|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

COVID-19 'nóng' trở lại: Nhiều tỉnh thành thay đổi cấp độ dịch, liên tiếp ghi nhận ổ dịch mới

11:18 | 08/11/2021
Chia sẻ
Từ điểm nóng TP HCM và các tỉnh miền Đông, dịch bệnh COVID-19 đã bùng phát tại nhiều địa phương trên cả nước. Trong thời gian gần đây, nhiều tỉnh thành cũng đã chủ động nâng cấp độ phòng chống dịch, xuất hiện nhiều vùng cam và đỏ.

Trong thời gian qua, theo thống kê của Bộ Y tế, số ca F0 mỗi ngày có chiều hướng tăng trở lại. Đặc biệt, nhiều tỉnh, thành liên tiếp ghi nhận ca nhiễm mới, ổ dịch ngoài cộng đồng. Trước diễn biến dịch phức tạp, nhiều địa phương cũng đã chủ động tăng cấp độ dịch để có biện pháp ứng phó phù hợp.

Hà Nội liên tiếp ghi nhận ổ dịch mới

Trong tuần qua (từ ngày 1 - 7/11), số ca mắc COVID-19 trên địa bàn TP Hà Nội liên tục gia tăng, xuất hiện nhiều chùm ca bệnh, ổ dịch mới trải khắp các quận, huyện. Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tập Hà Nội cũng liên tiếp phát đi nhiều thông báo khẩn tìm người liên quan đến các địa điểm có ca nhiễm COVID-19. Hầu hết các địa điểm đều là nơi tập trung đông người như chợ, khách sạn, văn phòng, quán ăn,...

Cũng trong tuần qua, Thủ đô đã ghi nhận tổng cộng 597 ca mắc mới, trong đó có 270 ca trong cộng đồng. Hiện, thành phố đang có 12 ổ dịch cộng đồng đang diễn tiến, ghi nhận nhiều trường hợp F0 mới.

Dịch COVID-19 'nóng' trở lại: Nhiều tỉnh, thành thay đổi cấp độ dịch, liên tiếp ghi nhận ổ dịch mới - Ảnh 1.

Hà Nội liên tiếp ghi nhận ổ dịch mới. (Ảnh minh họa: Thanh niên).

Tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn TP Hà Nội ghi nhận tổng số 4.998 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.961 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 3.037 ca.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, vào ngày 6/11 vừa qua, TP Hà Nội đã có văn bản về việc điều chỉnh cấp độ dịch.

Theo đó, hiện TP Hà Nội ở cấp độ 2 trong phòng, chống dịch COVID-19. Cùng với đó, 30 quận, huyện, thị xã đạt cấp độ 2; 264 xã, phường ở cấp độ 2 (tăng 19 xã, phường so với thông báo được phát đi cách đây 5 ngày); 312 xã, phường ở cấp độ 1 (tăng 20 xã, phường); 3 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 3 (tăng thêm một phường) và có một tổ dân phố ở cấp độ 4.

Về tiêm chủng, hiện, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn TP Hà Nội là 98% (đã đạt tỷ lệ tối thiểu là 70%); tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 là 57% (chưa đạt tỷ lệ tối thiểu là 80%).

Huyện Hóc Môn, TP HCM ghi nhận 25 ổ dịch trong hai tuần

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin COVID-19 tối 7/11, hiện TP HCM vẫn đang ở cấp độ 2 (vùng vàng, nguy cơ trung bình). Có hai địa phương từ cấp độ 2 đã chuyển sang cấp độ 3 (vùng cam, nguy cơ cao) đó là huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ.

Như vậy, hiện TP có 13/22 địa phương cấp độ 1 (chiếm 59%), 7/22 địa phương cấp độ 2 (chiếm 32%) và 2/22 địa phương cấp độ 3 (chiếm 9%). Trước đó, từ thời điểm TP HCM nới lỏng giãn cách xã hội đến ngày 6/11, trên địa bàn TP chỉ phủ toàn màu xanh và vàng, song đến nay đã thêm hai địa phương màu cam.

Dịch COVID-19 'nóng' trở lại: Nhiều tỉnh, thành thay đổi cấp độ dịch, liên tiếp ghi nhận ổ dịch mới - Ảnh 2.

