|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Đông Timor trở thành quốc gia thứ 10 tại châu Á công bố nhiễm dịch ASF

19:24 | 30/09/2019
Chia sẻ
Đông Timor đã báo cáo sự bùng phát của dịch tả heo châu Phi (ASF) vào tuần trước, với trường hợp đầu tiên xảy ra gần biên giới với quốc gia láng giềng Indonesia, Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) cho biết.

Virus ASF đã giết chết hàng triệu con heo trên khắp châu Á

Cụ thể, 100 ổ dịch đã giết chết tổng cộng 405 con heo tại các trang trại chăn nuôi hộ gia đình nhỏ ở khu đô thị Dili, miền Bắc của quốc gia, Bộ Nông nghiệp Đông Timor, cho biết trong một báo cáo được đăng trên trang web của OIE.

Theo Reuters, quốc gia Đông Timor nhỏ bé ở Thái Bình Dương có chung một hòn đảo với tỉnh Đông Nusa Tenggara của Indonesia và nằm ở phía bắc Australia.

Heo tại các trang trại chăn nuôi nhỏ trong khu vực bị ảnh hưởng ước tính lên tới 44.000 con, dựa trên dữ liệu điều tra dân số năm 2015.

Nguồn gốc gây bệnh vẫn chưa được xác định rõ ràng.

Dịch ASF không gây hại cho con người nhưng gây chết ở heo, không có vacxin có sẵn. 

Virus lần đầu được phát hiện ở châu Á vào hơn một năm trước tại Trung Quốc, trước khi lan sang các quốc gia Đông Nam Á, như Campuchia và Việt Nam.

Thiệt hại nghiêm trọng đối với đàn heo ở Trung Quốc, nhà sản xuất thịt heo hàng đầu thế giới, đã làm gián đoạn thị trường toàn cầu từ thịt heo đến thức ăn chăn nuôi, gồm cả ngô và bột đậu nành.

Đông Timor trở thành quốc gia thứ 10 của châu Á báo cáo nhiễm dịch ASF, sau Trung Quốc, Mông Cổ, Việt Nam, Campuchia, Triều Tiên, Lào, Myanmar, Philippines và Hàn Quốc. 

Lyly Cao