|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Công ty mẹ TikTok mở rộng quy mô hội đồng quản trị, bổ sung thêm 4 lãnh đạo

20:34 | 29/09/2022
Chia sẻ
Động thái mới nhất của ByteDance diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang siết chặt kiểm soát ứng dụng TikTok do lo ngại nền tảng này có mối liên hệ chặt chẽ và đã chuyển thông tin người dùng Mỹ cho chính phủ Trung Quốc.

Tờ South China Morning Post mới đây dẫn nguồn từ những nguồn tin thân cận cho biết kỳ lân lớn nhất thế giới ByteDance, chủ sở hữu của ứng dụng xem video ngắn nổi tiếng TikTok, sẽ bổ sung thêm 4 vị trí trong hội đồng quản trị công ty, qua đó tăng số lượng Giám đốc lên 9 người. Động thái này diễn ra khi công ty phải đối mặt với môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp trên toàn cầu.

Đề xuất tăng quy mô hội đồng quản trị đã nhận được sự chấp thuận tại cuộc họp cổ đông bất thường diễn ra vào ngày 27/9, mở đường cho sự thay đổi lớn nhất đối với hội đồng quản trị kể từ khi công ty được thành lập, theo các nguồn tin được South China Morning Post liên hệ.

Cũng theo các nguồn tin, vẫn chưa biết liệu có ai trong số các thành viên hội đồng quản trị hiện tại sẽ được thay thế hay không. Ngoài ra, quốc tịch của các thành viên hội đồng quản trị mới cũng không được tiết lộ.

Ngày 28/9, một đại diện của ByteDance cho biết rằng công ty đã đề xuất thay đổi “quy mô tối đa của hội đồng quản trị” tại cuộc họp cổ đông mà không cần giải thích thêm.

Hiện tại, hội đồng quản trị của ByteDance bao gồm Bill Ford của General Atlantic, Arthur Dantchik của Susquehanna International Group, Philippe Laffont của Coatue Management, Neil Shen từ Sequoia Trung Quốc và Giám đốc điều hành ByteDance Liang Rubo, theo một lá thư mà Giám đốc điều hành TikTok Shou Zi Chew đã gửi cho các nhà lập pháp Mỹ vào tháng 6 về các liên kết bị cáo buộc của TikTok với chính phủ Trung Quốc.

Công ty mẹ TikTok đã bổ sung thêm 4 vị trí trong hội đồng quản trị công ty. (Ảnh: SCMP).

Có 4 Giám đốc đầu tiên đại diện cho các nhà đầu tư lớn trong công ty, trong khi Liang tiếp quản vai trò Chủ tịch và Giám đốc điều hành từ người đồng sáng lập và bạn cùng phòng đại học Zhang Yiming vào năm ngoái. Trước đó, Zhang Yiming đã thành lập ByteDance tại một khu dân cư ở Bắc Kinh vào năm 2012.

Mặc dù hội đồng quản trị ByteDance, được hợp nhất ở Quần đảo Cayman, là cơ quan ra quyết định chung của công ty, song Zhang Yiming, 39 tuổi, vẫn có ảnh hưởng rất lớn ngay cả khi ông đã từ chức và rút lui khỏi hội đồng quản trị, theo một nguồn tin thân cận.

Nguồn tin này cho biết thêm ảnh hưởng của Zhang Yiming đến từ mối quan hệ thân thiết giữa ông với Liang Rubo, cũng như một thỏa thuận cổ phần đặc biệt mang lại cho nhà sáng lập 39 tuổi quyền biểu quyết lớn tại kỳ lân lớn nhất thế giới này.

Vì TikTok đã có được ảnh hưởng lớn ở các thị trường phương Tây, ứng dụng đã có hơn 1 tỷ người dùng tính đến tháng 9 năm ngoái, đội ngũ lãnh đạo mới của ByteDance sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ đầy thách thức là đảm bảo với các nhà quản lý, nhà quảng cáo và người tiêu dùng rằng nền tảng video ngắn này là một ứng dụng độc lập, sẽ không chuyển dữ liệu cho chính phủ Trung Quốc.

TikTok ngày càng bị Mỹ kiểm soát gắt gao

Tại Mỹ, một trong những thị trường quan trọng của TikTok, một làn sóng giám sát mới đang nổi lên sau cáo buộc về việc TikTok có các liên kết với chính phủ Trung Quốc. Chính quyền Tổng thống Joe Biden và TikTok đã soạn thảo một thỏa thuận sơ bộ để giải quyết những lo ngại về an ninh quốc gia, nhưng thỏa thuận này đã gặp phải trở ngại vì TikTok đang cố gắng duy trì cấu trúc sở hữu của mình, The New York Times đưa tin ngày 26/9, trích dẫn 4 nguồn không xác định.

Vào năm 2020, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cố gắng buộc ByteDance bán TikTok cho các nhà đầu tư Mỹ, nhưng kế hoạch này đã không thành công. Giữa những thông tin dư luận tiêu cực, ByteDance đã xóa biểu đồ công ty và thông tin ban giám đốc khỏi trang web của mình.

Trong khi đó, kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty vẫn đang được triển khai với một số nhà đầu tư trước đó đang cố gắng rút tiền.

Cuộc họp cổ đông bất thường vào ngày 27/9, được tổ chức theo hình thức trực tuyến, cũng đã thông qua đề xuất của hội đồng quản trị về việc mua lại tới 3 tỷ USD cổ phần từ các cổ đông hiện hữu.

Mức giá chào bán 177 USD/cổ phiếu sẽ mang lại cho ByteDance mức định giá 300 tỷ USD, khiến nó trở thành một trong những công ty công nghệ được định giá cao nhất tại Trung Quốc. Tuy nhiên, mức định giá mới này đã giảm khoảng 25% so với mức đỉnh một năm trước.

Cuộc họp cổ đông được tiến hành hoàn toàn bằng tiếng Anh “không có bản dịch”, với hơn 100 người tham dự. Các văn phòng của ByteDance ở Hong Kong và Singapore đã mở cửa vào cùng ngày để các nhà đầu tư có thể tham gia, nhưng hầu hết đã chọn cách tham gia bằng hình thức trực tuyến thông qua việc sử dụng Lark, một công cụ cộng tác và tổ chức hội nghị kinh doanh của ByteDance. Julie Gao, người được bổ nhiệm làm Giám đốc tài chính mới của công ty vào tháng 4, là người chủ trì cuộc họp.

Anh Nguyễn

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.