|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Điểm tin trước giờ giao dịch 22/9

07:21 | 22/09/2016
Chia sẻ
Giá dầu và vàng tăng; áp lực từ giá đường; cân nhắc thành lập nhiều 'siêu tổng công ty' như SCIC; TCH chào sàn ngày 5/10; Fed đánh tín hiệu tăng lãi suất 1 lần/năm đến năm 2018; Nhật Bản quyết giữ lãi suất âm...

Tin trong nước

Thị trường phiên 22/9: Đà tăng có thể sẽ tiếp tục nhờ Fed

BVSC, FPTS, MSI, BSC cho rằng, khả năng Fed sẽ trì hoãn việc nâng lãi suất và VN-Index vẫn sẽ kéo dài đà tăng điểm trong một vài phiên tới với đích ngắn hạn nằm tại vùng 675-680 điểm.

Khối ngoại mua ròng trở lại, kết thúc chuỗi 15 phiên bán ròng liên tiếp

Phiên 21/9, MSN là mã được khối ngoại mua mạnh nhất, khối lượng 5,7 triệu cổ phiếu, giá trị 428 tỷ đồng. CTD là mã bị bán mạnh nhất hôm nay, giá trị 33,6 tỷ đồng. Xếp sau là cổ phiếu VNM, giá trị 27 tỷ đồng. CTD giảm 3% trong khi VNM đóng cửa tăng hơn 1%. Bên sàn Hà Nội, khối ngoại bán ròng 1,74 triệu cổ phiếu, giá trị 23 tỷ đồng. SCR là mã bị bán mạnh nhất hôm nay, giá trị 22,6 tỷ đồng, chốt phiên giảm 1%.

Sản lượng cà phê Việt Nam ước giảm 20% trong niên vụ 2016 - 2017

Anthony Ward - Đồng sáng lập quỹ quản lý tài sản Armajaro dự báo, sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2016 – 2017 (bắt đầu từ tháng 10 tới) sẽ giảm 20% so với niên vụ trước xuống còn 22 triệu – 23 triệu bao (trọng lượng 60kg). Mới đây, Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam cũng ước tính, sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2016-2017 sẽ giảm 10% so với niên vụ trước. Khu vực Đông Nam Á đang chịu thiệt hại lớn vì El Nino đang ở thời điểm hoạt động mạnh nhất trong gần 20 năm qua.

Áp lực từ giá đường

Giá đường thế giới lập kỷ lục cao nhất trong vòng 4 năm qua dự báo sẽ tác động tiêu cực đến thị trường đường trong 1 tháng tới. Tổng Thư ký Hiệp hội Mía đường Việt Nam, cho biết đường là mặt hàng rất nhạy cảm, liên thông với giá thế giới nên rất khó dự báo giá. Việc Bộ Công Thương vừa đấu giá thành công hạn ngạch thuế nhập khẩu 85.000 tấn đường sẽ giúp bình ổn phần nào giá đường trong nước. Tuy nhiên, khó tránh khỏi tình trạng giá đường tiếp tục leo thang theo đà tăng trên thế giới.

Doanh nghiệp đăng kí mới tăng kỉ lục

từ 1/7/2015 đến 1/7/2016 cả nước có 105.975 doanh nghiệp đăng kí thành lập mới, tăng 27,8% so với giai đoạn một năm trước đó là 82.975 doanh nghiệp. Đây được xem là con số đăng kí mới tăng kỉ lục từ trước tới giờ. Đặc biệt, trong giai đoạn này, số tiền các doanh nghiệp tăng vốn điều lệ là 4,6 triệu tỷ đồng, tăng 620% so với con số năm trước là 0,64 triệu tỷ đồng.

Cân nhắc thành lập nhiều 'siêu tổng công ty' như SCIC

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Kế hoach và Đầu tư tính toán, cân nhắc các phương án nâng cấp SCIC hoặc thành lập một số tổng công ty như SCIC thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp như ý kiến đề xuất của một số cơ quan, chuyên gia kinh tế. Cơ quan này sẽ thực hiện tập trung chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước tại DN thay vì phân tán ở các Bộ như hiện nay, đồng thời tách chức năng quản lý nhà nước với chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước của các Bộ tại DN.

