|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

COVID-19 thổi bay hơn 400 tỉ USD của các siêu tỉ phú trong hai tháng

10:14 | 08/04/2020
Chia sẻ
Tổng tài sản của top 100 người giàu nhất thế giới đã giảm 408 tỉ USD chỉ trong hai tháng từ 31/1 đến 31/3, khi dịch viêm phổi cấp COVID-19 lây lan khắp thế giới.

Trong 2 tháng chống chọi với COVID-19, tài sản của nhiều tỉ phủ hao hụt và đương nhiên ngay cả những người giàu nhất thế giới cũng không tránh khỏi. Theo thống kê về số tài sản từ báo cáo của Hurun, top 100 người giàu nhất thế giới đã thiệt hại 408 tỉ USD trong vòng 2 tháng gần nhất.

Bernard Arnault, ông chủ của LVMH là người "ngấm đòn" nhiều nhất với 30 tỉ USD do tập đoàn của ông sở hữu các thương hiệu thời trang xa xỉ như Louis Vuitton hay Tiffany.

Hai tháng mùa dịch thổi bay hơn 400 tỉ USD của các siêu tỉ phú - Ảnh 1.

Ông chủ LVMH mất 30 tỉ USD mùa dịch COVID-19. Ảnh: Business Insider.

Nắm trong tay phần lớn cổ phiếu, đương nhiên khi chỉ số Dow Jones sụt 21% và thị trường chứng khoán các nước như Ấn Độ, Pháp, Đức và Anh giảm 25%, khối tài sản của nhiều tỉ phú đã vơi một lượng đáng kể. Chỉ duy nhất thị trường chứng khoán Trung Quốc có dấu hiệu tích cực trong 2 tháng gần nhất khi tăng 0,2%.

Ngoài ra, khi tỉ giá đồng USD cũng tăng lên, tài sản của các tỉ phú bên ngoài nước Mỹ cũng giảm. Trong thời gian qua, bảng Anh trượt 6,3% giá so với USD, rúp Ấn Độ giảm 5,2% giá trị, nhân dân tệ giảm 2,3% và euro giảm 0,4%.

Với riêng trường hợp của Bernard Arnault, người đàn ông giàu thứ ba thế giới nắm 47% cổ phần của LVMH và giá cổ phiếu công ty đã sụt khá sâu trong 2 tháng gần nhất, từ 395 USD vào ngày 31/1 xuống còn 338 USD vào hôm 31/3.

Trong danh sách 100 tỉ phú giàu nhất thế giới năm 2020, chỉ 9 người "giàu lên" trong 2 tháng mùa dịch, quá thấp so với 86 người "mất tiền" vì COVID-19.

"Chỉ trong 2 tháng gần nhất, top 100 người giàu nhất thế giới đã mất 408 tỉ USD, nghĩa là mỗi người trong số họ mất 75 triệu USD trong một ngày", Rupert Hoogewerf, chủ tịch đồng thời là nhà nghiên cứu của Hurun cho biết.

Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon cũng thiệt hại 9 tỉ USD trong mùa dịch. Tuy nhiên ông vẫn là người giàu nhất thế giới với tổng tài sản 131 tỉ USD.

Hai tháng mùa dịch thổi bay hơn 400 tỉ USD của các siêu tỉ phú - Ảnh 2.

Trong khi các tỉ phú khác mất tiền, Eric Yuan và Zoom đã hưởng lợi từ dịch COVID-19. Khối tài sản của ông đã tăng gấp hơn 2 lần. Ảnh: Business Insider.

Những tỉ phú tên tuổi khác như Bill Gates (nhà sáng lập Microsoft), Mark Zuckerberg (nhà sáng lập Facebook), Warren Buffett (cổ đông lớn của Berkshire Hathaway), Sergey Brin và Larry Page (đồng sáng lập Google) cũng không thoát khỏi vòng xoáy dù đa phần họ đều sở hữu những công ty công nghệ.

Ngược lại, Eric Yuan là tỉ phú hưởng lợi nhất mùa dịch với việc giàu hơn gấp 2 lần, từ 3,5 tỉ USD lên 8 tỉ USD. Ông Yuan là CEO của ứng dụng làm việc trực tuyến Zoom. Gần đây, Zoom đang gặp liên tiếp những rắc rối về tính bảo mật dữ liệu. Sở Giáo dục New York thậm chí đã yêu cầu các trường học trong khu vực không dùng Zoom để kết nối học sinh và giáo viên.

Cũng theo báo cáo của Hurun, tất cả 2.816 tỉ phú USD ở thời điểm 31/1. Tuy nhiên tính tới ngày 31/3, con số này giảm khoảng 20%, chỉ còn 2.253 người.



Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Tiểu Phượng

Bức tranh chất lượng tài sản ngân hàng: Lãi dự thu tăng gấp đôi tốc độ tăng dư nợ, cho vay qua trái phiếu tăng 41%
Chứng khoán TCBS nhận định ba rủi ro cho chất lượng tài sản ngành ngân hàng nửa cuối 2026 là nợ nhóm 2 tăng hai quý liên tiếp, dự phòng tăng chậm hơn nợ xấu, và lãi dự thu tăng 36,1% so với cùng kỳ, gấp đôi tốc độ tăng dư nợ.