|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Công ty Thủy sản Việt Úc xem xét đầu tư từ quĩ STIC của Hàn Quốc

13:07 | 29/07/2019
Chia sẻ
Công ty Cổ phần Việt Úc đang xem xét nhận đầu tư từ Quỹ STIC Investment của Hàn Quốc sau khi quĩ này rót 33 triệu USD cho công ty vào tháng 9 năm ngoái.
IMG_1755-e1558512849470-1024x555

Nguồn: Undercurrent News

Việt Úc, nhà sản xuất tôm hàng đầu Việt Nam đang xem xét kêu gọi đầu tư từ Quỹ STIC Investment của Hàn Quốc sau khi quỹ này rót vốn 33 triệu USD cho công ty vào tháng 9 năm ngoái, 

Chiến lược của Việt Úc là cung cấp tôm được chứng nhận truy xuất nguồn gốc 100% và không chứa kháng sinh vì nguồn cung các sản phẩm này vẫn còn khan hiếm trên thế giới và được các nhà phân phối và khách hàng ưa chuộng, ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch công ty cho biết trong bài phỏng vấn với VnEconomy.

Ông Tuấn cùng ban quản lí sẽ xem xét và làm việc với STIC trong tương lai. 

Ông nhấn mạnh đối tác của công ty phải có một nền văn hóa tương tự và tầm nhìn chiến lược dài hạn. 

Ưu tiên hàng đầu là áp dụng công nghệ cao trong quá trình sản xuất và phân phối sản phẩm sạch với khả năng truy xuất nguồn gốc, tính bền vững và thân thiện với môi trường, mang lại hiệu quả kinh tế cho công ty.

Thỏa thuận hợp tác với STIC cũng có lợi cho Việt Úc trong việc tiếp cận thị trường. 

STIC có mối quan hệ chặt chẽ với các siêu thị lớn ở Hàn Quốc như Lotte và CJ, sẽ giúp hãng giới thiệu sản phẩm của mình tại nước này.

Đầu năm nay, ông Vũ Đức Trí, Giám đốc điều hành kinh doanh của Công ty Thủy sản Việt Úc, cho biết công ty đã xây dựng 40 trang trại trong nhà hiện đại trên một khu đất ở Bạc Liêu thuộc đồng bằng sông Cửu Long và dự định sẽ đạt con số 400 trong tương lai gần.

Công ty Thủy sản Việt Úc trước đây đã nhận được đầu tư từ Lotus Asia Investments, thuộc quản lí của Lombard có trụ sở tại Bắc Mỹ trong đó Lotus Asia nắm giữ 11,5% cổ phần.

Sự mở cửa đầu tư của Công ty Thủy sản Việt Úc được xem là nối bước Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, nhà chế biến tôm lớn nhất của Việt Nam, khi bán đi 35% cổ phần để đổi lại 153 triệu USD từ Công ty Mitsui & Co (Nhật Bản) nhằm tài trợ cho việc mở rộng qui mô đầy tham vọng. 

Công ty Thủy sản Quốc Việt, một nhà chế biến tôm lớn khác, cũng đang tìm kiếm một nhà đầu tư, theo báo cáo từ Undercurrent News.


Linh Giang