|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đà Nẵng hủy bắn pháo hoa Tết Tân Sửu

15:05 | 07/02/2021
Chia sẻ
Do ảnh hưởng dịch COVID-19, TP Đà Nẵng sẽ dừng bắn pháo hoa chào mừng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Đà Nẵng hủy bắn pháo hoa Tết Tân Sửu - Ảnh 1.

Bãi biển Đà Nẵng ngày 28/7/2020. (Ảnh: Getty Images).

Thành ủy Đà nẵng vừa có văn bản gửi Ban cán sự đảng UBND TP Đà Nằng và các đơn vị liên quan về một số hoạt động Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại Điện ngày 3/2/2021, Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Ban cán sự đảng UBND TP Đà Nằng chỉ đạo UBND TP Đà Nẵng dừng bắn pháo hoa phục vụ Tết Nguyên Đán.

Thường trực Thành ủy thống nhất đề nghị Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo UBND dừng hoạt động bắn pháo hoa chào mừng năm mới trong dịp Tết Nguyên đán 2021.

Theo dự kiến trước đó, UBND thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào đón giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại ba khu vực gồm: Trên cầu Nguyễn Văn Trỗi giáp ranh giữa các quận Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn; khu phức hợp thương mại cao tầng đối diện về phía Đông Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu và Khu Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang. Thời gian bắn pháo hoa diễn ra 15 phút, bắt đầu từ 0h đến 0h15 ngày 12/2/2021 tức Giao thừa Tết Tân Sửu.

Trước Đà Nẵng, nhiều địa phương khác như Hà Nội, TP HCM, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thanh Hóa, Long An... cũng thông báo không tổ chức bắn pháo hoa đêm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để phòng dịch COVID-19.

Khải An

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.