|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc khuyên Mỹ đối thoại với Iran thay vì lạm dụng vũ lực

18:33 | 06/01/2020
Chia sẻ
Chính quyền Bắc Kinh đang kêu gọi Mỹ và Iran giữ thái độ bình tĩnh khi căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông - khu vực cung cấp dầu mỏ quan trọng cho Trung Quốc.
Trung Quốc kêu gọi kiềm chế và khuyên Mỹ tìm cách đối thoại với Iran thay vì dùng 'vũ lực' - Ảnh 1.

Trung Quốc kêu gọi kiềm chế và khuyên Mỹ tìm cách đối thoại với Iran thay vì dùng "vũ lực". (Ảnh: Getty Images)

Hôm 4/1, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã nhận một cuộc điện thoại từ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif, CNBC dẫn thông tin trên trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Cuộc gọi trên diễn ra sau khi chỉ huy quân sự hàng đầu của Iran, tướng Qasem Soleinmani thiệt mạng trong một cuộc không kích do Mỹ thực hiện tại sân bay Baghdad, Iraq hôm 2/1.

Trung Quốc phản đối việc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Các biện pháp quân sự sẽ không đi đến đâu cả. Gia tăng áp lực cũng sẽ không có tác dụng. Trung Quốc kêu gọi Mỹ tìm kiếm phương án giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại thay vì lạm dụng vũ lực.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nêu rõ.

"Trung Quốc sẽ duy trì quan điểm khách quan và công bằng, cũng như đóng vai trò xây dựng trong việc bảo vệ hòa bình và an ninh ở vùng Vịnh, Trung Đông", ông Vương Nghị nói thêm.

Cuộc gọi trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Zarif gặp mặt ông Vương Nghị tại Bắc Kinh hôm 31/12/2019. Theo trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đây là chuyến thăm thứ 4 của Bộ trưởng Zarif tới Trung Quốc trong năm 2019.

Các nhà lãnh đạo Iran đã tuyên bố sẽ trả đũa Washington. Trong cuộc gọi hôm 4/1, ông Zarif cho biết ông "hi vọng Trung Quốc có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn căng thẳng leo thang tại Trung Đông".

"Nếu Mỹ và Iran tham chiến, tình hình sẽ gây hại nhiều hơn là có lợi cho Trung Quốc", tờ Thời báo Hoàn cầu của nhà nước Trung Quốc nêu ra trong một bài xã luận đăng tải hôm 5/1.

"Nếu xảy ra tranh chấp nghiêm trọng ở Trung Đông, Mỹ sẽ thực sự bị mắc kẹt trong khu vực này và bị phân tâm", bài xã luận viết.

"Tuy nhiên xét về khối lượng mua dầu thô, Trung Quốc là khách hàng lớn nhất thế giới của khu vực Trung Đông, điều đó có nghĩa là Trung Quốc phụ thuộc vào nguồn cung dầu mỏ của khu vực này nhiều hơn Mỹ. Trung Quốc cũng đầu tư lớn vào Iran và Iraq. Ngoài ra, nhiều nước Trung Đông khác còn có liên quan đến lợi ích kinh tế của Trung Quốc", bài viết trên lí giải.

Trong phiên giao dịch buổi chiều 6/1, giá cổ phiếu các tập đoàn năng lượng nhà nước Trung Quốc PetroChina và Sinopec tăng lần lượt 5% và 2%. Giá dầu thô Brent cũng tăng hơn 2%, hiện đã vượt 70 USD/thùng.

Khả Nhân