Trong rất nhiều đất vàng cấp cho Vũ nhôm, có khu đất khiến nhiều lãnh đạo rơi vào vòng lao lý đang được chú ý, đó là khu đất của dự án D-City (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và số 15 Thi Sách (quận 1, TP HCM).
Tại TP Đồng Hới (Quảng Bình) có nhiều dự án chiếm những khu đất nằm ở vị trí trung tâm, đắc địa nhưng không triển khai hoặc triển khai quá chậm, bỏ hoang nhiều năm qua.
Tọa lạc trên vị trí được xem là đắc địa nhất quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng), nhưng cả 2 dự án Đà Nẵng Center và Viễn Đông Meridian đang đứng trước nguy cơ bị thu hồi giấy phép đầu tư.
Dưới hình thức hợp tác để xây dựng các cao ốc, đem lại công ăn việc làm, thu nhập cho các xã viên, nhiều khu đất vàng của các hợp tác xã (HTX) đang bị doanh nghiệp thâu tóm dễ dàng với giá rẻ…
Khu đất tại 198 Trần Quang Khải có tổng diện tích 2.276 m2, tuy nhiên Tòa nhà Thương mại Dịch vụ và Khách sạn dự kiến được xây dựng trên diện tích 1.211 m2, trong đó diện tích đất nằm trong chỉ giới đường đỏ 29,9m2, diện tích đất xây dựng công trình là 1.180,7 m2.
Thật lạ lùng khi Sabeco dễ dàng từ bỏ "món ngon" trị giá hàng ngàn tỉ đồng ở khu đất vàng số 2-4-6 Hai Bà Trưng khi quyết định bán 26% cổ phần của mình.
Trong thời gian ông Nguyễn Chiến Thắng đương chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhiều khu đất vàng ở TP Nha Trang đã được giao cho doanh nghiệp một cách khó hiểu
Để thực hiện dự án tuyến đường Minh Khai-Vĩnh Tuy-Yên Duyên dài 1,65 km, Hà Nội dự kiến giao cho nhà đầu tư là Công ty CP Đầu tư phát triển Hạ tầng và Đô thị Vĩnh Hưng gần 60 ha đất “vàng” tại các quận trung tâm. Điều mà dư luận đang quan tâm về năng lực cũng như nhà đầu tư được Hà Nội "chọn mặt gửi vàng" này.
Hầu hết đơn vị có hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất đều không tự triển khai dự án gắn với quyền sử dụng đất mà góp vốn với các đối tác bên ngoài, sau đó thoái vốn hoặc cam kết thoái vốn để chuyển giao đất cho đối tác không thông qua đấu giá.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các đơn vị kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến khu đất "vàng" số 295 Lê Duẩn rộng hơn 10.000m2 đang được Cty CP ID Thủ đô thuê để làm bãi trông xe trái phép.
Công ty In Trần Phú đã có thời vàng son dưới thời ông Nguyễn Văn Dòng. Hiện tại, với tình hình kinh doanh thua lỗ, liệu Công ty In Trần Phú có thể lội ngược dòng, lấy lại thời hoàng kim trong ngành in hay tiếp tục sống dựa vào đất vàng?
Thủ Tướng vừa yêu cầu Thanh tra Chính phủ làm rõ việc Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng cùng các đơn vị thành viên được ưu ái giao nhiều khu "đất vàng" tại Hà Nội.