|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Cổ phiếu cao su đồng loạt tăng trần, VN-Index lên cao nhất 9 năm

10:10 | 02/02/2017
Chia sẻ
Các mã vốn hoá lớn như VIC, VNM, ROS... đều tăng giá hôm nay. VN-Index lên cao nhất 9 năm.

Kết thúc phiên giao dịch đầu năm mới, VN-Index tăng 0,85% lên 703,18 điểm. Thanh khoản đạt 86 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 2.000 tỷ đồng.

HNX-Index cũng tăng 0,22% lên 84,64 điểm. Tuy nhiên, giao dịch ở mức thấp, khối lượng chỉ 16,7 triệu cổ phiếu, giá trị 172 tỷ đồng.

Cổ phiếu cao su hôm nay đồng loạt tăng trần, như TRC, HAG, HNG. Giao dịch tại HAG hôm nay lên tới 10 triệu đơn vị.

ATG và CDO cuối phiên vẫn còn dư mua giá trần. NVL tăng 300 đồng, ROS tăng 900 đồng.

--------------------

Mở cửa phiên giao dịch đầu tiên của năm Đinh Dậu, VN-Index ngay lập tức tăng lên trên 700 điểm nhưng hiện xuống quanh mốc 699, tăng 0,27% so với phiên trước. Trong khi đó, HNX-Index giảm nhẹ 0,49%.

Thanh khoản thị trường hiện đạt gần 30 triệu cổ phiếu, giá trị 650 tỷ đồng.

ATG và CDO sáng nay cùng tăng trần, khớp lệnh 1-2 triệu cổ phiếu. HNG và HAG tiếp tục tăng mạnh, trong đó HNG dư mua giá trần và HAG tăng 280 đồng. Các cổ phiếu cao su hôm nay tăng giá trong bối cảnh giá cao su thế giới tăng cao.

Các mã vốn hoá lớn như VNM tăng 1.200 đồng, VIC tăng 600 đồng, MSN và GAS cũng tăng 600 đồng, ROS tăng 700 đồng.

Một số mã giảm giá sáng nay là BHN, SAB, NVL, FLC.

Các công ty chứng khoán cho rằng, thị trường đầu năm sẽ tăng điểm tích cực, trong bối cảnh các doanh nghiệp bắt đầu công bố báo cáo tài chính và thị trường thế giới đang thuận lợi.

Gia Linh

Mỹ giảm thuế: Doanh nghiệp Việt sẽ được hưởng lợi về chi phí nhưng lại chịu cạnh tranh lớn hơn
Thuế nhập khẩu vào Mỹ đối với hàng hoá Việt Nam giảm từ khoảng 20% xuống còn 10–15% giúp giảm áp lực chi phí của các doanh nghiệp xuất khẩu vào Mỹ. Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh với hàng hoá Việt Nam cũng lớn hơn nếu mức thuế đối ứng san bằng cho tất cả quốc gia được duy trì, điều này sẽ xóa bỏ lợi thế cạnh tranh mà Việt Nam từng có.