|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Dow Jones bật tăng gần 550 điểm sau 6 phiên rớt liên tục, lợi suất giảm sâu

07:07 | 29/09/2022
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ cũng như châu Âu hồi phục mạnh trong ngày 28/9 sau khi Ngân hàng Trung ương Anh tuyên bố sẽ mua trái phiếu và bơm tiền để ổn định thị trường tài chính, ngược hoàn toàn với chính sách thắt chặt tiền tệ mà nhiều NHTW đang thực hiện.

Dow Jones hồi phục trong ngày 28/9.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng gần 549 điểm, tương đương 1,88%, lên xấp xỉ 29.684 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,97% lên 3.719 điểm. Chỉ số nặng về công nghệ Nasdaq Composite đi lên mạnh nhất khi có thêm 2,05%, đóng cửa phiên 28/9 ở gần 11.052 điểm.

Đây là phiên tăng đầu tiên của Dow Jones và S&P 500 sau chuỗi 6 ngày đỏ lửa liên tục, như thể hiện trong biểu đồ dưới. Trong 6 ngày trước, Dow Jones đã mất tổng cộng 1.885 điểm và thủng mốc 30.000, S&P 500 cũng có lúc xuống dưới ngưỡng 3.700.

Dow Jones và S&P 500 tăng sau 6 phiên giảm liên tục.

Sau phiên hồi phục 28/9, S&P 500 đang kém đỉnh lịch sử thiết lập đầu tháng 1 năm nay 22,8%, Dow Jones thấp hơn đỉnh hồi đầu năm 19,7% - tức là tạm thoát khỏi vùng thị trường gấu. Nasdaq vẫn còn kém kỷ lục hồi tháng 11/2021 tới gần 32%.

Ngày 28/9, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) thông báo sẽ tạm thời mua các trái phiếu kỳ hạn dài do chính phủ Anh phát hành nhằm chặn đà suy giảm của đồng bảng (GBP). Giá trị của GBP tăng khoảng 1,4% lên mức 1,0881 USD.

Những ngày gần đây, đồng bảng Anh thu hút sự chú ý của thị trường tài chính quốc tế khi giá trị GBP giảm xuống mức thấp kỷ lục so với USD, báo hiệu nhiều vấn đề kinh tế với đảo quốc sương mù cũng như thách thức chính trị với tân Thủ tướng Liz Truss.

Động thái mua trái phiếu được BoE thông báo chỉ ít ngày sau khi ngân hàng trung ương (NHTW) này tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản (bps) để ghìm cương lạm phát đang ở quanh 10%. Nói cách khác, BoE đã đảo ngược chính sách từ thắt chặt sang hơi hướng nới lỏng khi thị trường tài chính gửi đi tín hiệu xấu.

Tại Mỹ, lợi suất trái phiếu Kho bạc ngày 28/9 giảm từ mức đỉnh 14 năm, làm dịu đi lo ngại về nguy cơ mặt bằng lãi suất quá cao sẽ bóp nghẹt nền kinh tế.

Cụ thể, lợi suất 10 năm dừng ở 3,759% dù trong phiên đã có lúc vọt lên trên 4% - mức cao nhất kể từ năm 2008. Theo CNBC, 28/9 là phiên giảm mạnh nhất của lợi suất 10 năm kể từ cuối 2020. Biểu đồ dưới đây cho thấy diễn biến của lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 2 và 10 năm trong 9 tháng qua.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ sụt giảm trong ngày 28/9.

Đà tăng của thị trường cổ phiếu phiên 28/9 lan rộng khắp các nhóm ngành, như thể hiện trong biểu đồ bên dưới. Cổ phiếu năng lượng dẫn đầu làn sóng hồi phục, theo sau là nhóm viễn thông và cuối cùng là ngành công nghệ.

Một ngoại lệ đáng chú ý là Apple. Cổ phiếu của táo khuyết sụt 1,3% sau khi Bloomberg dẫn nguồn tin riêng cho biết Apple đã hủy bỏ kế hoạch tăng sản lượng iPhone vì nhu cầu không như kỳ vọng. Cụ thể, Apple dự tính sẽ sản xuất 90 triệu sản phẩm, ngang với năm trước, thay vì tăng sản lượng thêm 6 triệu chiếc trong nửa cuối năm như kế hoạch.

Tất cả 11 nhóm cổ phiếu thuộc S&P 500 đều tăng điểm trong ngày 28/9.

Tại châu Âu, các thị trường chứng khoán cũng diễn biến tích cực. Chỉ số Stoxx 600 của châu Âu nói chung và FTSE của Anh đều tăng 0,3%. DAX của Đức và CAC của Pháp đi lên tương ứng 0,36% và 0,19%.

Thời cơ bắt đáy đã đến?

Phát biểu trên kênh CNBC, ông David Rubenstein, đồng sáng lập tập đoàn tài chính và đầu tư The Carlyle Group, cho rằng nhà đầu tư nên mua ngay cổ phiếu ở mức giá chiết khấu như hiện nay, không nên ngần ngại dù thị trường có thể còn giảm thêm đôi chút. Ông tin rằng giá cổ phiếu hiện nay đang gần với đáy hơn là với đỉnh.

“Chỉ có kẻ ngốc mới cố tìm đáy, đoán đỉnh của thị trường”, ông Rubenstein nói. “Theo tôi thì ngồi đợi đến đáy tận cùng mới mua là một sai lầm”.

Tham gia cùng sự kiện với ông David Rubenstein do CNBC tổ chức, bà Mary Callahan Erdoes, CEO công ty quản lý tài sản JPMorgan Asset & Wealth Management, chia sẻ ngày 28/9: “Cơ hội đầu tư ở khắp mọi nơi, từ cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, ngoại hối, thị trường vốn tư nhân, thị trường vốn đại chúng. Cơ hội kiếm tiền ở khắp nơi vì chúng ta đang trong thời kỳ với nhiều biến đổi”.

Bà Erdoes đặc biệt thích các ngân hàng tại Anh. “Tuần trước, mọi người nói rằng đừng đầu tư vào bất cứ thứ gì ở Anh. Đó chính là lúc mà những người như chúng tôi bắt đầu nghĩ ‘Hãy tìm hiểu xem ở Anh có gì’”.

 

Đức Quyền