Nghiên cứu của UOB trên 525 doanh nghiệp tại Việt Nam cho thấy phần đông các doanh nghiệp muốn mở rộng ra thị trường ASEAN và Trung Quốc, mục đích chính để tăng doanh thu.
Theo Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm, có 21 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam với 137 triệu USD, giảm 57,3% so với cùng kỳ năm trước.
Trong 16 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, các nước tiếp nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Hà Lan, Lào, Mỹ, và New Zealand ...
Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 416 triệu USD (tăng 5,2% so với cùng kỳ). Trong đó, lĩnh vực bán buôn, bán lẻ dẫn đầu.
Trong 8 tháng đầu năm 2022, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt gần 395,8 triệu USD. Trong đó đáng chú ý là dự án pin VinES của Vingroup đầu tư tới 5 quốc gia gồm: Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Hà Lan.
Hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam ngày càng đa dạng, thể hiện rõ nét qua thị trường, ngành nghề đầu tư, qui mô, hình thức đầu tư, các loại hình kinh tế và doanh nghiệp tham gia đầu tư.
Công ty con Halcyon - Hoa Binh Construction Company Limited (H&H) có tổng vốn đầu tư hơn 1,06 triệu USD, tương đương 24,65 tỉ đồng; trong đó Xây dựng Hòa Bình góp 80%.
Theo một báo cáo của NBS và SAFE, tính đến cuối năm 2017, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (ODI) của Trung Quốc đã vượt 1.800 tỷ USD, đưa nước này xếp vị trí thứ hai trên thế giới.
Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 4 tháng đầu năm nay trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng đạt 105 triệu USD, chiếm 68,3% tổng vốn đầu tư; đứng thứ hai là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 20,3 triệu USD, chiếm 13,2%.
Năm nay, tổng giá trị các khoản đầu tư phi tài chính của Trung Quốc ra nước ngoài có thể đạt 1.120 tỷ NDT (161,2 tỷ USD), Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc - Gao Hucheng cho biết.