|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Đối mặt nhiều thử thách, CEO Facebook vẫn trở thành siêu tỉ phú thứ ba của thế giới

10:14 | 07/08/2020
Chia sẻ
Với tài sản ròng vượt mốc 100 tỉ USD, Mark Zuckerberg vừa trở thành siêu tỉ phú thứ ba của thế giới, sau Jeff Bezos và Bill Gates.

Cú đột phá về tài sản của Tổng giám đốc Facebook diễn ra sau khi cổ phiếu của Facebook thăng hoa hôm 6/8 do giới đầu tư lạc quan về tương lai của ứng dụng video ngắn Reels sau khi Mỹ cấm TikTok hoạt động.

Tỉ phú Mark Zuckerberg đang nắm 13% cổ phần của Facebook. Đây là lần đầu tiên tài sản ròng của tỉ phú 36 tuổi đạt 100 tỉ USD.

Đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến nhiều nền kinh tế, bao gồm Mỹ, lao đao. Song tình trạng người dân Mỹ ở nhà nhiều hơn để tuân thủ các biện pháp cách li xã hội khiến số lượng người dùng mới của Facebook và thời gian dành cho mạng xã hội của người dân tăng vọt.

Hôm 30/7, Facebook thông báo họ có 2,7 tỉ người dùng thường xuyên hàng tháng vào quí II (từ tháng 4 tới tháng 6), tăng 12% so với cùng kì năm ngoái. Nếu tính cả những app khác của Facebook - như Instagram và WhatsApp, tổng người dùng tích cực của tập đoàn đạt tới 3 tỉ, theo CNN.

Doanh thu của Facebook trong quí II cũng tăng 11% lên mức gần 18,7 tỉ USD, khi nền kinh tế Mỹ đang giảm tốc trong cùng kì.

Đối mặt nhiều thử thách, CEO Facebook vẫn trở thành siêu tỉ phú thứ ba của thế giới - Ảnh 1.

2020 là năm mà Mark Zuckerberg phải xử lí hàng loạt trở ngại. Ảnh: AP

Ban lãnh đạo Facebook nhận định sự tăng lên về số người dùng tích cực trong ngày và tháng cho thấy mức độ tương tác mạng xã hội tăng khi người dân trên khắp thế giới ở nhà để giãn cách xã hội. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều nước bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội, mức độ tương tác trong quí tiếp theo sẽ không tăng hoặc giảm nhẹ so với cùng kì năm trước.

Bên cạnh đó, khi TikTok đang chịu sức ép từ chính quyền Tổng thống Trump, Facebook triển khai Reels, ứng dụng có các tính năng giống TikTok. Sự hiện diện của Reels là lí do khiến giá cổ phiếu Facebook tăng.

7 tháng đầu năm nay là khoảng thời gian cam go với Mark Zuckerberg do anh phải đối mặt bê bối dữ liệu người dùng, làn sóng tẩy chay vì nạn tin giả, buổi điều trần trước Ủy ban Chống độc quyền Hạ viện Mỹ vào cuối tháng 7.

Facebook cũng chịu sức ép từ Tencent trong cuộc đua danh hiệu mạng xã hội lớn nhất thế giới về giá trị vốn hóa. Kết thúc ngày giao dịch 28/7, Tencent đẩy Facebook khỏi vị trí doanh nghiệp sở hữu mạng xã hội có giá trị nhất toàn cầu theo vốn hóa thị trường.

Giá cổ phiếu của Tencent, tập đoàn sở hữu các tựa game trực tuyến cùng ứng dụng gọi thoại WeChat, tăng 4,7% lên 544,50 HKD - đưa mức vốn hóa thị trường của Tencent lên 5,2 nghìn tỉ HKD (tương đương 670 tỉ USD).

Vốn hóa thị trường Facebook đạt mức 657,83 tỉ USD trong cùng ngày.  Để duy trì thứ hạng lớn thứ 7 thế giới, Tencent chỉ cần giữ giá không xuống dưới 533 HKD.

Nhạc Phong