|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Danh hiệu nữ tỷ phú giàu nhất nước Mỹ đổi ngôi sau 7 năm

11:14 | 29/09/2022
Chia sẻ
Năm nay, 58 nữ tỷ phú giàu nhất nước Mỹ sở hữu khối tài sản ròng có tổng giá trị 535 tỷ USD, giảm 29 tỷ USD so với năm 2021, nhưng vẫn là một con số khổng lồ.

Theo tạp chí Forbes, danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ năm nay có thêm hai nữ tỷ phú mới, nhưng tổng giá trị tài sản ròng của nhóm nữ tỷ phú này lại ít hơn so với danh sách năm 2021. Cụ thể, 58 nữ tỷ phú giàu nhất Mỹ năm nay sở hữu khối tài sản ròng có tổng giá trị 535 tỷ USD, giảm 29 tỷ USD so với con số 564 tỷ USD của danh sách năm 2021 được tạp chí Forbes công bố.

Đáng chú ý, sự thay đổi lớn nhất lại nằm ở nhóm dẫn đầu. Julia Koch, người vợ của cố tỷ phú sở hữu đế chế Koch Industries David Koch (mất năm 2019) đã trở thành người phụ nữ giàu nhất nước Mỹ, vượt qua người thừa kế của đến chế Walmart Alice Walton, người đã giữ vị trí đầu bảng kể từ năm 2015.

Năm nay, nước Mỹ có 58 nữ tỷ phú lọt vào danh sách 400 người giàu nhất. (Ảnh: Money).

Tính đến ngày 2/9, thời điểm Forbes chốt sổ danh sách Forbes 400 năm 2022, Koch sở hữu khối tài sản ròng ước tính trị giá 56 tỷ USD, tăng thêm 5 tỷ USD so với con số 51 tỷ USD một năm trước, phần lớn nhờ vào 42% cổ phần của bà trong Koch Industries. Tập đoàn công nghiệp do Charles, anh rể Koch điều hành (cũng có giá trị khối tài sản ròng ước tính 56 tỷ USD) đã thu được lợi nhuận từ việc giá dầu tăng, qua đó tăng doanh thu hàng năm ước tính của doanh nghiệp từ 115 tỷ USD lên 125 tỷ USD.

Trong khi đó, giá trị khối tài sản ròng của Alice Walton giảm 12,2 tỷ USD xuống còn khoảng 55,7 tỷ USD, do giá cổ phiếu của Walmart đã giảm 11% trong bối cảnh thị trường chứng khoán chứng kiến hàng loạt đợt bán tháo trong năm nay. Bên cạnh đó, Forbes cũng đã sửa đổi giả định về cổ phần của bà trong quỹ tín thác của gia đình.

Xếp sau Koch và Walton là MacKenzie Scott, người đã nhận được 1/4 lượng cổ phần của chồng cũ Jeff Bezos tại gã khổng lồ Amazon trong vụ ly hôn đình đám năm 2019 của họ. Giá cổ phiếu của gã khổng lồ thương mại điện tử này giảm 27% trong năm nay, quá đó khiến giá trị khối tài sản ròng của bà giảm 16,8 tỷ USD.

Ngoài ra, việc bà trở thành một trong nhà từ thiện hàng đầu thế giới cũng khiến giá trị khối tài sản ròng giảm đi đáng kể. MacKenzie Scott đã quyên góp 12,6 tỷ USD kể từ tháng 6/2020, bao gồm 4 tỷ USD trong một năm qua, như một phần của lời hứa sẽ tiếp tục quyên góp “cho đến khi két sắt trống rỗng”.

Bất chấp áp lực từ lạm phát cũng như thị trường chứng khoán lao dốc, đã có 25 nữ tỷ phú chứng kiến giá trị khối tài sản ròng của họ tăng lên trong năm qua, bao gồm cả Denise York, người sở hữu đội San Francisco 49ers, đội bóng có giá trị thứ 8 trong NFL.

Bên cạnh đó, có 4 nữ tỷ phú mới tinh đã xuất hiện trong danh sách năm nay. Người mới giàu nhất là nhà từ thiện và nhà sưu tập nghệ thuật Edythe Broad, sở hữu khối tài sản ròng có giá trị khoảng 6,9 tỷ USD, có chồng, ông trùm xây dựng nhà và bảo hiểm Eli Broad, qua đời vào năm 2021.

