|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dầu cọ Malaysia sẽ đáp ứng mức an toàn thực phẩm mới của EU vào năm 2021

12:46 | 25/11/2019
Chia sẻ
Malaysia, nhà sản xuất và xuất khẩu dầu cọ lớn thứ hai thế giới sau Indonesia, sẽ thực thi các qui định để đảm bảo đến năm 2021 dầu cọ của nước này đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm mới đang được xem xét bởi Liên minh châu Âu (EU).
palm-oil-malaysia

Dầu cọ Malaysia đáp ứng mức an toàn thực phẩm mới của EU vào năm 2021

EU đang xem xét thiết lập các tiêu chuẩn mới về chất gây ô nhiễm thực phẩm trong chất béo và dầu tinh chế và thảo luận về việc áp dụng mức an toàn este 3-MCPD có trong dầu cọ, theo Reuters.

Cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu cho biết các este làm tăng mối lo ngại về sức khỏe.

"Ngành công nghiệp dầu cọ ở Malaysia được hướng dẫn (bởi chính phủ) phải tuân thủ mức 3-MCPDE do EU quy định là 2,5 ppm đối với các loại thực phẩm vào năm 2021", Bộ trưởng Bộ công nghiệp Malaysia, bà Teresa Kok phát biểu trong sự kiện của ngành.

"Hiện tại, chúng tôi đang trong quá trình thực thi một số qui định để đảm bảo dầu cọ được sản xuất đáp ứng mức an toàn 3-MCPDE".

Tháng trước, Malaysia cho biết các qui định mới của EU có thể ảnh hưởng đến nhu cầu dầu cọ trong thực phẩm, chiếm gần 70% lượng tiêu thụ dầu toàn cầu và được sử dụng trong các sản phẩm như bánh mì và chocolate.

Ngành công nghiệp dầu cọ trị giá 60 tỉ USD thường được cho là nguyên nhân dân chính của việc chiếm rừng mưa nhiệt đới và EU năm nay đã đưa ra luật loại bỏ dầu cọ khỏi nhiên liệu tái tạo vào năm 2030 do lo ngại việc phá rừng. 

Malaysia và Indonesia cho biết họ có dự định chống lại đạo luật này tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Thị trường dầu diesel sinh học EU trị giá khoảng 9 tỉ euro (10 tỉ USD) mỗi năm.

"Nếu một số nước nhập khẩu nhất định chọn áp đặt các rào cản thương mại phân biệt đối xử với các nước sản xuất dầu cọ, chúng tôi sẽ không giữ im lặng cũng không ngần ngại thực hiện các biện pháp đối phó", Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết.

Bà Kok cho biết 60% diện tích trồng cọ trên toàn quốc đã nhận được chứng nhận Dầu cọ bền vững Malaysia (MSPO), đòi hỏi người trồng phải đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định về bảo vệ môi trường và quyền của công nhân.

Quốc gia Đông Nam Á này đặt mục tiêu 70% diện tích cọ dầu sẽ nhận được chứng nhận MSPO vào tháng 2.

Bà nhấn mạnh cảnh báo của Hội đồng dầu cọ Malaysia về hành động pháp lí hoặc hủy giấy phép sản xuất nếu các nhà máy và người trồng cọ có diện tích 100 mẫu trở lên không có chứng nhận vào ngày 1/1.

Tỉ lệ được chứng nhận của các hộ nông dân qui mô nhỏ, chiếm gần 40% tổng sản lượng dầu cọ của Malaysia, đặc biệt thấp vì lo ngại họ sẽ không thể bù đắp được chi phí cao khi tuân thủ các qui định mới.

Linh Giang