Đầu tư vào kim loại đồng lúc này quá rủi ro?
Các công ty khai mỏ và giới đầu tư đang tỏ ra lưỡng lự trong việc đưa ra quyết định đầu tư trị giá nhiều tỷ USD vào ngành công nghiệp đồng do tình hình thế giới bất ổn và những trải nghiệm “cay đắng” trước kia.
Ngành kim loại đồng đang tập trung theo dõi xem liệu cuộc chiến thương mại ngày càng leo thang giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ ảnh hưởng thế nào đến các khoản đầu tư cần thiết để ngành có thể đáp ứng đủ nhu cầu trong thời gian tới.
Những nỗ lực tái cân bằng thương mại toàn cầu của của Tổng thống Mỹ Donald Trump – kể cả việc áp thuế suất lên đến 145% đối với Trung Quốc – và đòn trả đũa của Bắc Kinh đang khiến viễn cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu trở nên ảm đạm. Tình trạng này khiến việc ra quyết định đầu tư hàng tỷ USD để tăng nguồn cung kim loại đồng trở nên khó khăn hơn.
Mặc dù các dự án tăng nguồn cung đồng đều được phát triển dựa trên dự báo cung-cầu dài hạn, nhưng các nhà khai mỏ và giới đầu tư vẫn tỏ ra “e dè” sau khi ăn trái đắng trong quá khứ.
Tại Tuần lễ Cesco tại Santiago, diễn ra từ ngày 7-11/4, ông Ivan Arriagada, Giám đốc điều hành Antofagasta Plc, cho biết, giới đầu tư, nhất là trong lĩnh vực khai mỏ, cần thêm sự ổn định vĩ mô, đặc biệt là các khoản đầu tư dài hạn. Do đó, tình hình hiện nay có thể kéo giảm đầu tư hoặc trì hoãn một số quyết định.
Mức đầu tư thấp hơn hiện là điều mà ngành công nghiệp đồng cần lúc này trên cơ sở chiến tranh thương mại tác động không đáng kể đến nhu cầu đồng và xu hướng điện khí hóa hỗ trợ nhu cầu.
Nếu tính cả nhu cầu kim loại đồng của lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, hoạt động đại tu mạng lưới truyền tải điện và sự bùng nổ trung tâm dữ liệu tại Mỹ, ngành công nghiệp này cần sản xuất 7,5 triệu tấn đồng trong 10 năm tới mới đủ đáp ứng nhu cầu, theo ước tính của CRU Group.
Chính vì vậy, trong Tuần lễ Cesco, ngành công nghiệp đồng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác, áp dụng công nghệ tiên tiến hơn và hoạt động thuê ngoài liên quan đến nước và năng lượng.
Trong một diễn biến khác, Reuters dẫn số liệu của Ủy ban Đồng Chile (Cochilco) hôm 10/4 cho biết, sản lượng đồng của Codelco - hãng khai mỏ đồng số 1 thế giới trong tháng 2 giảm 6% xuống còn 98.100 tấn.
Sản lượng đồng của Collahuasi, mỏ đồng quy mô lớn do Glencore và Anglo American điều hành ở phía bắc , cũng giảm 62% xuống còn 17.000 tấn.