|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Dow Jones đảo chiều đi lên trước ngày họp Fed, chứng khoán Mỹ tăng điểm sau hai phiên giảm liên tục

07:19 | 20/09/2022
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 19/9 đóng cửa trong sắc xanh trước khi cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) bắt đầu vào sáng thứ Ba (20/9). Nhà đầu tư dự báo Fed sẽ ra quyết định tăng lãi suất 75 bps vào chiều 21/9.

 S&P 500 vẫn thấp hơn 9,4% so với đỉnh ngắn hạn thiết lập hồi giữa tháng 8.

Thị trường ngày đầu tuần 19/9 liên tục dao động giữa xanh và đỏ. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones có lúc sụt 263 điểm nhưng sau đó quay đầu đi lên, kết phiên tăng 197 điểm và lấy lại mốc 31.000.

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đều có lúc mất hơn 0,9% nhưng đóng cửa tăng tương ứng 0,69% và 0,76%.

Lợi suất trên thị trường trái phiếu bật tăng trước cuộc họp chính sách định kỳ của Fed và khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ nâng mạnh lãi suất để ghìm cương lạm phát. Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm có lúc vượt qua mốc 3,51% lên đỉnh cao nhất 11 năm.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có lúc chạm 3,51% trong phiên 19/9, đóng cửa ở 3,494%.

Mùa hè vừa qua, nhà đầu tư từng hy vọng Fed có thể sẽ giảm nhịp độ thắt chặt tiền tệ và không loại trừ khả năng dừng tăng lãi suất vào năm 2023.

Tuy nhiên, lạm phát vẫn đang cao dai dẳng và nhiều quan chức Fed đã phát biểu bày tỏ quyết tâm nâng lãi suất để kiềm chế giá cả, bất chấp nguy cơ đẩy nền kinh tế vào suy thoái.

Các quan chức của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) của Fed họp trong hai ngày 20 – 21/9 và nhiều khả năng sẽ nâng lãi suất thêm 75 bps như đã làm trong cuộc họp tháng 6 và tháng 7.

Dow Jones tăng 0,64% trong phiên đầu tuần 19/9, đóng cửa ở gần 31.020 điểm. 

Nhà đầu tư lo sợ chính sách tiền tệ thắt chặt của Fed và đã nhiều lần bán tháo cổ phiếu trong hơn một tháng từ giữa tháng 8 đến nay.

Ngoài ra, thị trường cũng sẽ chú ý tới dự báo kết quả kinh doanh của các tập đoàn lớn trước khi mùa công bố báo cáo tài chính đến vào tháng 10.

CNBC dẫn lời ông Adam Sarhan, CEO của công ty quản lý đầu tư 50 Park Investments, nhận xét: “Chúng ta đang ở trong trạng thái đợi-rồi-xem, và thị trường đang chờ các chất xúc tác tích cực hoặc tiêu cực để đưa giá cổ phiếu ra khỏi khoảng giao dịch bế tắc hiện nay. Thị trường đang cố tìm kiếm phương hướng và đó chính là thông tin cơ bản nhất”.

Trong 11 nhóm cổ phiếu thuộc chỉ số S&P 500 chỉ có hai nhóm đi xuống. Cổ phiếu y tế tụt dốc sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố đại dịch COVID-19 tại Mỹ đã chấm dứt. Biểu đồ bên dưới cho thấy đà tăng mạnh mẽ của cổ phiếu vật liệu, tiêu dùng không thiết yếu và công nghiệp. 

 9/11 nhóm ngành thuộc S&P 500 tăng điểm trong phiên 19/9.

Ông Scott Minerd, Giám đốc đầu tư toàn cầu của Guggenheim Partners, cho rằng chiến dịch chống lạm phát của Fed sẽ gây tổn hại lớn cho nền kinh tế và khiến nhà đầu tư “khóc ròng”.

Ông dự báo Fed sẽ thắt chặt quá đà, nâng lãi suất 75 bps trong cuộc họp tháng 9 và 50 bps trong hai lần họp sau đó.

Đức Quyền