|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Dow Jones giảm hơn 200 điểm rồi hồi phục về sắc xanh bất chấp căng thẳng Mỹ - Iran leo thang

05:35 | 07/01/2020
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày đầu tuần 6/1 giảm sâu rồi hồi phục khi giá dầu hạ nhiệt, bất chấp căng thẳng địa chính trị leo thang sau khi Mỹ ám sát một tướng lĩnh đồng thời là lãnh đạo cấp cao của Iran.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa tăng 68,5 điểm, tương đương 0,24% lên 28.703,38 điểm. Trong phiên, có lúc chỉ số này giảm 216 điểm. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cũng kết phiên tăng lần lượt 0,35% và 0,56%.

Dow Jones giảm hơn 200 điểm rồi hồi phục về sắc xanh bất chấp căng thẳng Mỹ - Iran leo thang - Ảnh 1.

Biến động chỉ số chứng khoán Mỹ ngày 6/1. Nguồn: Bloomberg.

Các cổ phiếu công nghệ lớn dẫn dắt đà tăng của thị trường. Facebook và Amazon đều tăng trên 1%, Netflix và Alphabet vọt lên lần lượt 3,1% và 2,7%.

Diễn biến tích cực phiên đầu tuần này trái ngược với đà giảm sâu ngày thứ Sáu tuần trước (3/1). Sau khi Tổng thống Trump ra lệnh không kích tại sân bay Baghdad (Iraq) giết chết tướng Qasem Soleimani của Iran hôm 2/1, thị trường chứng khoán Mỹ ngày 3/1 đã có phiên giảm mạnh nhất trong vòng một tháng qua.

Ông Art Hogan, Giám đốc chiến lược thị trường tại công ty chứng khoán National Securities nhận định: “Nếu nhà đầu tư đang tìm kiếm lí do để bán thì căng thẳng Mỹ - Iran chính là lí do. Nhưng bức tranh các yếu tố căn bản thì vẫn không hề thay đổi. Thị trường đang vận hành đúng với qui luật thường thấy”.

Thông tin về vụ ám sát tướng Soleimani đã dấy lên lo ngại xung đột có thể nổ ra tại Trung Đông, làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ của thế giới. Giá dầu mỏ tăng hơn 3% trong phiên 3/1, lên mức cao nhất kể từ tháng 4 năm ngoái. Trong phiên đầu tuần này 6/1, giá dầu thô có lúc tăng 2% nhưng kết phiên thay đổi không đáng kể.

Dow Jones giảm hơn 200 điểm rồi hồi phục về sắc xanh bất chấp căng thẳng Mỹ - Iran leo thang - Ảnh 2.

Nhà đầu tư trên Sàn giao dịch chứng khoán New York. Ảnh: Reuters.

Cuối tuần qua, Quốc hội Iraq đã thông qua một nghị quyết yêu cầu chính phủ nước này trục xuất quân đội nước ngoài khỏi biên giới. Hôm Chủ nhật (5/1), Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông có thể áp lệnh trừng phạt đối với Iraq vì quyết định này.

“Nước Mỹ có một căn cứ không quân cực kì đắt đỏ ở Iraq. Căn cứ này được xây dựng từ rất lâu trước khi tôi làm Tổng thống, tiêu tốn nhiều tỉ USD. Chúng ta sẽ không rời đi nếu Iraq không hoàn tiền cho chúng ta”, ông Trump nói.

Cùng hôm 5/1, Iran tuyên bố nước này sẽ không tuân theo giới hạn về làm giàu uranium mà thỏa thuận hạt nhân 2015 đặt ra, đồng nghĩa với việc có thể nước này sẽ tăng cường làm giàu uranium tới mức có thể dùng được trong vũ khí nguyên tử.

Trong bối cảnh địa chính trị bất ổn, các nhà đầu tư dồn tiền vào các tài sản an toàn truyền thống như vàng và trái phiếu chính phủ Mỹ. Hôm 6/1, giá hợp đồng tương lai vàng chạm mức cao nhất trong hơn 6 năm trở lại đây.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn 10 năm hiện ở quanh mức 1,8% dù từng giao dịch trên 1,9% trong ngày đầu năm 2020. Lợi suất giảm đồng nghĩa với giá trái phiếu tăng.

“Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn duy trì nhận định lạc quan và dự báo thị trường sẽ đi lên”, ông Ed Yardeni, Giám đốc chiến lược đầu tư tại Yardeni Research nói. “Các cuộc căng thẳng địa chính trị nếu không châm ngòi cho suy thoái thì thường tạo ra cơ hội mua trên thị trường chứng khoán.

“Chúng tôi tin rằng Iran sẽ không làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ đáng kể sau khi Mỹ thể hiện ý định sẵn sàng dùng vũ lực để ngăn chặn hành động gây rối của Iran ở Trung Đông”, ông Yardeni nói thêm.

Song Ngọc