Tránh vạ thanh khoản, ngân hàng bắt đầu thanh lọc dự án BOT

“Không phải đợi đến lúc cơ quan quản lý khuyến cáo mà ngay từ khi lựa chọn đầu tư cho vay các dự án BOT, BT giao thông, chúng tôi không tách rời các chuẩn mực, điều kiện của ngân hàng cũng như quy định của luật pháp, kèm theo đó là phải có tài sản bảo đảm đầy đủ”, ông Nguyễn Văn Lê, Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) nói trước tình trạng tín dụng BOT có xu hướng bùng nổ.

Lãi suất cho vay, nước chảy chỗ trũng

Lãnh đạo các ngân hàng cho rằng, lãi suất cho vay được áp dụng với rất nhiều mức khác nhau. Với các khách hàng tốt, ngân hàng cạnh tranh thu hút, thậm chí phải chấp nhận cho vay thấp hơn huy động, trong khi rất ngần ngại với khách hàng có nguy cơ rủi ro bởi lo ngại nợ xấu. Chính vì vậy, tình trạng “nước chảy chỗ trũng” đang diễn ra khi người không cần thì tới tấp được mời chào cho vay, còn người cần vốn thì bị xét nét rất kỹ càng.

SCB lãi 6 tháng gấp 4 lần cùng kỳ nhờ hoạt động khác

Không còn bị lỗ từ hoạt động khác, cộng với lãi từ dịch vụ và chứng khoán đầu tư tăng mạnh, kết quả nửa đầu năm 2016, SCB đạt lãi sau thuế trên 104 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ an toàn vốn tính đến 30/6 của SCB là 10,42%. Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ là 0,53% và tỷ lệ nợ khó đòi trên tổng dư nợ là 0,33%.

Nhà nước vẫn giữ cổ phần chi phối tại Tổng công ty Sông Đà

Theo phương án cổ phần hoá, Tổng công ty có định hướng chưa mở rộng quy mô mà duy trì ổn định như hiện tại. Theo đó, Tổng công ty xác định với mức độ quy mô như hiện tại thì nhu cầu vốn điều lệ khoảng 4.500 tỷ đồng duy trì trong những năm đầu sau cổ phần hoá (từ năm 2017 - 2018) là hợp lý. Tỷ lệ vốn Nhà nước ban đầu được đề xuất là 51% vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần, sau đó sẽ có lộ trình giảm xuống 36% trong các năm tiếp theo.

Công ty liên quan Chủ tịch VietABank tham gia vào KCN Điềm Thụy và Apec Thái Nguyên

API) thống nhất chuyển nhượng cổ phần CTCP Đầu tư Apec Thái Nguyên cho CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương với tổng giá trị chuyển nhượng 152,9 tỷ đồng. Sau chuyển nhượng, Tập đoàn Việt Phương sẽ trực tiếp quản Apec Thái Nguyên và dự án Điềm Thụy, trong khi API tiếp quản dự án Túc Duyên.

1 tỷ USD vốn ngoại chảy ròng vào trái phiếu chính phủ

Tính từ đầu năm đến ngày 15/9/2016, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 21.200 tỷ đồng, tương đương 1 tỷ USD trên thị trường trái phiếu chính phủ. Trong khi vốn ngoại chảy mạnh vào trái phiếu thì dường như dòng chảy vốn ngoại đang có sự chần chừ khi chỉ mua ròng 2.610 tỷ đồng trên HNX và bán ròng đến 4.290 tỷ đồng trên HOSE.

TCH chào sàn ngày 5/10 giá khởi điểm 15.000 đồng/cp

Cổ phiếu TCH của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy sẽ chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vào ngày 5/10/2016. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 15.000 đồng/cp. Biên độ dao động giá trong ngày đầu tiên sẽ là +/-20%, tương ứng từ 12.000 đến 18.000 đồng/cp.

Ngày 23/9, HNX hủy niêm yết gần 126 triệu cổ phiếu CHP để chuyển sang HOSE

Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu CHP tại HNX sẽ là 22/9. Cổ phiếu CHP sẽ được chuyển niêm yết sang HoSE. Giá niêm yết sẽ được lấy theo giá đóng cửa bình quân ít nhất 10 phiên giao dịch cuối cùng tại HNX. Theo quan sát thì trong khoảng 10 phiên từ ngày 7 đến 20/9, cổ phiếu CHP giao dịch trong khoảng 20.200 đến 20.700 đồng/cp, mức giá bình quân của 10 phiên này là 20.510 đồng/cp.

