|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đầu tư Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Bình Định trên 16.000 tỷ đồng

10:37 | 22/03/2021
Chia sẻ
Dự án đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) có tổng chiều dài 88 km, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100-120 km/h, tổng mức đầu tư trên 16.000 tỷ đồng.

Theo Cổng thông tin tỉnh Quảng Ngãi, Đoàn công tác của Bộ GTVT do Thứ trưởng Lê Anh Tuấn làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh để trao đổi, thống nhất một số nội dung liên quan đến báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Đầu tư Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định trên 16.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Thanh niên).

Dự án đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có tổng chiều dài 88 km (62 km thuộc tỉnh Quảng Ngãi và 26 km thuộc tỉnh Bình Định).

Điểm đầu dự án tại km130+800 đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, thuộc xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi và điểm cuối giao cắt Tỉnh lộ 629, thuộc thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100-120 km/h, tổng mức đầu tư trên 16.000 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, lãnh đạo các Sở ngành, địa phương đã nghiên cứu, xem xét và thống nhất về nguyên tắc hướng tuyến cao tốc đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Theo Bộ GTVT, thực hiện Nghị quyết số 52/2017/QH14 của Quốc hội và quy hoạch được duyệt, Bộ đã giao các Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc các đoạn: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Bình Định); Hoài Nhơn - Quy Nhơn (Bình Định); Quy Nhơn (Bình Định) - Tuy Hòa (Phú Yên) và Tuy Hòa (Phú Yên) - Vân Phong (Khánh Hòa) thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Các dự án dự kiến thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Chu Lai

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.