Dow Jones giảm nhẹ khi Tổng thống Trump làm lu mờ hy vọng sớm kết thúc xung đột Iran
Theo CNBC, trong phiên 2/4, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 61 điểm, tương đương 0,13%, đóng cửa ở mức 46.505 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,11% lên 6.583 điểm, và chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,18% lên 21.879 điểm.
Ngay cả với giao dịch biến động trong tuần, các chỉ số trung bình chính vẫn ghi nhận mức tăng trong giai đoạn này. Chỉ số S&P 500 đã tăng 3,4% trong tuần, trong khi Dow Jones tăng gần 3%. Chỉ số Nasdaq Composite thậm chí còn vượt trội hơn và tăng 4,4%. 2/4 cũng đánh dấu ngày giao dịch cuối cùng của tuần giao dịch rút ngắn, do thị trường đóng cửa vào Thứ Sáu Tuần Thánh (3/4).
Ba chỉ số chính đã phục hồi mạnh mẽ từ mức thấp ghi nhận hồi đầu phiên, tạm thời chuyển sang sắc xanh sau khi truyền thông nhà nước Iran cho biết nước này đang hợp tác với Oman về một nghị định thư để “giám sát” các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.
Tại thời điểm chạm đáy, Dow Jones giảm hơn 600 điểm, tương đương 1,4%, trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt giảm 1,5% và 2,2%. “Việc eo biển được mở cửa trở lại là rất quan trọng đối với Mỹ, không phải vì dầu mỏ mà là vì khí heli”, ông Todd Schoenberger, Giám đốc đầu tư tại CrossCheck Management, cho biết. Ông lưu ý rằng khí heli “có giá trị hơn dầu mỏ nước ngoài” do được sử dụng trong quá trình sản xuất chất bán dẫn và “không có chất thay thế nào cho nó”.
Ông nói thêm: “Hãy kỳ vọng sẽ có nhiều biến động hơn nữa trong kỳ nghỉ cuối tuần dài”.
Các chỉ số dao động mạnh trong suốt phiên giao dịch sau những diễn biến trên. Chỉ số biến động CBOE, hay còn gọi là thước đo nỗi sợ hãi của Phố Wall, đã chạm mức cao nhất trong phiên là hơn 27.
“Tôi nghĩ các nhà đầu tư đang có những phản ứng tức thời, họ muốn tin tức tốt, nhưng sau đó suy nghĩ kỹ hơn và quyết định rằng có lẽ sự không chắc chắn vẫn còn quá cao, dẫn đến sự biến động cao trong ngày”, bà Melissa Brown, Giám đốc điều hành nghiên cứu quyết định đầu tư tại SimCorp, nói với CNBC.
Ông Trump đã có bài phát biểu vào tối 1/4, cập nhật thông tin về cuộc xung đột ở Trung Đông. Mặc dù nói rằng Washington đang "tiến rất gần" đến việc chấm dứt chiến tranh với Tehran, ông Trump cho biết thêm rằng Mỹ sẽ "tấn công" Iran "cực kỳ mạnh mẽ".
"Trong hai đến ba tuần tới, chúng ta sẽ đưa họ trở lại thời kỳ đồ đá, nơi họ thuộc về", Tổng thống Mỹ phát biểu.
Những bình luận của ông đã dẫn đến sự tăng vọt của giá dầu. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) tăng 11,41% lên 111,54 USD/thùng - mức cao nhất kể từ ngày 28/6/2022. Giá dầu Brent tăng 7,78% lên 109,03 USD/thùng.
Giá dầu có thể sẽ "duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn", bà Brown tin tưởng. Nhưng ngay cả khi giá dầu hạ nhiệt, bà cho rằng giá xăng vẫn sẽ mất nhiều thời gian hơn để giảm, đồng nghĩa là sẽ có "tác động lạm phát duy trì đối với nền kinh tế".