|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Dịch COVID-19 tại TP HCM: Bệnh nhân số 203 và 234 khỏi bệnh xuất viện; phi công người Anh trở nặng đã cắt sốt, đang thở máy

11:57 | 09/04/2020
Chia sẻ
Bệnh nhân 91 là phi công người Anh có liên quan tới ổ dịch tại quán bar Buddha trước đó có diễn biến nặng, phải thở máy xâm nhập và ECMO, tới nay đã không còn sốt, mạch, huyết áp ổn định, đang hỗ trợ thở máy. Bệnh nhân 203 và 234 vừa xuất viện trong sáng nay.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP HCM, tính tới 8h sáng nay 9/4, tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 được xác định trên địa bàn TP HCM là 54 trường hợp, trong đó có 31 ca đã xuất viện.

31 trường hợp xuất viện bao gồm 3 ca ban đầu, giai đoạn 1; 28 ca mới: BN 32, BN 45, BN 48, BN 53, BN 54, BN 64, BN 65, BN 66, BN 75, BN 79, BN 80, BN 81, BN 82, BN 83, BN 89, BN 90, BN 95, BN 96, BN 98, BN 99, BN 100, BN 119, BN 120, BN 121, BN 142, BN 150, BN 159, BN 160.

Dịch COVID-19 tại TP HCM: Bệnh nhân số 203 và 234 sẽ xuất viện trong hôm nay; phi công người Anh trở nặng đã cắt sốt, đang thở máy - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Báo Thế giới và Việt Nam.

Sở Y tế TP HCM cũng cho biết, trong hôm nay 9/4 dự kiến sẽ có thêm hai bệnh nhân xuất viện tại Bệnh viện Điều trị COVID-19 Cần Giờ, đó là bệnh nhân số 203 và 234.

Tới 11h hôm nay, Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ cho biết bệnh viện vừa cho xuất viện thêm 2 bệnh nhân, gồm bệnh nhân 203 và 234. Hai ca bệnh này đều được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 sau khi từ nước ngoài về.

Theo qui định, sau khi xuất viện, hai bệnh nhân này sẽ được cách li tại nhà thêm 14 ngày.

Về tình hình sức khỏe của các bệnh nhân đang điều trị tại TP HCM, Sở Y tế cho biết bệnh nhân 91 trước đó có diễn biến nặng, tới nay đã không còn sốt; mạch, huyết áp ổn định, đang hỗ trợ thở máy. Các bệnh nhân còn lại sức khỏe ổn định, đang được theo dõi điều trị.

Bệnh nhân 91 là phi công người Anh làm việc cho hàng Hàng không Vietnam Airlines, nhiễm COVID-19 và được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM. Người này từng đi dự bữa tiệc tại quán bar Buddha (Thảo Điền, TP HCM) ngày 14/3, trước thời điểm được phát hiện nhiễm COVID-19. 

Trước đó ngày 7/4, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM cho biết bệnh nhân 91 này có diễn biến nặng hơn, phải chuyển từ thở máy không xâm nhập sang thở máy xâm nhập và ECMO. 

Cũng theo Sở Y tế TP HCM, tổng số trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh mới tính đến hết ngày 8/4 đang được theo dõi là 6.384 trường hợp. Riêng trong ngày 8/4, có thêm 7 trường hợp nghi ngờ nhiễm, đã lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả có 3 trường hợp âm tính và 4 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.

Về tình hình giám sát người về từ vùng dịch, tổng số trường hợp đang được cách li tại khu cách li tập trung của thành phố là 579 trường hợp. Trong đó, tại khu cách li tập trung của thành phố tại huyện Củ Chi là 40 trường hợp, gồm 18 trường hợp được cách li tại Khu A và 22 trường hợp được cách li tại khu C.

Tại khu cách li tập trung của thành phố tại huyện Nhà Bè là 22 trường hợp; tại Bệnh viện quận 7 là 1 trường hợp; tại Trường Quân khu 7 – Quận 12 là 8 trường hợp.

Tại Khu cách li tập trung của thành phố tại Kí túc xá trường Đại học Quốc gia TP HCM – Thủ Đức có 207 trường hợp; tại Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học (cơ sở 2) 247 trường hợp; Học viện chính trị khu vực 2 (quận 9) 54 trường hợp.

Tổng số trường hợp đang được cách li tại các cơ sở cách li tập trung của quận, huyện tính đến ngày 8/4 là 1.686 trường hợp, trong đó 1.618 trường hợp hết thời gian theo dõi 14 ngày và không có triệu chứng, trong ngày 8/4 hiện còn theo dõi 68 trường hợp.

Tổng số người được cách li tại nhà, nơi lưu trú tính đến ngày 8/4 là 7.137 trường hợp, trong đó 6.023 trường hợp đã hết thời gian theo dõi 14 ngày, trong ngày 8/4 còn đang theo dõi 1.114 trường hợp.

K.Hà