Ngân hàng đầu tư Mỹ Morgan Stanley đã nâng dự báo đối với đồng Euro trong ngày thứ Sáu, cụ thể kỳ vọng đồng tiền này sẽ lên mức 1.25 USD vào đầu năm tới và có thể ngang giá với đồng bảng của Anh lần đầu tiên trong lịch sử 18 năm, Reuters đưa tin.
Thị trường tài chính toàn cầu đang ở trong tâm trạng bất an khi Triều Tiên đe dọa sẽ tấn công tên lửa vào đảo Guam của Mỹ, còn Tổng thống Mỹ Donald Trump thì tuyên bố sẽ không để nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un “được yên”.
Theo Bloomberg, mức giá cho lời hứa dùng mọi cách để cứu đồng euro của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi cách đây 5 năm là khoảng 1.200 tỷ euro (tương đương 1.400 tỷ USD).
Khoảng 12% trái phiếu doanh nghiệp do Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nắm giữ được mua với mức lợi suất âm và hơn một nửa trong đó liên quan tới các doanh nghiệp Đức, Pháp, theo một báo cáo của ECB công bố hôm nay.
Sự biến động của đồng euro sau kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Pháp không gây bất ngờ cho thị trường. Vì thị trường đã tiếp nhận việc ông Macron trở thành người lãnh đạo mới của nước Pháp từ trước đó.
Theo Bloomberg, đồng euro đã tăng lên cao nhất 5 tháng so với đồng USD sau khi hai ứng viên Macron và Le Pen giành thắng lợi trong vòng 1 bầu cử tổng thống Pháp.
USD biến động ít trong phiên giao dịch ngày 31/3, vì phát biểu từ quan chức của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và báo cáo không tốt của nền kinh tế Mỹ đã “nghiền nát” tâm trạng lạc quan từ đầu tuần.
Tờ tiền 50 euro mới là sự kết hợp hài hòa của màu vàng và màu cam nhạt, ở góc phải có in nổi ba chiều chân dung Công chúa Europa trong thần thoại Hy Lạp.
Theo dự báo của một số công ty chứng khoán, sau phiên giảm mạnh ngày 13/7, VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 14/7 và kiểm định vùng hỗ trợ 1.775 - 1.800 điểm.