|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Dành 10 năm để chuẩn bị nghỉ hưu, Jack Ma tuyên bố không nên có thêm một Jack Ma nào khác, một là quá nhiều cho Alibaba rồi

10:33 | 19/10/2019
Chia sẻ
Khi Jack Ma, nhà sáng lập của gã khổng lồ ngành bán lẻ Alibaba, nghỉ hưu vào tháng trước, ông không hề xem nhẹ quyết định này mà trái lại, còn dành hơn 10 năm để chuẩn bị cho sự ra đi.
105816269-1553664645001gettyimages-908392748

Jack Ma tham dự một sự kiện vào tháng 1/2018. (Ảnh: Getty Images)

Vào tháng 9/2018, Jack Ma tuyên bố ông từ chức Chủ tịch Điều hành của Alibaba trong vòng 12 tháng, đặt dấu chấm hết cho khoảng thời gian 20 năm lãnh đạo gã khổng lồ công nghệ hàng đầu Trung Quốc của mình.

Tuy nhiên, gần đây Jack Ma tiết lộ đó là kế hoạch ông ấp ủ trong hơn một thập kỉ qua.

Phát biểu tại Hội nghị CEO Toàn cầu của Forbes (Singapore) hôm 15/10, Jack Ma cho biết ông bắt đầu nghĩ đến ý tưởng nghỉ hưu vào năm 2004, khi một nhà đầu tư mạo hiểm nói với ông rằng ông không "đủ tiêu chuẩn làm CEO".

Mặc dù vậy, vào năm 2009, khi Aliaba kỉ niệm 10 năm thành lập, nhà sáng lập tài năng mới nghiêm túc bắt đầu kế hoạch nghỉ hưu, theo CNBC.

"Ngày hôm đó tôi bắt đầu nghĩ tôi nên chuẩn bị cho việc nghỉ hưu", Jack Ma chia sẻ với các khán giả ở Singapore. "Cũng vào ngày này, tôi quyết định lễ kỉ niệm 20 năm của Aliaba (diễn ra vào 10/9/2019) sẽ là thời điểm tôi rời đi".

Jack Ma thường cho hay ông muốn "đại gia" công nghệ Alibaba do chính tay mình thành lập năm 1999 trụ vững 102 năm, để cơ ngơi trải dài ba thế kỉ.

Để hiện thực hóa tầm nhìn trên, Jack Ma cùng nhân viên đã phát triển một hệ thống lãnh đạo mạnh mẽ, coi trọng hướng tư duy và làm việc mới mẻ.

Untitled-1

Đồ họa: Alex

"Vì vậy, trong 10 năm qua, chúng tôi đã cố gắng xây dựng một hệ thống nhân sự sở hữu đội ngũ lãnh đạo phù hợp, một hệ thống có thể khám phá và đào tạo nhiều nhà lãnh đạo mới", Jack Ma chia sẻ.

Để tạo ra một chế độ nhân tài thực thụ, Jack Ma cho biết Alibaba đã nghiên cứu Tuyên ngôn Độc lập Mỹ, Quốc hội Anh và chính trị La Mã. "Chúng tôi đã dành một năm thảo luận về hệ thống, nơi mà các nhà lãnh đạo có thể đấu tranh vì tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị của công ty", ông nói tiếp.

Để lại chức Chủ tịch Điều hành Alibaba cho CEO Daniel Zhang, Jack Ma cho biết ông cảm thấy rất tự tin rằng công ty có một chiến lược lãnh đạo mạnh mẽ có thể tồn tại nhiều thập kỉ tới.

"Alibaba không nên phụ thuộc vào Jack Ma. Jack Ma sẽ già đi, kém khôn ngoan hơn. Jack Ma cũng có thể ốm hoặc gặp một tai nạn xe hơi hoặc bất kì điều gì khác", ông chia sẻ.

"Alibaba nên phụ thuộc vào hệ thống lãnh đạo, văn hóa doanh nghiệp và nhân lực. Đó là một hệ thống giúp công ty tồn tại 102 năm, chứ không phải chỉ dựa vào một cá nhân duy nhất".

Khả Nhân