|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Dịch COVID-19: Hoạt động M&A toàn cầu giảm 28% trong quí I/2020

08:11 | 01/04/2020
Chia sẻ
Hoạt động thâu tóm và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) trên toàn cầu đã giảm 28% trong quí I/2020, xuống mức thấp nhất kể từ năm 2016, khi dịch COVID-19 gây ra các tác động lớn về kinh tế trong tháng 3.

Theo số liệu của Refinitiv, giá trị các thỏa thuận M&A tại Mỹ trong quý I/2020 giảm một nửa so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 252 tỷ USD, đưa con số của toàn cầu từ 964 tỷ USD xuống 698 tỷ USD. Tại châu Á, con số này giảm 17%, xuống 142,9 tỷ USD.

Trong khi đó, tại châu Âu, giá trị các thỏa thuận tăng hơn gấp đôi, lên 232 tỷ USD, nhờ các thỏa thuận lớn đạt được chỉ vài tuần trước khi dịch bệnh bắt đầu ảnh hưởng đến các nền kinh tế trong khu vực.

Trong bối cảnh nhiều nước thực hiện lệnh phong tỏa, hoạt động M&A có thể chủ yếu là các thỏa thuận giải cứu, tái cơ cấu và quốc hữu hóa khi các chính phủ và các ngân hàng trung ương nỗ lực hỗ trợ nền kinh tế.

Nga đã dùng đến Quỹ Thịnh vượng Quốc gia để tài trợ cho thỏa thuận lớn nhất trong quý này là vụ mua ngân hàng lớn nhất của Nga, Sberbank, với giá 39 tỷ USD.

Các thỏa thuận lớn khác bao gồm vụ công ty môi giới bảo hiểm Aon thâu tóm đối thủ Willis Towers Watson với giá 30 tỷ USD và vụ sáp nhập của mảng thang máy của Thyssenkrupp trị giá 18 tỷ USD.

Theo người phụ trách hoạt động M&A toàn cầu của Bank of America, Patrick Ramsey, số thương vụ M&A trên toàn cầu trong hai tuần qua giảm 43% so với cùng kỳ năm ngoái và xu hướng giảm này có thể còn tiếp tục trong quý II/2020.

Lê Thị Minh

Data Talk | The Catalyst: Tôm & Cá tra 2026 – Bước vào chu kỳ mới hay còn điều chỉnh sâu?
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?