TP HCM ghi nhận hai địa phương vùng cam gồm huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ. (Nguồn: Biểu đồ COVID-19 TP HCM).

Thực tế tình hình dịch COVID-19 tại nhiều phường, xã ở một số huyện trên địa bàn TP HCM đang có dấu hiệu chuyển biến xấu khi liên tục ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng. Đơn cử là huyện Hóc Môn, số ca dương tính với nCoV ở địa phương này đang có chiều hướng gia tăng.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn, từ ngày 23/10 đến 5/11, toàn huyện có 6.712 ca F0 qua test nhanh ghi nhận chủ yếu từ cộng đồng tại 3.433 hộ gia đình.

Trong đó, đa số người dân có triệu chứng nhẹ (sốt, ho...), tỷ lệ phát hiện khoảng 86%, các trường hợp còn lại là người dân tự test nhanh và xét nghiệm từ các công ty, phòng khám tư nhân, bệnh viện.

Theo Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn, các ca test nhanh dương tính hầu hết là ổ dịch gia đình (2.592 ổ dịch gia đình), 25 ổ dịch cộng đồng. Theo hướng dẫn mới của Sở Y tế TP.HCM, nơi ở của F0 được xem là ổ dịch hộ gia đình. Khu vực dân cư có từ 2 hộ gia đình có F0 trở lên được gọi là ổ dịch cộng đồng.

Huyện Hóc Môn hiện có 25 ổ dịch cộng đồng cần được kiểm soát. Khu vực tập trung nhiều F0 cần tập trung xử lý ở các xã Xuân Thới Thượng, Đông Thạnh, Bà Điểm, Nhị Bình...

Hai vùng xuất hiện ổ dịch đầu tiên là xã Bà Điểm và Xuân Thới Thượng. Trong sáng 6/11, lực lượng chức năng test nhanh cho 729 người dân, phát hiện thêm 81 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tỷ lệ dương tính khoảng 11%.

Nhiều tỉnh thành trên cả nước bùng phát dịch

Liên tiếp trong khoảng một tuần qua, theo công bố của Bộ Y tế, gần như toàn bộ 13 tỉnh, thành thuộc khu vực Tây Nam bộ đều ghi nhận F0, nhiều trường hợp được ghi nhận ngoài cộng đồng.

Dịch COVID-19 'nóng' trở lại: Nhiều tỉnh, thành thay đổi cấp độ dịch, liên tiếp ghi nhận ổ dịch mới - Ảnh 3.

Tính riêng trong ngày 7/11, bên cạnh các tỉnh, thành miền Đông, nhiều địa phương miền Tây ghi nhận ca nhiễm mới. (Đồ họa: TTXVN).

Trong thời gian qua, các tỉnh như An Giang, Cần Thơ, Kiêng Giang và Bạc Liêu liên tục ghi nhận số ca mắc tăng nhanh nhất. Nhiều địa phương tại khu vực Tây Nam bộ cũng đã chủ động nâng cấp độ phòng, chống dịch tại các huyện, xã để có giải pháp ứng phó phù hợp.

Đơn cử như Cần Thơ vẫn ở cấp độ 2, tuy nhiên các quận huyện đều đổi màu. Cụ thể có 5 quận, huyện thuộc cấp độ 2: quận Cái Răng và các huyện Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh; có 4 quận nâng lên cấp độ 3 (màu cam) là quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt.

Trong khi đó, Cà Mau không còn vùng xanh mà chuyển sang vàng (74 phường, xã) và vùng cam (22 phường, xã), cả tỉnh có 5 vùng đỏ. Các địa phương đang có vùng đỏ như An Giang (2), Bến Tre (6), Cà Mau (5), Cần Thơ (1), Đồng Tháp (1), Hậu Giang (7), Tiền Giang (2), Trà Vinh (5).

Tại miền Bắc, dịch COVID-19 cũng bắt đầu diễn biến phức tạp với số lượng ca mắc mới tăng cao tại các địa phương như Nam Định, Quảng Ninh, Bắc Giang,... Điều này cũng dẫn đến sự "đổi màu" bản đồ dịch.

Phương Trang