|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Dịch COVID-19 tại TP HCM vẫn chưa đạt đỉnh, có thể ghi nhận 40 ca nhiễm mỗi ngày chủ yếu trong khu phong tỏa

12:57 | 07/06/2021
Chia sẻ
Đây là nhận định của Giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Tấn Bỉnh tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP HCM vào sáng ngày 7/6.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, ổ dịch ở điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng tại Gò Vấp đã lây lan âm thầm kể từ ngày 16/5 nhưng đến ngày 26/5 mới phát hiện ca chỉ điểm, theo Zing đưa tin.

Dịch COVID-19 tại TP HCM vẫn chưa đạt đỉnh, có thể ghi nhận 40 ca nhiễm mỗi ngày - Ảnh 1.

Số ca nhiễm COVID-19 tại TP HCM từ ngày 18/5 đến nay. (Nguồn: Bộ Y tế. Biểu đồ: Phương Trang).

Từ khi mới phát hiện ổ dịch tại nhóm truyền giáo Phục hưng, vào ngày 1/6, TP HCM đã ghi nhận tới 70 ca mắc COVID-19 trong ngày. Tuy nhiên trong những ngày qua, số ca nhiễm tại TP HCM đã có dấu hiệu giảm dần. Từ ngày 2/6 đến nay, số ca mắc mỗi ngày chỉ ở khoảng 20 - 25 ca.

"Trong thời gian tới, dịch lây nhiễm trong cộng đồng tại các tỉnh phía Nam sẽ giảm", Giám đốc Nguyễn Tấn Bỉnh nói.

Lãnh đạo Sở Y tế TP HCM nhận định, đến nay, dịch tại TP HCM vẫn chưa đạt đỉnh và nếu đạt đỉnh thì phải 2 - 3 tuần sau dịch bệnh mới giảm hẳn. Sắp tới, mỗi ngày TP có thể phát hiện thêm 40 ca nhưng chủ yếu phát hiện trong khu cách ly, phong tỏa sau khi xét nghiệm lần 2, 3 nên khả năng không còn trường hợp tiếp xúc rộng trong cộng đồng.

Với mật độ lưu thông rất lớn, dịch vẫn đang lây lan trong cộng đồng tại một số tỉnh thành. Vì vậy, việc vận động người dân tăng cường khai báo y tế là rất cần thiết. Vừa qua, TP.HCM đã phối hợp với các tỉnh, thành phía Nam để truy vết F1 nên nhiều ca nhiễm được phát hiện kịp thời, thường chỉ lây ra một chuỗi chu kỳ.

Đến nay, TP HCM đã tiến hành khoanh vùng và khống chế ban đầu, tuy nhiên vẫn có trường hợp F1 của các ổ dịch khai bám chậm. Một số người có hành vi tránh cách ly tập trung và tự cách ly tại nhà. Đến khi có triệu chứng bệnh mới đến bệnh viện khám bệnh và khi khai báo cũng không nói từng đi qua nơi có dịch.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM, tính tới sáng 7/6, TP HCM tiếp tục ghi nhận 12 bệnh nhân mắc COVID-19 và tất cả trường hợp này đều liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng.

Tính từ ngày 27/4 đến sáng 7/6, TP HCM hiện có 388 ca mắc COVID-19 cùng với đó là ba chuỗi lây nhiễm cộng đồng gồm công ty kiểm toán quận 3, quán bánh canh quận 3 và phức tạp nhất là ổ dịch nhóm truyền giáp Phục hưng.

Phương Trang

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).