Tổng thống Donald Trump ngày 1/3 thông báo sẽ đánh thuế nặng lên thép và nhôm nhập khẩu để bảo vệ các nhà sản xuất Mỹ. Quyết định này làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc chiến thương mại toàn cầu và hàng loạt hệ lụy khác.
Chứng khoán Mỹ đóng cửa ở mức cao hơn vào phiên giao dịch thứ Ba nhưng Phố Wall vẫn còn trong một cuộc tranh luận về thuế do Tổng thống Donald Trump đề xuất.
Giải thích cho quan điểm của mình, cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody cho rằng lượng thép và nhôm xuất khẩu sang Mỹ thường chỉ chiếm ít hơn 1% GDP hoặc kim ngạch xuất khẩu.
Mặc dù đã chính thức rút nước Mỹ ra khỏi Hiệp định thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương TPP nhưng ông Trump mới đây khẳng định cam kết hợp tác với các quốc gia tham gia hiệp định này, đặc biệt là các quốc gia chưa có hiệp định song phương với Mỹ.
Một cố vấn thương mại cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/3 cho biết một quy trình sẽ được áp dụng để các doanh nghiệp được miễn thuế đối với nhôm, thép nhập khẩu vào nước này.
Nếu các mức thuế nhập khẩu áp lên thép và nhôm của Tổng thống Donald Trump có hiệu lực, thị trường chứng khoán Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nặng nệ, một chuyên gia kỳ cựu của Phố Wall cho biết.
Hôm 2/3, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo việc Mỹ áp thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm có thể sẽ gây thiệt hại kinh tế đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới và những đối tác thương mại. Đồng thời thúc giục các quốc gia giải quyết tranh chấp thương mại mà không dùng tới các biện pháp trả đũa.
Liên minh châu Âu (EU) đang cân nhắc áp mức thuế quan 25% đối với lượng hàng hóa có trị giá 3,5 tỷ USD, để “tái cân bằng” thương mại song phương với Mỹ.
Quan điểm mới nhất của Tổng thống Donald Trump không khỏi khiến nhiều người lo sợ về khả năng nhiều nước sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa gây rối loạn thị trường thế giới.
Thị trường chứng khoán Châu Á phản ứng tiêu cực sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra mức áp thuế mới với thép và nhôm. Trong đó chỉ số Nikkei 225 giảm hơn 607 điểm.
Ngay sau khi Tổng thống Donald Trump công bố việc áp thuế lên thép và nhôm nhập khẩu, nước Mỹ đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ cộng đồng quốc tế và nguy cơ bị nhiều nước trả đũa.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang muốn áp thuế cao nhất đối với thép, nhôm nhập khẩu để bảo vệ ngành thép nước này, nhưng áp lực lại được tạo ngay lên các nhà sản xuất ô tô và máy móc của quốc gi này.
Phát biểu tại một cuộc họp báo diễn ra ở Nhà Trắng hôm 23/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ có thể quay trở lại Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), nếu Washington nhận được lời đề nghị theo ông là "một thỏa thuận tốt hơn".
Kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm đạt gần 162 tỷ USD, chiếm tỷ trọng gần 41% trong tổng kim ngạch nhập khẩu gần 400 tỷ USD của Việt Nam.