|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

'Đại gia' bán lẻ Mỹ Walmart lo ngại những hệ lụy từ việc áp thuế

07:14 | 22/09/2018
Chia sẻ
Walmart Inc. đã để ngỏ khả năng tăng giá các sản phẩm nếu chính quyền của Tổng thống Donald Trump tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.
dai gia ban le my walmart lo ngai nhung he luy tu viec ap thue Walmart hoàn tất thương vụ trị giá 16 tỷ USD với Flipkart
dai gia ban le my walmart lo ngai nhung he luy tu viec ap thue Walmart có doanh thu quý II/2018 cao nhất hơn 10 năm
dai gia ban le my walmart lo ngai nhung he luy tu viec ap thue
(Nguồn: Wall Street Journal)

Tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới của Mỹ Walmart Inc. đã để ngỏ khả năng tăng giá các sản phẩm nếu chính quyền của Tổng thống Donald Trump tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Hãng Reuters ngày 20/9 đưa tin trong bức thư gửi tới Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cách đây hai tuần, Walmart cảnh báo việc áp thuế sẽ ảnh hưởng đến giá của mọi sản phẩm từ thực phẩm cho tới đồ uống và các sản phẩm chăm sóc cá nhân.

Theo Walmart, các sản phẩm tiêu dùng chịu tác động tăng giá từ các áp đặt thuế mới sẽ bao gồm lò nướng, túi đựng hành lý và túi du lịch, đệm và mũ bảo hiểm... cho đến xe đạp và đèn trang trí dịp Giáng sinh.

Bức thư nhấn mạnh là nhà bán lẻ lớn nhất tại Mỹ, Walmart rất quan ngại về những tác động của thuế quan đối với hoạt động kinh doanh, khách hàng và các nhà cung cấp của công ty, cũng như nền kinh tế Mỹ nói chung.

Trong khi Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên, Walmart đã xác nhận gửi bức thư trên và hối thúc Mỹ và Trung Quốc tìm kiếm các giải pháp cho tình trạng căng thẳng thương mại hiện nay.

Bức thư của Walmart được công bố chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump ra lệnh áp thuế 10% đối với lượng hàng nhập khẩu trị giá 200 tỷ USD từ Trung Quốc.

Bắc Kinh sau đó cũng thông báo sẽ áp thuế đối với hàng hóa Mỹ trị giá 60 tỷ USD, đồng thời đệ đơn kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) liên quan đến động thái trên.

Giới chuyên gia cảnh báo sự leo thang căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới sẽ gây ra hậu quả tiêu cực cho hai nước nói riêng và nền kinh tế thế giới nói chung.

Xem thêm

Phương Oanh

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay doanh nghiệp bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.