Khoáng sản Bình Dương dự kiến mua 1 triệu cổ phiếu quỹ

Việc mua lại cổ phiếu quỹ, theo KSB nhằm ổn định thanh khoản và gia tăng giá trị cho cổ đông. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 29/9 đến ngày 28/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Cảng Thị Nại chuẩn bị lên sàn UPCoM

Công ty Cổ phần Thị Nại có thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 10/10/2016 để thực hiện đăng ký giao dịch 7,1 triệu cổ phiếu trên sàn UPCoM. Hiện vốn điều lệ của Công ty là 71 tỷ đồng. Trong tổng số 144 cổ đông, Công ty có duy nhất một cổ đông tổ chức là Công ty TNHH Thương mại Ánh Vy nắm 75,34% vốn.

SCIC bán cổ phần Mía đường Thanh Hóa giá khởi điểm 632.000 đồng/cp

28.433,5 cổ phần của Mía đường Thanh Hóa được SCIC bán đấu giá thỏa thuận với giá khởi điểm 632.000 đồng/cp. Thời gian nhà đầu tư đặt tiền mua từ ngày 20 đến 28/9/2016. So với mệnh giá là 100.000 đồng/cp thì giá chào bán của SCIC gấp hơn 6,3 lần. Nếu thành công trong, SCIC sẽ thu về gần 18 tỷ đồng.

Dược Hậu Giang giao dịch cổ phiếu quỹ không đúng quy định

Theo thông báo từ HoSE, các ngày 31/8, ngày 5, 6 và 9/9/2016, Dược Hậu Giang đã đặt lệnh bán cổ phiếu quỹ không đúng quy định. HoSE nghiêm khắc nhắc nhở và đề nghị DHG phải tuân thủ về giao dịch cổ phiếu. Trước đó, từ ngày 18/8 đến 16/9, Công ty đã bán khớp lệnh 222.380 cổ phiếu quỹ với giá bình quân là 102.977 đồng/cp, thu về gần 23 tỷ đồng. Đồng thời, DHG còn cam kết, giao dịch trên “tuân thủ các quy định hiện hành”.

Ô tô Hàng Xanh sở hữu 93% ô tô PTM

Với việc mua gần 3,9 triệu cổ phiếu, tương đương 92,7% vốn Ô tô PTM, Ô tô Hàng Xanh đã chính thức thâu tóm Ô tô PTM. Việc đầu tư vào PTM được lãnh đạo HAX chia sẻ nhằm tận dụng nhà xưởng ở những vị trí thuận lợi, đội ngũ lao động có tay nghề, giúp tiết kiệm khoảng 100 tỷ đồng so với xây dựng mới.

Tin quốc tế

Giá dầu bật tăng khi dầu lưu kho Mỹ giảm tuần thứ 3 liên tiếp

Giá dầu phiên 21/9 tăng 3% sau khi số liệu cho thấy lượng dầu lưu kho của Mỹ bất ngờ giảm tuần thứ 3 liên tiếp, làm tăng viễn cảnh nhu cầu tại thị trường tiêu thụ dầu thô lớn nhất thế giới. Chốt phiên, giá dầu WTI của Mỹ giao tháng 11/2016 tăng 1,29 USD, tương ứng 2,9%, lên 45,34 USD/thùng. Giá vàng lên cao nhất hơn 1 tuần sau quyết sách của Fed

Giá vàng lên cao nhất hơn 1 tuần sau quyết sách của Fed

Cụ thể, giá vàng giao ngay chốt phiên 21/9 tăng 1,2% lên 1.330,28 USD/ounce sau khi vọt lên cao nhất kể từ đầu tháng 9 trong đầu phiên. Giá vàng giao tháng 12/2016 tại Mỹ cũng tăng 1% lên 1.331,40 USD/ounce. Đây cũng là phiên tăng giá mạnh nhất trong hơn 2 tuần trở lại đây của vàng.

Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 21/9 lên cao nhất 4 tháng

Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark phiên 21/9, nối tiếp đà tăng 5%, lên cao nhất 4 tháng nhờ đà tăng trên sàn Thượng Hải. Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su giao kỳ hạn tháng 2/2017 tăng 2 yên, hay 1,2%, lên 167,1 yên/kg, trước đó, giá chạm 169,4 yên, cao nhất kể từ 18/5. Giá cao su giao tháng 1/2016 trên sàn Thượng Hải tăng 115 nhân dân tệ lên 13.250 nhân dân tệ/tấn.

Nhập khẩu cá tra của Mỹ tăng, nhập khẩu tôm giảm

Tính đến hết tháng 7/2016, khối lượng cá tra nhập khẩu vào Mỹ đạt 77.972 tấn, tăng 15,6% so với 67.425 tấn cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này cùng kỳ đạt 237 triệu USD, tăng 7% so với 220,4 triệu USD cùng kỳ năm ngoái, cho thấy mức giá bình quân giảm. Về nhập khẩu tôm của Mỹ 7 tháng đầu năm 2016 đạt 317.309 tấn, trị giá 2,88 tỷ USD, tăng 0,5% khối lượng nhưng giảm 4,7% giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Fed đánh tín hiệu sẽ tăng lãi suất một lần/ năm đến năm 2018

Phát biểu sau phiên họp hai ngày vào sáng sớm ngày 22/9 (theo giờ Việt Nam), Chủ tịch Fed Janet Yellen cho biết, Ủy ban Thị trường mở Liên bang Mỹ (FOMC) quyết định duy trì mức lãi suất cho vay qua đêm giữa các ngân hàng trong phạm vi 0,25% - 0,5%. Ngoài ra, các nhà hoạch định chính sách Fed dự đoán rằng FOMC cũng sẽ tăng nhẹ lãi suất hai lần, lần lượt vào năm 2017 và năm 2018, với lãi suất dài hạn dự báo giảm dần từ 3% xuống còn 2,9%.

Chứng khoán toàn cầu xanh sàn, USD suy yếu vì Fed

Trên thị trường chứng khoán, tất cả các thị trường lớn trên thế giới đồng loạt tăng điểm, với chỉ số MSCI Toàn thế giới tăng 1,1%. Trên thị trường tiền tệ, quyết sách của Fed rõ ràng ảnh hưởng rất lớn đến sức hấp dẫn của USD với giới đầu tư. Chỉ số đôla ICE giảm hơn 0,5% sau khi Fed quyết định giữ nguyên mức lãi suất hiện tại.

Nhật Bản quyết giữ lãi suất âm

Sau nhiều năm thất bại trong việc kéo đất nước khỏi giảm phát, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) chiều 21/9 đã phải thay đổi chương trình kích thích kinh tế. Lần này, mục tiêu của họ là duy trì lãi suất dài hạn ở mức thấp. Cụ thể, lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm sẽ được giữ quanh mức hiện tại, là 0%. Lãi suất ngắn hạn được để nguyên tại -0,1%/năm, đã áp dụng từ tháng 1 năm nay.

Nhật Bản thay đổi khung chính sách, thiết lập mục tiêu đường cong lợi suất

BOJ sẽ không cố định mục tiêu bơm tiền vào hệ thống tài chính ở mức 80 nghìn tỷ yen/năm (780 tỷ USD), thay vào đó sẽ tìm cách kiểm soát đường cong lợi suất trên trái phiếu các kỳ hạn. Nói cách khác, lượng tiền cơ sở mà BOJ muốn bơm vào hệ thống tài chính thông qua hoạt động mua tài sản sẽ thay đổi trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, BOJ cũng loại bỏ mục tiêu về mức kỳ hạn của những trái phiếu chính phủ mà ngân hàng trung ương mua lại.

'Sức khỏe' kinh tế Mỹ chưa ổn khiến Fed chùn chân

Theo khảo sát của Tập đoàn CME, thị trường chỉ đặt cược 18% Fed sẽ tăng lãi suất ngay trong tháng 9 này. Tình trạng "sức khỏe" của nền kinh tế Mỹ và sự thắt chặt thị trường tiền tệ là nguyên nhân chủ yếu khiến Fed chùn chân. Từ giờ đến cuối năm Fed còn 2 cuộc họp nữa vào tháng 11 và tháng 12. Có tới 59,8% nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng 12, trong khi khả năng tăng lãi suất trong tháng 11 chỉ là 23,1%, chủ yếu là do tác động của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Tiến Vũ