|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Cuộc sống của vị tỷ phú phố Wall từng 'bốc hơi' 20 tỷ trong hai ngày giờ ra sao?

17:27 | 11/08/2021
Chia sẻ
Từng là một đại gia khét tiếng ở phố Wall, giờ đây trông ông Hwang không khác những ông bố Mỹ bình thường là bao. Dẫu vậy, Hwang vẫn cố gắng gỡ gạc.

Trên bãi cỏ mới cắt, bên hiên một ngôi nhà tại vùng ngoại ô Tenafly, cách trung tâm Manhattan 24 km, có một người đàn ông đang ngồi. Nhìn cơ ngơi tuềnh toàng này, không ai nghĩ người đàn ông đang ngồi kia là Bill Hwang, tỷ phú từng đánh mất hơn 20 tỷ USD chỉ trong vài ngày. 

"Anh ta là tỷ phú ư?", một người hàng xóm bất ngờ khi được nghe về vụ sụp đổ gây chấn động phố Wall của quỹ đầu tư Archegos Capital Management.

Bill Hwang giờ sinh sống ở khu đô thị 15.000 người tại bang New Jersey (Mỹ). Hwang đã dành nhiều năm sinh sống ở đây với ngôi nhà có mái hiên và hàng rào bao quanh đầy khiêm tốn, khác xa với vị thế trước kia của vị tỷ phú này.

Vụ sụp đổ chấn động phố Wall

Hwang là người Mỹ gốc Hàn và ông từng điều hành quỹ đầu tư Tiger Asia Management. Thời kỳ đỉnh cao, quỹ này tích lũy được hơn 10 tỷ USD. Sau đó, ông Hwang bị cáo buộc đã sử dụng thông tin mật từ các đợt phát hành riêng lẻ để bán khống ba cổ phiếu của ngân hàng Trung Quốc.

Sau khi giải quyết các yêu cầu bồi thường và trả hơn 60 triệu USD tiền phạt, Bill Hwang đóng cửa Tiger Asia và thành lập quỹ đầu tư Archegos Capital Management.

Ông đã biến hơn 200 triệu USD còn lại của Tiger Asia thành một khối tài sản kếch xù bằng cách đầu tư vào cổ phiếu. Tài sản của Hwang tăng nhanh chóng và có thời điểm đạt hơn 30 tỷ USD, theo Bloomberg.

Cuộc sống của vị tỷ phú phố Wall từng 'bốc hơi' 20 tỷ trong hai ngày giờ ra sao? - Ảnh 1.

Ông Bill Hwang. (Ảnh: Bloomberg).

Hwang đã bí mật giao dịch thông qua các thỏa thuận hoán đổi và tăng đòn bẩy trên cùng một loại cổ phiếu như cổ phiếu của Discovery và đặc biệt là Viacom CBS. Danh mục đầu tư được Archegos đặt cược ồ ạt và tăng gấp 3 lần lượng cổ phiếu trong 4 tháng. Vài năm sau đó, tài sản của Bill Hwang tăng vọt lên 50 tỷ USD, theo NY Post.

Tuy nhiên, tháng 3, CNBC đưa tin Viacom CBS bị phá sản. Sau thông tin này, Archegos đối mặt với một cuộc tháo chạy điên cuồng của các nhà đầu tư, tình trạng bán tháo cổ phiếu, các cuộc gọi dừng ký quỹ đã thổi bay 20 tỷ USD chỉ trong hai ngày.

Mất trắng 5,5 tỷ USD vì Archegos, quỹ Credit Suisse tố quỹ đầu tư của Bill Hwang đã lừa đảo họ. Credit Suisse cho biết sẽ tìm cách thu hồi tiền từ Archegos và các tổ chức, cá nhân liên quan. 

Quỹ đầu tư đến từ Thụy Sĩ này cũng phát hiện rằng Archegos đã rút hơn 2 tỷ USD từ tài khoản dư của quỹ này ra ngoài trước khi sụp đổ. Quỹ đầu tư ngân hàng Nomura cũng thông báo khoản lỗ tương đương 2,87 tỷ USD sau vụ sụp đổ của Archegos. 

Trong khi đó, phía Archegos phủ nhận thông tin lừa đảo. Những ông lớn Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS và Deutsche Bank do nhanh chóng rút lui nên ít bị ảnh hưởng hơn so với Credit Suisse và Nomura.

Rồng sa vùng lầy hóa tép tôm

Sau 4 tháng kể từ khi quỹ Archegos của Hwang làm rung chuyển nền tài chính toàn cầu, các nhân viên ngân hàng và chính quyền liên bang vẫn đang phải tra cứu, lọc lại hồ sơ từ đống đổ nát. Các quản tài viên (những người quản lí tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh, thanh lí tài sản của doanh nghiệp) đã tìm đến Archegos dù cho một vài đồng nghiệp vẫn hi vọng Hwang sẽ đưa quỹ trỗi dậy từ đống tro tàn.

Sau vụ vỡ nợ, văn phòng của quỹ đầu tư Archegos tại tòa nhà chọc trời ở khu trung tâm Manhattan buộc phải thanh lý. Người người xếp hàng để thu mua phế liệu tại nơi từng là niềm tự hào của Bill Hwang khi quỹ của ông có giá trị lên tới 120 tỷ USD.

Cuộc sống của vị tỷ phú phố Wall từng 'bốc hơi' 20 tỷ trong hai ngày giờ ra sao? - Ảnh 2.

Khu dân cư nơi Bill Hwang ẩn dật ở New Jersey. (Ảnh: Bloomberg).

Các bên cho thuê đang kiện Archegos vì chưa thanh toán tiền thuê văn phòng. Đồng cảnh ngộ nhiều chủ sở hữu tòa nhà khác, công ty bất động sản Vornado Realty Trust cũng chịu ảnh hưởng của đại dịch và đang cố gắng thu hồi khoản tiền 160.000 USD từ Archegos.

Từng là một đại gia khét tiếng ở phố Wall, giờ đây trông Hwang không khác những ông bố Mỹ bình thường là bao. Vị tỷ phú giờ thường mặc áo đấu bóng bầu dục, quần vải và đi giày thể thao. Dẫu vậy, Hwang vẫn cố gắng gỡ gạc. Hwang vẫn tiếp tục đầu tư số tiền còn lại và thi thoảng ghé ăn tối tại một nhà hàng ở New York. Gần đây, ông có đọc thêm sách để thư giãn.

Không ai biết được Hwang còn bao nhiêu tiền. Cuộc phỏng vấn với Bloomberg cũng không cung cấp nhiều thông tin. Nhiều cựu nhân viên cho biết dù Archegos đã bị xóa sổ nhưng thông qua những khoản đầu tư và nắm giữ bên ngoài, Hwang vẫn có thể là một tỷ phú.