác trong nửa cuối năm”, chiến lược gia nói. “Thực sự mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản, tăng trưởng lợi nhuận, lãi suất, tăng trưởng kinh tế, và tất cả những yếu tố trên đều cho thấy một bối cảnh khá tích cực”.
TRỰC TIẾP