|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Dàn tỉ phú đông đảo đứng sau các ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ

19:12 | 23/02/2020
Chia sẻ
Tính đến cuối năm 2019, có ít nhất 20% số tỉ phú tại Mỹ đã quyên góp cho ít nhất một ứng viên tranh cử tổng thống của Đảng Dân chủ. Có ứng viên được hàng chục tỉ phú "bơm tiền", cũng có ứng viên tuyệt nhiên không được tỉ phú nào hỗ trợ.
Có bao nhiêu tỉ phú Mỹ đang tài trợ cho các ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ?  - Ảnh 1.

Các ứng cử viên hiện tại của Đảng Dân chủ. Ảnh: Forbes

Khi những ứng cử viên Đảng Dân chủ lần lượt phải từ bỏ việc tranh cử ghế tổng thống Mỹ, ngày càng nhiều tỉ phú tham gia. 

Theo đánh giá mới nhất của Ủy ban bầu cử liên bang, đến cuối năm 2019, khoảng 20% tỉ phú Mỹ đã quyên góp tiền cho ít nhất một ứng cử viên Đảng Dân chủ tranh cử tổng thống, trực tiếp hoặc thông qua vợ hoặc chồng. 

Có ít nhất 100 tỉ phú quyên góp bằng chính tên của họ. Và ít nhất 25 người khác đã không trực tiếp đóng góp, nhưng vợ hoặc chồng của họ thì có. 

Hai ứng cử viên Joe Biden và Pete Buttigieg đang dẫn đầu về số lượng các tỉ phú quyên góp cho chiến dịch tranh cử.

Forbes phát hiện rằng đến cuối năm 2019, cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden nhận được hỗ trợ từ 60 tỉ phú, tính cả vợ hoặc chồng của họ. Ứng cử viên Buttigieg có được sự ủng hộ của 56 tỉ phú. 

Dù vậy, số tiền chi trong cuộc tranh cử của hai người vẫn còn kém các ứng cử viên tỉ phú của Đảng Dân chủ là Tom Steyer và Michael Bloomberg. Đến cuối năm ngoái, mỗi vị tỉ phú này đã bỏ ra hơn 200 triệu USD cho cuộc đua vào Nhà Trắng.

Theo phân tích của Forbes, ông Biden có thêm 16 nhà tài trợ tỉ phú mới trong ba tháng cuối năm 2019. Nhà tài trợ lớn nhất của cựu phó tổng thống Mỹ dường như là tỉ phú bất động sản George Marcus, người đã trao 1 triệu USD cho một Ủy ban Hành động Chính trị đặc biệt  ủng hộ ông vào tháng 12. 

(Ủy ban Hành động Chính trị đặc biệt - "siêu PAC" - huy động tiền từ các tập đoàn, công đoàn, cá nhân và một số loại tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ để hỗ trợ các ứng viên tổng thống)

Forbes cũng phát hiện 16 nhà tài trợ tỉ phú mới cho chiến dịch của ứng cử viên Buttigieg, bao gồm bà Christy Walton - người thừa kế Walmart, nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng John Doerr, cùng với vợ của nhà quản lí quĩ phòng hộ Steve Cohen và bà Nicole Shanahan - vợ của nhà đồng sáng lập Google Richard Brin.

Có thể ông Buttigieg còn có nhiều nhà tỉ phú hỗ trợ hơn. Forbes đã tìm thấy hai nhà tài trợ khác trùng tên với của vợ/chồng các tỉ phú, nhưng không thể xác minh chính xác danh tính của họ. 

Chiến dịch tranh cử của ông Buttigieg cũng nhận được sự giúp đỡ từ VoteVets. Tổ chức này đã trả tiền cho các quảng cáo ủng hộ Buttigieg vào tháng 8/2019. VoteVets cũng đã huy động được 100.000 USD từ tỉ phú Brian Sheth trong ngành đầu tư vốn tư nhân (PE).

Forbes đã tìm thấy 8 nhà tài trợ mới cho chiến dịch tranh cử của nữ Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar. 7 trong số 8 nhà tài trợ mới của bà cũng đóng góp tiền cho ông Biden hoặc ông Buttigieg, hoặc cả hai người họ.  

