Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu cho rằng cần thống kê, làm rõ nguồn gỗ tự nhiên đang được dùng trong sản xuất, tiêu dùng đồ nội thất để có cơ sở đánh giá hiệu quả bảo vệ rừng và quản lý tài nguyên gỗ quý.
Với lợi thế cạnh tranh về chi phí và nhân công, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến chiến lược, thậm chí có thể vượt Trung Quốc để trở thành nhà cung cấp nội thất lớn nhất cho thị trường Mỹ trong năm nay.
Năm 2021, Mỹ đã chi số tiền kỷ lục 24 tỷ USD để nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ. Đáng chú ý, Việt Nam tiếp tục vượt qua Trung Quốc để trở thành thị trường xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ lớn nhất vào Mỹ.
Tính đến ngày 15/2, xuất khẩu tăng tới 34,6% trong khi nhập khẩu tăng 40,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân một phần là do giai đoạn Tết nguyên đán năm nay tới muộn hơn so với năm trước.