|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Dân Trung Quốc nổi đoá khi thấy fan bóng đá vô tư xem World Cup ở Qatar không cần đeo khẩu trang

17:34 | 23/11/2022
Chia sẻ
Hình ảnh thoải mái của người hâm mộ bóng đá tại World Cup 2022 đã khiến một bộ phận công chúng Trung Quốc tức giận và đặt câu hỏi về các biện pháp chống dịch hà khắc của chính phủ.

Hình ảnh những đám đông không đeo khẩu trang tại World Cup 2022 ở Qatar đã làm dấy lên tâm lý giận dữ trong công chúng Trung Quốc, tờ AFP ghi nhận.

Sau một thời gian dài phải sống trong cảnh phong toả cũng như chịu nhiều hạn chế khắc nghiệt khác, người dân Trung Quốc đã trở nên héo hon và chán nản hơn.

Họ đặt câu hỏi về chiến lược Zero COVID của chính phủ, trong khi phần còn lại của thế giới đã chuyển sang sống chung với virus.

Nhiều người hâm mộ môn thể thao vua thoải mái theo dõi các trận bóng tại World Cup 2022 mà không cần phải đeo khẩu trang. (Ảnh: AP).

Cho đến nay, Trung Quốc là nền kinh tế lớn cuối cùng trên thế giới vẫn cố gắng ngăn chặn dịch bệnh bùng phát và tiếp tục đóng cửa nhiều thành phố lớn, phong toả các khu dân cư cũng như tiến hành xét nghiệm bắt buộc đối với hàng triệu người dân.

Trong bối cảnh biến chủng Omicron đang lây lan nhanh chóng, Trung Quốc đã báo cáo 29.157 ca nhiễm mới trong ngày 23/11. Đây là con số tương đối thấp so với hầu hết các quốc gia khác nhưng gần với kỷ lục mà nước này thiết lập hồi đầu năm.

Theo các nhà phân tích của Nomura, tính đến ngày 22/11, giới chức trách Trung Quốc đã phong toả hơn một phần tư dân số cả nước. Hình ảnh này rõ ràng tương phản với đám đông cuồng nhiệt tại Qatar, khiến nhiều người dùng mạng xã hội tức giận.

Một tài khoản tại tỉnh Quảng Đông bày tỏ: “Một số người đang trực tiếp xem World Cup mà không đeo khẩu trang, số khác đã bị nhốt trong nhà hơn một tháng, bị nhốt trong khuôn viên trường học hơn hai tháng mà không thể bước ra khỏi cửa”.

“Ai đã cướp đi cuộc sống của tôi? Không nói cũng biết là ai”, một người dùng mạng khác đăng lên Weibo.

Một vài người Trung Quốc đeo khẩu trang đi ngang qua một nhà hàng dán các áp phích về World Cup. (Ảnh: AP).

Một tài khoản khác từ tỉnh Thiểm Tây cho hay họ rất “thất vọng” về đất nước của mình.

“World Cup cho phép hầu hết người dân Trung Quốc nhìn thấy tình hình thực tế ở nước ngoài, và lo lắng về nền kinh tế của đất nước mình, và về cả tuổi trẻ của chính họ”, người này viết tiếp.

Hôm 22/11, một bức thư ngỏ đặt câu hỏi về chính sách COVID của Trung Quốc đã lan truyền trên ứng dụng nhắn tin WeChat, nhưng sau đó đã bị các nhà kiểm duyệt xoá đi. Trong thư, tác giả tự hỏi liệu Trung Quốc có ở “cùng hành tinh” với Qatar hay không.

“Công tác chống dịch của Nigeria đã có những kết quả rõ ràng...chẳng lẽ chúng ta không hỏi được gì từ họ. Chúng ta chỉ nhìn vào dữ liệu của Mỹ, điều này có ý nghĩa gì cho công tác phòng chống dịch của Trung Quốc”, bức thư có đoạn.

Tại Trung Quốc, đài truyền hình nhà nước CCTV là đơn vị chịu trách nhiệm phát sóng các trận đấu bóng tại World Cup 2022.

Theo AFP, CCTV cũng là đài truyền hình đã đưa những tin tức tiêu cực về các ca tử vong và hỗn loạn do COVID gây ra ở Mỹ - đối thủ địa chính trị của Trung Quốc.

Sự giận dữ của công chúng Trung Quốc đã dẫn đến một vài cuộc biểu tình hiếm hoi những ngày gần đây. Tại tỉnh Quảng Châu, hàng trăm người dân đã đổ xuống đường bất chấp lệnh phong toả bắt buộc trong khu vực.

Dù vậy, hôm 11/11, chính quyền Chủ tịch Tập Cận Bình đã công bố một bản thông báo gồm 20 điểm, trong đó điều chỉnh một số biện pháp chống dịch theo hướng nới lỏng hơn. 

Chẳng hạn, giờ đây, hành khách sẽ được phép nhập cảnh vào Trung Quốc sau khi cung cấp một kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 48 giờ, thay vì hai xét nghiệm như trước.

Một điểm khác nữa là du khách nước ngoài sẽ chỉ phải cách ly bắt buộc trong 8 ngày, thay vì 10 ngày. Ngoài ra, những người được coi là “có tiếp xúc gần với người tiếp xúc gần” với người bệnh sẽ không phải cách ly nữa.

Hướng dẫn mới cũng cấm xét nghiệm diện rộng trừ khi các quan chức y tế không xác định được nguồn lây nhiễm trong một khu vực.

Khả Nhân

ĐHĐCĐ DIG: Muốn làm hai thành phố y tế - nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa, tham vọng ở mảng KCN, năng lượng
Sau hơn hai giờ chờ đợi thêm, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG đã đủ điều kiện tiến hành. Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn chia sẻ về tham vọng của DIG ở các lĩnh vực mới từ thành phố y tế - nghỉ dưỡng đến khu công nghiệp, điện tái tạo...