Elizabeth Uihlein (sở hữu khối tài sản ròng trị giá 3,9 tỷ USD) là nhà đồng sáng lập và Chủ tịch của Uline, một hãng vận chuyển và nhà phân phối bao bì mang lại doanh thu ước tính 6,1 tỷ USD mỗi năm.

Barbara Tyson (3 tỷ USD) được hưởng quyền thừa kế từ người chồng đã mất và đã ngồi vào hội đồng quản trị của Tyson Foods từ năm 1988. Cuối cùng, Eleanor Butt Crook, người thừa kế đế chế siêu thị H-E-B và em gái của chủ tịch công ty Charles Butt, tham gia danh sách Forbes 400 với khối tài sản ròng trị giá khoảng 2,8 tỷ USD.

Dưới đây là danh sách 5 nữ tỷ phú giàu nhất Forbes 400 năm 2022, theo dữ liệu từ tạp chí Forbes:

Julia Koch & Gia đình

Giá trị tài sản ròng hiện tại: 56 tỷ USD

Nguồn thu chính: Koch Industries

Julia Koch và ba người con của bà được thừa kế 42% cổ phần của Koch Industries từ chồng, David, người đã qua đời vào tháng 8/2019 ở tuổi 79. Là người gốc Iowa, Koch chuyển đến thành phố New York vào những năm 1980 và làm trợ lý cho nhà thiết kế thời trang Adolfo.

Bà đã làm việc với nhiều khách hàng nổi tiếng, bao gồm cả Đệ nhất phu nhân Nancy Reagan. Julia gặp David qua một buổi hẹn hò giấu mặt vào năm 1991. Họ tình cờ gặp lại nhau 6 tháng sau đó, bắt đầu hẹn hò và kết hôn vào năm 1996.

Alice Walton

Giá trị tài sản ròng hiện tại: 55,7 tỷ USD

Nguồn thu chính: Walmart

Alice Walton là con gái duy nhất của người sáng lập Walmart Sam Walton. Bà đã tập trung vào việc quản lý nghệ thuật, thay vì làm việc cho Walmart như các anh chị em của mình, Rob và Jim.

Năm 2011, bà mở Bảo tàng Nghệ thuật Mỹ Crystal Bridges ở quê hương Bentonville, Arkansas. Crystal Bridges có các tác phẩm của Andy Warhol, Norman Rockwell và Mark Rothko.

Mackenzie Scott

Giá trị tài sản ròng hiện tại: 37,7 tỷ USD

Nguồn thu chính: Amazon

MacKenzie Scott là một nhà từ thiện và là vợ cũ của người sáng lập Amazon Jeff Bezos. Là một phần của cuộc ly hôn năm 2019, bà nhận được 25% cổ phần của nhà bán lẻ trực tuyến.

Vào năm 2020, bà chỉ công bố hơn 5,8 tỷ USD quà tặng cho khoảng 500 tổ chức phi lợi nhuận. Tới tháng 6/2021, Scott cho biết bà đã trao thêm 2,74 tỷ USD cho 286 nhóm khác.

Jacqueline Mars

Giá trị tài sản ròng hiện tại: 37 tỷ USD

Nguồn thu chính: Mars

Jacqueline Mars sở hữu ước tính 1/3 Mars, nhà sản xuất nến lớn nhất thế giới, do ông nội cô sáng lập. Bà đã làm việc cho công ty gần 20 năm và phục vụ trong hội đồng quản trị cho đến năm 2016.

Miriam Adelson

Giá trị tài sản ròng hiện tại: 26,4 tỷ USD

Nguồn thu chính: Las Vegas Sands

Adelson là cổ đông chính của Las Vegas Sands, nhà điều hành sòng bạc lớn nhất thế giới. Doanh nghiệp có trụ sở tại Las Vegas này kiểm soát các khu nghỉ dưỡng sòng bạc và trung tâm hội nghị ở Mỹ và châu Á, đạt doanh thu 4,2 tỷ USD vào năm 2021. Người chồng quá cố của bà Sheldon, người đã qua đời vào tháng 1/2021, là người sáng lập và chủ tịch của tập đoàn.

Anh Nguyễn