Loạt doanh nghiệp đầu ngành như Tân Cảng Sài Gòn, VIMC, Gemadept, Viconship... ghi nhận tăng trưởng đột phá trong năm 2024, nhiều đơn vị còn ghi nhận kết quả cao kỷ lục.
Nhóm liên doanh, liên kết liên tục đóng góp lợi nhuận lớn cho Becamex IDC suốt nhiều năm qua. Giai đoạn 2018 - 2022, khi Becamex IDC lãi ròng trên nghìn tỷ thì nhóm liên doanh, liên kết đóng góp đều đặn hơn 1.000 tỷ mỗi năm.
Doanh nghiệp thép ngoài Hoà Phát, VNSteel có lợi nhuận phục hồi thì các đơn vị khác vẫn chưa thoát cảnh thua lỗ. Đối với nhóm tôn mạ, năm qua là một năm nhiều khó khăn chồng chất song quý IV đã ghi nhận một vài tín hiệu hồi phục so với quý III.
Năm qua, có 100 doanh nghiệp có lợi nhuận âm với tổng mức lỗ ròng hơn 21.000 tỷ đồng, riêng khoản lỗ của Novaland chiếm tới hơn 30%. Nhìn chung, việc thua lỗ của những công ty này phần lớn đến từ áp lực nợ vay.
Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng khẳng định, lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng tạo mọi thuận lợi để nhà đầu tư hoạt sản xuất kinh doanh thuận lợi.
Tập đoàn đa ngành này sẽ tiếp tục hoạt động đầu tư mở rộng ở tất cả các đơn vị thành viên với số vốn giải ngân dự kiến hơn 24.200 tỷ đồng, đồng thời tăng mạnh tuyển dụng lực lượng lao động bổ sung.
Tập đoàn đảo chiều chính sách khi tăng đáng kể lượng nhân viên từ cuối năm 2024 và tăng lương thưởng lên mức kỷ lục, sau khoảng 2 năm tái cấu trúc cắt giảm khoảng 20.000 nhân sự.
Mở rộng mạng bay quốc tế, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách thông qua đội tàu bay hiện đại ngày càng lớn mạnh, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (HOSE: VJC) đã ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ trong quý IV và cả năm 2024.
Trong nửa cuối năm ngoái, nhờ sự bất ổn chính trị tại Bangladesh đã tạo cho cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tranh thủ "chốt đơn", giúp nhiều công ty "ăn nên làm ra", đơn hàng nhận kín đến quý I/2025.
Khoản vay này có thời hạn tối đa 36 tháng, lãi suất dự kiến 10%/năm hoặc theo thỏa thuận từng khoản vay. Nguồn trả nợ sẽ đến từ doanh thu bán hàng và các dòng tiền khác của tập đoàn.
Trong bối cảnh lãi suất hạ nhiệt năm 2024, đa phần các doanh nghiệp đều ghi nhận khoản lãi tiền gửi suy giảm so với cùng kỳ đồng thời kéo theo khoản chi phí đi vay giảm xuống.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp được cho là có điều kiện thuận lợi tăng trưởng trong năm 2025. Để đi đường dài, phát triển thị trường một cách bền vững và lành mạnh, giới chuyên gia cho rằng cần có những động lực tạo ra sự cân bằng và ổn định.
Vimico đang là chủ đầu tư dự án khai thác chế biến quặng đất hiếm Đông Pao - mỏ đất hiếm có trữ lượng lớn nhất cả nước ở Lai Châu, chiếm hơn một nửa trữ lượng của cả nước.
Nhiều doanh nghiệp lớn đang lên kế hoạch phát hành trái phiếu với tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng, nhằm cơ cấu lại các khoản nợ hoặc bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư.