|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Dow Jones bật tăng gần 200 điểm, chứng khoán Mỹ đồng loạt phá đỉnh ngay đầu tuần

06:59 | 26/11/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 25/11 đồng loạt đi lên mạnh mẽ giữa kì vọng mới về việc Mỹ và Trung Quốc có thể sớm đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn một.

Cụ thể, chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite tăng lần lượt 0,75% và 1,32% và đóng cửa ở các mức đỉnh mới. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 190,85 điểm (0,68%) lên đỉnh mới 28.066,47 điểm, đồng thời lấy lại mốc 28.000 để tuột mất trong tuần trước.

25-11

Biến động chỉ số chứng khoán Mỹ ngày 25/11. Nguồn: Bloomberg.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lập tức đăng tweet về diễn biến này của thị trường: "Thị trường chứng khoán lại lập đỉnh mới. Hãy tận hưởng đi"!

Công nghệ là nhóm cổ phiếu diễn biến tích cực nhất trong chỉ số S&P 500 khi tăng 1,4%. Nvidia dẫn đầu nhóm này khi nhảy vọt 4,9%. Cổ phiếu hãng chip Intel tăng 2,1% dẫn dắt chỉ số Dow Jones đi lên. Nasdaq tăng điểm nhờ cổ phiếu Apple tăng 1,8% và Amazon tăng 1,6%.

Tuần trước, các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ có một tuần tạm nghỉ ngơi sau khi liên tục phá đỉnh. Cụ thể, S&P 500 giảm khoảng 0,3% và chấm dứt chuỗi tăng 6 tuần liên tiếp. Dow Jones giảm 0,5%, đánh dấu tuần đi xuống đầu tiên trong 5 tuần gần đây. Nasdaq Composite cũng kết thúc chuỗi 7 tuần tăng liên tiếp khi giảm 0,3% trong tuần qua.

Mặc dù vậy, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn đang có một năm hết sức thuận lợi. Tính từ đầu năm, chỉ số S&P 500 đã tăng 25% và đang hướng đến mức tăng cả năm cao nhất kể từ 2013.

Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite hiện đã tăng 30,1%, chuẩn bị có năm tích cực nhất trong 6 năm trở lại đây. Dow Jones cũng tăng 20,3% so với đầu năm, cao nhất kể từ 2017.

Hôm Chủ nhật vừa qua (24/11), chính phủ Trung Quốc đã ban hành một văn bản hướng dẫn với nội dung nâng khung hình phạt đối với hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Văn bản này còn đề cập khả năng hạ thấp ngưỡng phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội trộm cắp tài sản trí tuệ.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu của Nhà nước Trung Quốc cũng cho biết cả hai bên đang "đến gần" một thỏa thuận thương mại.

Trong khi đó, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien hôm thứ Bảy (23/11) cũng cho biết thỏa thuận thương mại giai đoạn một có thể được hoàn tất trong năm nay. Tuy nhiên ông thận trọng cảnh báo rằng Tổng thống Trump sẽ không phớt lờ vấn đề Biển Đông và các cuộc biểu tình đang diễn ra tại Hong Kong.

Hôm Chủ nhật, cử tri Hong Kong đồng loạt đi bầu cử hội đồng lập pháp cấp quận. Kết quả kiểm phiếu cho thấy các ứng cử viên phe ủng hộ dân chủ đã giành chiến thắng áp đảo. Chỉ số chứng khoán Hang Seng Index của Hong Kong tăng 1,5% lên 26.993,04 điểm sau kết quả trên.

Trong một tháng trở lại đây, tâm lí kì vọng về thỏa thuận thương mại giữa hai siêu cường kinh tế đã giúp các chỉ số chứng khoán Mỹ đi lên. Cụ thể, Dow Jones và S&P 500 tăng lần lượt 4,1% và 3,7% trong khi Nasdaq Composite vượt trội với mức tăng 4,7% trong tháng qua.

Tâm lí thị trường phiên đầu tuần 25/11 cũng lên cao sau khi hai thương vụ sáp nhập doanh nghiệp lớn tại Mỹ được xác nhận.

Cụ thể, Charles Schwab sẽ mua lại công ty cùng ngành dịch vụ tài chính TD Ameritrade với giá 26 tỉ USD trong một thương vụ hoàn toàn bằng cổ phiếu. Sau khi về chung một nhà, công ty sau sáp nhập sẽ có tổng tài sản hơn 5.000 tỉ USD.

Cổ phiếu TD Ameritrade tăng 7,6% còn Charles Schwab cũng tăng 2,3% phiên 25/11.

Tập đoàn kinh doanh hàng xa xỉ LVMH thì xác nhận sẽ mua lại hãng bán lẻ trang sức Tiffany với giá 16,2 tỉ USD, tương đương 135 USD/cp. Thương vụ này dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm 2020. Cổ phiếu Tiffany tăng 6,2% phiên 25/11.

Song Ngọc