Ngày 10-12, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tiếp ông Isao Iijima - cố vấn đặc biệt của thủ tướng Chính phủ Nhật Bản - cùng một số doanh nghiệp Nhật Bản đến VN tìm hiểu cơ hội tăng cường hợp tác đầu tư.
Thị trường chứng khoán năm 2016 đang dần khép lại với kết quả tăng trưởng khá tích cực so với thời điểm đầu năm. Tuy nhiên, theo ông Barry Weisblatt, Giám đốc phòng Nghiên cứu và Phân tích Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC), áp lực giảm điểm sẽ vẫn tiếp tục đè nặng đến khi có kết quả chính thức từ cuộc họp vào ngày 13 - 14/12 tới đây của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, tại sân chơi ASEAN, Việt Nam thuộc nhóm trung bình nhưng là quốc gia đang có triển vọng, có nhiều cơ hội chín muồi cho đầu tư và phát triển kinh doanh.
Thủ tướng cho biết, Việt Nam là nước có độ mở nền kinh tế lớn với tổng kim ngạch thương mại năm 2016 gấp 1,7 lần GDP, tuy nhiên với việc chủ nghĩa bảo hộ đang có nguy cơ trở lại là một thách thức cho không chỉ kinh tế Việt Nam mà với cả với khu vực và thế giới.
Đầu tư lớn vào nông nghiệp, đặc biệt là cây macca, cho dù còn những ý kiến trái chiều, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đặt niềm tin vào sự phát triển loại cây này, cũng như lợi ích kinh tế dài hạn mà macca mang lại.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Chính phủ đưa vào cân đối thu ngân sách địa phương nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết và sử dụng toàn bộ nguồn thu này cho đầu tư phát triển.
Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) vừa hợp tác cùng Tập đoàn Lộc Trời triển khai áp dụng các tiêu chuẩn và tập quán canh tác nông nghiệp bền vững trong chuỗi giá trị lúa gạo của tập đoàn.
Hiện nay, tỷ trọng doanh nghiệp (DN) đầu tư vào sản xuất nông nghiệp chỉ chiếm dưới 1% trong tổng số DN của cả nước và đa phần có quy mô vốn nhỏ, số DN có quy mô vốn dưới 5 tỷ đồng chiếm 55%. Nguồn vốn đầu tư vào nông nghiệp và về nông thôn còn ít, ước tính chỉ chiếm khoảng 6% trên tổng vốn đầu tư của cả nền kinh tế.
Với giá giao dịch OTC trước khi niêm yết lên tới 160.000 đồng/cổ phiếu, việc niêm yết cổ phiếu SAB của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) với giá tham chiếu 110.000 đồng/cổ phiếu hứa hẹn sẽ tạo ra hiện tượng tương tự cổ phiếu BHN của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco).
Trong nhóm công ty chứng khoán lãi nghìn tỷ năm 2025, phần lớn lợi nhuận đã được hiện thực hóa, trong khi lợi nhuận chưa thực hiện vẫn tập trung ở một số đơn vị có hoạt động tự doanh cổ phiếu lớn như VIX, SHS.