Những người ủng hộ mới đáng chú ý của bà bao gồm quản lí quĩ phòng hộ Stephen Mandel, bà Laurene Powell Jobs - vợ cố tỉ phú Steve Jobs, và bà Nicole Systrom - vợ của nhà đồng sáng lập Instagram Kevin Systrom. 

Bà Powell Jobs cũng đã đóng góp cho các chiến dịch tranh cử của các ứng cử viên Biden, Buttigieg, Kamala Harris, Cory Booker và Michael Bennet

Ba ứng cử viên khác của Đảng Dân chủ hầu như không nhận được thiện chí từ giới thượng lưu. 

Sau khi Forbes đưa tin rằng bà Marta Thoma Hall - vợ một tỉ phú trong lĩnh vực xe tự lái - quyên góp cho Thượng Nghị sĩ Bernie Sanders, ông đã trả lại tiền cho bà vào tháng 11. Theo phân tích của Forbes, kể từ đó, không có một tỉ phú nào khác góp tiền cho chiến dịch tranh cử của ông. 

Nữ Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren trước đó đã nhận được sự hỗ trợ từ 6 tỉ phú cùng với vợ hoặc chồng của họ. Nhưng vào quí IV/2019, bà đã nâng đề xuất mức thuế áp lên tài sản của giới siêu giàu từ 3% lên 6%. Điều này có thể giải thích tại sao không có tỉ phú nào khác hỗ trợ chiến dịch của bà trong ba tháng cuối năm. 

Bà Tulsi Gabbard, đại diện bang Hawaii, chỉ nhận được tiền quyên góp từ một nhà tỉ phú là người đồng sáng lập Twitter Jack Dorsey. 

Ngay cả những ứng viên đã phải từ bỏ cuộc đua tổng thống Mỹ gần đây - bao gồm ông Andrew Yang, Deval Patrick và Michael Bennet, cũng đã nhận được sự đóng góp từ các tỉ phú mới trong ba tháng cuối năm 2019.

Nhưng ứng cử viên Bernie Sanders đã chứng tỏ rằng thành công tại phòng bỏ phiếu không nhất thiết cần đến sự hỗ trợ từ các tỉ phú

Số lượng tỉ phú hỗ trợ các ứng cử viên 

Forbes khai thác dữ liệu của Ủy ban bầu cử liên bang để tìm ra các khoản quyên góp từ các tỉ phú và vợ hoặc chồng của họ, bao gồm các khoản quyên góp từ 100 USD trở lên. 

Biểu đồ này thể hiện mỗi ứng cử viên có bao nhiêu nhà tài trợ là các tỉ phú, hay vợ hoặc chồng của các tỉ phú. 

Có bao nhiêu tỉ phú Mỹ đang tài trợ cho các ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ?  - Ảnh 2.

*Tính cả bản thân những ứng cử viên là tỉ phú. Nguồn: Forbes

Các ứng cử viên

Joe Biden

Nhà tài trợ (là tỉ phú và vợ/chồng của các tỉ phú, tính đến 31/12/2019): 60 người

Tiền huy động (từ tất cả các nhà tài trợ, tính đến 31/12/2019): 61 triệu USD

Những người ủng hộ đáng chú ý: Timothy Boyle, Henry Laufer, Laurene Powell Jobs

Mặc dù cựu phó tổng thống Mỹ có sự hỗ trợ từ nhiều tỉ phú hơn hết thảy ứng cử viên Dân chủ khác vào cuối năm 2019, nhưng họ chưa chắc sẽ gắn bó với ông trong suốt phần còn lại của cuộc đua vào Nhà Trắng.

Khi được hỏi về khoản đóng góp của mình cho ông Biden (và khoản đóng góp của vợ ông cho ông Buttigieg), tỉ phú Thomas Lee đã nói rõ rằng gia đình ông chỉ góp tiền cho những ứng viên này trước khi tỉ phú Michael Bloomberg ra tranh cử. 

