|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Đổ lỗi 'tất cả đều tại ông Trump', ông Lê Phước Vũ giãi bày lí do quyết định lên núi ở

15:21 | 13/01/2020
Chia sẻ
Nói với cổ đông, ông Vũ cho rằng từ con số 0 phát triển đến bây giờ là rất khó nhưng muốn lên nữa là đụng trần vì không có Cà Ná.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sáng ngày 13/01, Chủ tịch CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG) Lê Phước Vũ đã dành thời gian để trả lời các cổ đông về hoạt động kinh doanh của công ty, dự án Cà Ná và nguyên nhân vì sao ông ít có mặt ở công ty.

"Tất cả là tại ông Trump"

Nói về hoạt động kinh doanh còn nhiều khó khăn, ông Vũ cho biết năm qua thị trường tôn thép đối diện với nhiều bất ổn. Đặc biệt là hoạt động xuất khẩu chịu ảnh hưởng bởi rào cản thuế quan và cuộc chiến thương mại.

Trong khi đó, thị trường nội địa cũng đối diện thách thức khi thị trường bất động sản và xây dựng hạ nhiệt dẫn đến mất cân đối cung cầu, các doanh nghiệp phải cạnh tranh về giá.

Ông Vũ cho rằng, những khó khăn trong niên độ 2018 -2019 thực chất đều do Tổng thống Trump.

"Việc Mỹ đánh thuế là biến động cực lớn. Hoa Sen đã vun đắp lợi thế cạnh tranh bằng các nhà máy tại Quy Nhơn, Nghệ An và hàng trăm chi nhánh để tạo đà. Khi chúng ta đến bước nhảy cuối cùng thì bị ông Trump quăng cục gạch, vì thế mà liểng xiểng", ông Vũ nói.

Dù vậy, ông Vũ vẫn tự tin khẳng định rằng "chúng ta đã vượt qua". Chủ tịch Hoa Sen cho biết trong niên độ vừa qua, Hoa Sen đã giảm mất cân đối tài chính từ mức 2.000 tỉ đồng xuống còn 1.300-1.400 tỉ đồng. Trong niên độ, 2019-2020, Hoa Sen dự kiến giảm con số mất cân đối tài chính chỉ còn 300 tỉ đồng - đây là mức rất nhỏ so với qui mô của tập đoàn.

Theo kế hoạch ông Vũ đưa ra, dư nợ của Hoa Sen sẽ giảm xuống còn khoảng 8.000 tỉ đồng vào cuối niên độ 2019-2020 và đến cuối NĐTC 2020-2021 còn 6.000 tỉ đồng. "Nhưng với điều kiện ông Trump không nghĩ ra ý tưởng gì độc đáo nữa", ông Vũ nhấn mạnh.

Cũng theo thông tin do Chủ tịch HĐQT Hoa Sen công bố, từ tháng 1-2/2020, Hoa Sen dự kiến ghi nhận lãi vài chục tỉ đồng mỗi tháng. Từ tháng thứ 3 trở đi có thể lãi từ 50 - 100 tỉ đồng.

Niên độ tài chính 2019 - 2020, đặt kế hoạch dựa trên giá thép cán nóng xoay quanh 500 - 520 USD/tấn, Hoa Sen dự kiến sản lượng tiêu thụ đạt 1,5 triệu tấn, doanh thu thuần đạt 28.000 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất 400 tỉ đồng, tăng 11%.

"Con số lợi nhuận như vậy là chắc chắn", Chủ tịch Lê Phước Vũ khẳng định.

Trước đây, Hoa Sen lúc nào cũng mượn tiền để "tấn công" nhưng giờ sẽ chơi "phòng thủ". Những năm tới, tập đoàn ưu tiên sự lành mạnh của BCTC. Đồng thời, cẩn trọng trong các hoạt động đầu tư thay vì ồ ạt như thời gian trước.

Nói về nguyên nhân quyết định lên núi ở

Tại Đại hội, ông Vũ cho biết trong hơn ba năm qua ông ít có mặt tại văn phòng Tập đoàn. "Anh em tự làm được mà không cần đến tôi. Tôi có bị gì thì Tập đoàn cũng sẽ không sao hết. Hoa Sen không còn phụ thuộc vào Lê Phước Vũ", ông Vũ nói.

Việc về núi theo ông Vũ cũng có phần liên quan đến việc triển khai dự án Cà Ná đã không như kế hoạch. 

Ông Vũ cho rằng, trong hơn 20 năm qua, Hoa Sen chọn cách "đá tấn công" và luôn thắng. Đồng thời ông Vũ cũng cho hay rằng khó khăn ngành tôn thực tế đã được ông dự báo cách đây 5 năm và đã có sự chuẩn bị.

"Tuy nhiên, Dự án Cà Ná được xác định là mũi nhọn để giúp Tập đoàn đột phá khỏi tình thế thì rất tiếc là lại không làm được", ông Vũ tiếc nuối.

Chủ tịch Hoa Sen cũng cho rằng, Hoa Sen đi lên từ con số 0, phát triển đến bây giờ đã là rất khó. 

"Thế nhưng, muốn lên nữa là đụng trần vì không có Cà Ná", ông Vũ chia sẻ.

Nguyên Ngọc