|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đà Nẵng: 7 người tụ tập ăn nhậu khi cách li xã hội, bị đề xuất phạt 7,5 triệu đồng/trường hợp

20:43 | 02/08/2020
Chia sẻ
Công an phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đang lập hồ sơ, đề xuất việc xử phạt hành chính nhóm thanh niên tụ tập ăn nhậu trong thời gian cách li xã hội.
Đà Nẵng: 7 người tụ tập ăn nhậu khi cách li xã hội, bị đề xuất phạt 7,5 triệu đồng/người - Ảnh 1.

7 thanh niên tụ tập ăn nhậu, bị đề xuất phạt 7,5 triệu đồng/người. (Ảnh: UBND phường Nại Hiên Đông).

Cụ thể, theo UBND phường Nại Hiên Đông, lúc 23h ngày 31/7, Công an phường này phát hiện nhóm thanh niên gồm 7 người tụ tập ăn nhậu tại nhà tạm sau lưng số 02 đường Ngô Thì Hương gồm: Ngô Văn M (SN 1996), Lê Trần S (SN 1999), Đặng Văn T (SN 1999), Trần Minh H (SN 1999), Trần L (SN 1999), Trần Văn H (SN 1999), Nguyễn Quốc V (SN 2001), tất cả cùng cư trú tại phường Nại Hiên Đông.

Việc 7 thanh niên này tụ tập ăn nhậu đã vi phạm qui định về hạn chế tụ tập đông người trong thời điểm cách li xã hội.

Hiện Công an phường đang lập hồ sơ, đề xuất Chủ tịch UBND phường trình Chủ tịch UBND quận Sơn Trà xử phạt hành chính với mức xử phạt 7,5 triệu đồng/trường hợp.

Theo UBND phường Nại Hiên Đông, địa phương đã gửi thông báo đến từng hộ dân về thời gian, qui định thực hiện cách li xã hội để phòng, chống dịch; ra quân tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhiều lần, nhiều trường hợp.

Thế nhưng bất chấp mọi khuyến cáo và tình hình dịch bệnh diễn biến nguy hiểm, một số người dân vẫn bàng quan, lơ là, rủ nhau tụ tập ăn uống (cà phê, nhậu), đi ra đường khi không cần thiết (đạp xe, đi bộ), không quan tâm đến mọi nỗ lực của địa phương và cộng đồng xã hội đang căng mình chống dịch.

Trước tình hình phức tạp của đại dịch COVID-19, UBND phường Nại Hiên Đông yêu cầu mọi người dân phải chấp hành nghiêm qui định giãn cách xã hội trong 15 ngày, nếu vi phạm sẽ bị xử lí theo qui định của pháp luật.

Trước đó, chiều 27/7, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kí công văn về việc khẩn trương triển khai phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Theo đó, TP Đà Nẵng thực hiện cách li xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 28/7 tại địa bàn 6 quận: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu. Từ 13h ngày 28/7, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu thực hiện cách li xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ thêm địa bàn huyện Hòa Vang trong 14 ngày.

Văn Luận