Pete Buttigieg

Nhà tài trợ là tỉ phú: 56

Số tiền huy động được: 76,8 triệu USD

Người ủng hộ đáng chú ý: Alexandra Cohen (vợ của Steve Cohen - tỉ phú quản lí quĩ phòng hộ Point72 Asset Management), John Doerr, Christy Walton

Ông Buttigieg đang nhận được sự hỗ trợ mới từ phố Wall và Thung lũng Silicon. Tỉ phú Barry Sternlicht của Starwood Private Equity Group và nhà đầu tư mạo hiểm John Doerr của Kleiner Perkins hiện đang ủng hộ Buttigieg. Ít nhất ba thành viên của gia tộc Pritzker - những người thừa kế gia sản của khách sạn Hyatt cũng ủng hộ ông.

Amy Klobuchar

Nhà tài trợ là tỉ phú: 29

Số tiền huy động được: 29 triệu USD

Những người ủng hộ đáng chú ý: Mellody Hobson (vợ của George Lucas - chủ tịch hãng Lucasfilm), Stephen Mandel, Nicole Systrom (vợ của Kevin Systrom - đồng sáng lập Instagram)

Sau khi đóng góp cho chiến dịch tranh cử của Kamala Harris cách đây hơn một năm, bà Laurene Powell Jobs đã tiếp tục hỗ trợ cho các chiến dịch tranh cử của Klobuchar, Biden, Bennet, Booker và Buttigieg.

Tom Steyer

Nhà tài trợ là tỉ phú: 11

Số tiền huy động được: 206,3 triệu USD

Người ủng hộ đáng chú ý: Jim và Penny Coulter, Daniel Och, bản thân

Ứng cử viên Steyer không cần nhiều tiền từ những người khác. Vị tỉ phú này đã tự bỏ ra hơn 200 triệu USD để chi trả cho chiến dịch tranh cử. Nhưng dù sao thì tỉ phú Julian Robertson - người sáng lập quĩ đầu tư Tiger Management, cũng đã đóng góp cho ông 5.600 USD.

Elizabeth Warren

Nhà tài trợ là tỉ phú: 6

Số tiền huy động được: 82 triệu USD

Người ủng hộ đáng chú ý: Craig Newmark, Steven Rales, Chris và Crystal Sacca

Vào tháng 11, bà Warren tuyên bố sẽ tăng gấp đôi mức thuế tài sản đề xuất từ 3% lên 6% để tài trợ cho chương trình Medicare For All (bảo hiểm sức khỏe cho toàn bộ người dân Mỹ). 

Đây không phải cách tốt để thu hút những người giàu. Theo phân tích của Forbes, bà không có thêm sự hỗ trợ nào từ giới tỉ phú trong ba tháng cuối năm 2019.

Michael Bloomberg

Nhà tài trợ là tỉ phú: 1

Số tiền huy động được: 200,4 triệu USD

Người ủng hộ đáng chú ý: Chính mình

Với giá trị tài sản cá nhân cao gấp gần 1.000 lần so với số tiền mà Donald Trump bỏ ra trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016, xem ra ông chủ tờ Bloomberg không cần thêm tiền từ bất kì vị tỉ phú nào khác. 

Tulsi Gabbard

Nhà tài trợ là tỉ phú: 1

Số tiền huy động được: 12,6 triệu USD

Người ủng hộ đáng chú ý: Jack Dorsey

Nhà tài trợ tỉ phú duy nhất của Gabbard vẫn là CEO Twitter Jack Dorsey. Vị CEO này đã góp 5.600 USD vào tháng 6 - số tiền tối đa ông có thể đóng góp cho chiến dịch của bà cho tới hết cuộc tổng tuyển cử. 

Bernie Sanders

Nhà tài trợ là tỉ phú: 0

Số tiền huy động được: 109,1 triệu USD

Ông Sanders đã nhận được 470 USD tiền đóng góp từ vợ một tỉ phú trong mùa hè 2019. Sau khi được Forbes thông báo, ông đã trả lại tiền cho bà vào tháng 11 năm ngoái. Không có bất kì CEO nào của các công ty trong chỉ số S&P 500 góp tiền cho ông Sanders.

Giang

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.