|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Điều tồi tệ nhất có thể đã qua đối với ngành dầu khí của Mỹ

18:29 | 30/12/2020
Chia sẻ
Theo trang Oilprice.com, dựa trên báo cáo mới nhất của công ty luật Haynes & Boone, hơn 40 công ty dầu khí ở Mỹ đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản trong 11 tháng đầu năm nay với số nợ tích lũy lên tới hơn 24,7 tỷ USD.

Tuy nhiên, tình hình thị trường dầu khí của Mỹ có thể không tồi tệ như những gì được thể hiện bởi số vụ phá sản vừa rồi.

Báo cáo gần đây của tờ Bloomberg Intelligence cho thấy giá trị giao dịch trái phiếu dầu khí của Mỹ vào giữa tháng 3/2020 ở mức khá thấp, giảm khoảng 144 tỷ USD.

Đến cuối tháng 11/2020, con số này ở mức 37 tỷ USD.

Điều này khiến các nhà phân tích kì vọng sẽ có ít vụ phá sản hơn vào năm tới.

Spencer Cutter, chuyên gia phân tích tại Bloomberg Intelligence cho hay: “Những công ty yếu thế đã bị loại khỏi thị trường.

Hầu hết các công ty còn lại có thể không kiếm được nhiều hoặc bất kì khoản tiền nào với giá dầu chỉ 45 USD/thùng và khí đốt tự nhiên dưới 2,75 USD/thùng, nhưng họ có khả năng thanh khoản để giải quyết các vấn đề trong một thời gian”.

Không phải tất cả các chuyên gia đều nhất trí về vấn đề thanh khoản.

Becky Roof, cố vấn của AlixPartner trả lời phỏng vấn tờ Bloomberg rằng: “Có rất nhiều khoản thanh khoản từng có sẵn cho thị trường này và giờ nó đã biến mất”.

“HIện tại bất kì công ty nào đang có kế hoạch tái cấp vốn một cách truyền thống đều gặp khó khăn trong việc tìm nguồn vì đây là một ngành không được ưa chuộng”.

Dầu khí và khí đốt hiện nay đã không còn là ngành được ưa chuộng đối với các nhà cho vay và các nhà đầu tư.

Điều này khiến cho sự phục hồi của ngành công nghiệp này gặp khó khăn và chậm chạp.

Tuy nhiên dựa vào sự kì vọng về việc phát triển hàng loạt vắc-xin ngừa COVID-19 sẽ khiến cho nền kinh tế được khôi phục, ngành công nghiệp dầu khí được cho là cũng sẽ phục hồi.

Dựa vào xu hướng phá sản cho thấy, không phải tất cả các công ty đều có thể trụ vững để chứng khiến sự phục hồi này.

Tuy nhiên những công ty còn tồn tại trong thời điểm này thậm chí có thể còn yếu thế hơn những công ty đã tồn tại sau cuộc khủng hoảng dầu đá phiến đầu tiên vào năm 2014.

Các công ty dầu đá phiến, vốn được thúc đẩy bởi đại dịch COVID-19 và những ảnh hưởng của họ đối với ngành công nghiệp dầu khí, trong năm nay đã xoay sở để giảm chi phí hòa vốn khoảng 20%.

Điều đó có nghĩa là chi phí hóa vốn trung bình cho mỗi thùng dầu đá phiến của Mỹ hiện nay là 45 USD/thùng, theo BloombergNEF.

Con số này giảm so với mức trung bình 56,5 USD/thùng vào năm ngoái.

Giá dầu WTI hiện đang được giao dịch cao hơn mức hòa vốn khoảng 2 USD/thùng.

Đây là tin tốt cho các nhà sản xuất đang giao dịch dầu với mức giá trên trung bình.

Tuy nhiên nhiều công ty vẫn thua lỗ trên mỗi thùng dầu mà họ sản xuất được.

Một số công ty trong số đó sẽ bị phá sản và một số khác sẽ bị các đối thủ thâu tóm, giống như những gì đã xảy ra trong cuộc khủng hoảng vừa qua.

Có nhiều ý kiến khác nhau về việc liệu có bùng nổ một cuộc cách mạng dầu đá phiến mới ở Mỹ hay không.

Một số chuyên gia cho rằng điều đó có thể xảy ra khi ngành công nghiệp dầu khí phục hồi, cắt giảm các chi phí hơn nữa và hưởng lợi từ sự khôi phục của nền kinh tế toàn cầu sau khi đại dịch COVID-19 bắt đầu giảm bớt.

Những người khác tỏ ra nghi ngờ giả thiết này khi mà ngành công nghiệp dầu khí được xem như là một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường.

Hơn nữa, các ngân hàng và các nhà đầu tư dường như đã quá chán chường với cách tiếp cận tăng trưởng bằng mọi giá của Mỹ.

Trong tương lai điều này có thể cần phải thay đổi.

“Nếu như trước đó chúng tôi lên kế hoạch tái đầu tư tất cả dòng tiền và sau đó thể hiện sự thành công của mình bằng cách phát triển sản phẩm, thì trong tương lai đó không phải là một chiến lược tốt”, giám đốc điều hành của công ty Concho Resources cho hay vào đầu năm nay.

Dù triển vọng trước mắt là gì thì điều tồi tệ nhất có thể đã qua đối với cả dầu đá phiến và dầu khí thông thường ở Mỹ.

Goldman Sachs dự đoán giá dầu Brent sẽ đạt trung bình 65 USD/thùng trong năm tới và điều này có nghĩa là giá dầu WTI có thể cao hơn 50 USD/thùng.

Ngay cả những chuyên gia ít lạc quan hơn dường như cũng đồng ý rằng giá dầu năm sau sẽ cao hơn năm nay, và đây là những tín hiệu khởi sắc mà ngành dầu khí của Mỹ cần để bắt đầu phục hồi.

Các công ty có thể gặp khó khăn trong vấn đề nguồn tài chính, nhưng với sự thay đổi tiếp cận do Tim Leach của công ty Concho đề xuất, các công ty này có thể sẽ sớm trở lại tăng trưởng.

H.Mĩ