|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Dow Jones giảm tuần thứ 4 liên tiếp, chuỗi đi xuống dài nhất trong một năm qua

07:17 | 26/09/2020
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 25/9 đồng loạt tăng điểm sau khi cuộc thảo luận gói giải cứu kinh tế tiếp theo tại quốc hội có tiến triển. Dù vậy, các chỉ số Dow Jones và S&P 500 đều thấp hơn so với đầu tuần, đánh dấu tuần đi xuống thứ 4 liên tiếp.
Dow Jones giảm tuần thứ 4 liên tiếp, chuỗi đi xuống dài nhất trong một năm qua - Ảnh 1.

Nhà giao dịch Ashley Lara tại Sàn chứng khoán New York. (Ảnh: Reuters)

Theo CNBC, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 359 điểm, tương đương 1,3%, và kết phiên ở 27.174 điểm. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite tăng lần lượt 1,6% và 2,26%. Đây là phiên khởi sắc nhất của các chỉ số kể từ ngày 9/9.

Cổ phiếu Amazon tăng 2,5%, Facebook thêm 2,1%. Apple và Microsoft tăng lần lượt 3,8% và 2,3%. Netflix đi lên 2,1%. Nhóm công nghệ của chỉ số S&P 500 thêm 2,4%, mức cao nhất kể từ ngày 9/9 khi nhóm này tăng 3,4%.

Nhóm dịch vụ du thuyền cũng diễn biến tích cực trong phiên 25/9 với Carnival, Norwegian Cruise Line và Royal Caribbean đi lên lần lượt 9,7%, 13,7% và 7,7% sau khi một nhà phân tích tại ngân hàng Barclays nâng mức khuyến nghị.

Dù khởi sắc trong phiên thứ Sáu (25/9) nhưng tính chung cả tuần vừa qua, Dow Jones giảm 1,8% trong khi S&P mất 0,6%. Đây là tuần đi xuống thứ 4 liên tiếp của cả hai chỉ số này, chuỗi đi xuống dài nhất kể từ tháng 8/2019.

Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 1,1% trong tuần qua sau khi giảm liên tục trong ba tuần trước đó.

Nhà đầu tư đang lo ngại về tình hình hồi phục của nền kinh tế Mỹ cũng như triển vọng của gói kích thích kinh tế mới sau hơn 7 tuần bế tắc tại quốc hội.

Nhiều nhà kinh tế đã nhận định nền kinh tế Mỹ cần thêm gói kích thích để tiếp tục phục hồi. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell cam kết sẽ làm tất cả để hỗ trợ nền kinh tế nhưng cũng cảnh báo chính sách tiền tệ của Fed không thể thay thế được chính sách tài khóa của quốc hội. Dù vậy, hai đảng ở quốc hội vẫn đang bất đồng sâu sắc về qui mô của gói hỗ trợ từ cuối tháng 7 đến nay.

Reuters dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện Richard Neal cho biết Đảng Dân chủ Hạ viện đang soạn thảo một đề xuất cứu trợ với qui mô 2.200 tỉ USD và dự kiến sẽ bỏ phiếu về đề xuất này vào tuần sau.

CNBC dẫn nguồn tin thân cận cho biết Đảng Dân chủ Hạ viện đang chuẩn bị một đề xuất hỗ trợ trị giá 2.400 tỉ USD.

Qui mô đề xuất lần này thấp hơn so con số 3.000 – 3.400 tỉ USD mà Đảng Dân chủ đưa ra trước đó nhưng vẫn còn quá cao so với mong muốn của Đảng Cộng hòa và Nhà Trắng.

Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows từng cho biết Tổng thống Trump sẽ sẵn lòng kí thông qua một gói cứu trợ trị giá khoảng 1.300 tỉ USD. Đảng Cộng hòa thì đề xuất qui mô giải cứu chỉ 300 - 1.000 tỉ USD.

Song Ngọc