Nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Trung Quốc, ngày 8/11, doanh nghiệp hai nước đã ký 19 thỏa thuận với tổng trị giá 9 tỷ USD.
Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương cho biết, Trung Quốc đang tiến hành thành lập quỹ đầu tư trị giá 100 tỷ nhân dân tệ (15,3 tỷ USD) để tài trợ cho các dự án hợp tác khu vực với Nga.
Khoản đầu tư 2 tỷ USD của Didi Chuxing (Trung Quốc) và Softbank Group (Nhật Bản) đổ vào Grab tại thị trường Đông Nam Á đã đánh dấu kỷ lục mới về huy động vốn tại khu vực này.
Để đáp ứng nhu cầu của người dân về sản phẩm từ thịt đang gia tăng, Trung Quốc tiến hành hàng loạt thương vụ mua lại các doanh nghiệp hạt giống quốc tế.
Nhiều người làm hàng gia công cho Công ty TNHH hàng thủ công Xin Dong Ya VN (100% vốn Trung Quốc) đang rất bức xúc vì bị doanh nghiệp này nợ tiền gia công kéo dài, đòi không chịu trả.
Theo ông Nguyễn Văn Sưa, Phó chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết, giá thép nguyên liệu thế giới đang trong xu hướng giảm và nhiều nhà phân phối xả hàng đầu cơ khiến giá thép giảm nhẹ.
Từ vải vóc, giày dép, giấy đến đồ nội thất, các nhà sản xuất Trung Quốc đang đổ tiền đầu tư vào Việt Nam với hy vọng đón đầu các Hiệp định thương mại, trong đó có TPP.
Theo ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch HĐTV VSDC, để thu hút nhà đầu tư nước ngoài quay lại sau giai đoạn rút ròng kỷ lục, thị trường cần giải quyết bài toán phòng vệ rủi ro tỷ giá cho nhà đầu tư gián tiếp, đồng thời hoàn thiện khung pháp lý và cải thiện chất lượng hàng hóa.