Dow Jones đỏ lửa sau báo cáo tài chính của Walmart
Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 20/2, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã giảm 451 điểm, tương đương 1,01% và đóng cửa ở mức 44.177 điểm. Chỉ số S&P 500 trượt 0,43%, chốt phiên với 6.118 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite mất 0,47% còn 19.962 điểm.
Cổ phiếu của nhà bán lẻ Walmart - thành viên chỉ số Dow Jones - đã giảm 6,5% sau khi công ty tiết lộ kỳ vọng doanh số năm tài chính 2026 sẽ tăng 3 - 4%. Tuy nhiên, dự phóng về lợi nhuận lại thấp hơn so với kỳ vọng của các nhà phân tích. Triển vọng yếu đã làm lu mờ kết quả vượt ước tính của Walmart trong quý tài chính thứ 4.
“Nếu Walmart đưa ra triển vọng yếu, nhà đầu tư nên chú ý”, ông Tom Fitzpatrick, Giám đốc điều hành tại R.J. O'Brien & Associates, cho hay. "Có lẽ thông tin trên cho thấy người tiêu dùng nhìn chung đã kiệt sức".
Cổ phiếu của hai nhà bán lẻ khác là Target và Costco đều mất khoảng 2%.
Cổ phiếu Palantir được nhà đầu tư bán lẻ ưa chuộng cũng giảm 5,2%. Từ đầu tuần đến nay, cổ phiếu quốc phòng này đã mất hơn 10%.
Diễn biến này diễn ra sau khi có thông tin cho rằng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pete Hegseth đã yêu cầu các quan chức chuẩn bị cho việc cắt giảm ngân sách. Ngoài ra, thông báo giao dịch cổ phiếu của CEO Alex Karp cũng khiến cổ phiếu Palantir đi xuống.
Bên cạnh đó, các lo ngại về sức khỏe nền kinh tế cũng tạo sức ép lên thị trường sau khi The Conference Board cho biết Leading Economic Index (chỉ số sử dụng để dự báo hoạt động kinh tế) đã bất ngờ giảm trong tháng 1. Lợi suất trái phiếu kho bạc và những cổ phiếu ngân hàng như Goldman Sachs và Morgan Stanley đã trượt dốc.
Cổ phiếu tài chính dẫn đầu đà giảm.
Ngày 20/2, hai quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cùng kêu gọi cách tiếp cận thận trọng với lãi suất khi lạm phát vẫn ở mức cao và thị trường lao động có một số dấu hiệu rạn nứt.
Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta là ông Raphael Bostic lưu ý rằng "chính sách tiền tệ đang ở vị thế tốt và nền kinh tế đang mạnh. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, đây không phải là lúc để tự mãn". Ông chỉ ra những yếu tố khó đoán như chính sách thương mại, nhập cư và thuế quan có thể gây lạm phát.
Trong khi đó, Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis Alberto Musalem đánh giá nền kinh tế ổn định với thị trường lao động vững chắc và lạm phát đang dần quay trở lại mục tiêu 2%. Tuy nhiên, quan chức này cũng lưu ý đến mức độ không chắc chắn cao về chính sách kinh tế và rủi ro lạm phát có thể duy trì thời gian lâu hơn.