|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Công ty đào tạo dạy học viên tương tác dạo TikTok kiếm tiền kinh doanh ra sao

07:41 | 03/12/2020
Chia sẻ
Công ty đào tạo Be Training là một trong những đơn vị đã giới thiệu các ứng dụng tương tác dạo trên TikTok có thể thu về hơn mức lợi nhuận gấp nhiều lần.

Một vài tháng trở lại đã đây xuất hiện các ứng dụng "kiếm tiền" trên TikTok với những lời mời chào hấp dẫn. Những ứng dụng này chỉ yêu cầu tham gia TikTok, tương tác dạo là có thể kiếm tiền. Một số ví dụ tiêu biểu là các app mang tên Aizan, Golden Hand hay iClick.

Các ứng dụng này sẵn sàng trả tiền cho các nhân vật có nhiều lượt theo dõi trên mạng xã hội để quảng cáo cho ứng dụng của mình để người dùng tin tưởng đây là những ứng dụng tốt.

Ông Nguyễn Thái Duy, nhà sáng lập CTCP đào tạo Be (Be Training - Vườn Ươm doanh nhân), cũng là một trong những người có sức ảnh hưởng, lượt người theo dõi nhiều trên Facebook. Theo thông tin từ website riêng của ông Nguyễn Thái Duy, Be Training được ông tạo lập từ năm 2009, mỗi năm đào tạo khoảng 2.500 học viên.

Công ty đào tạo doanh nhân dạy học viên tương tác dạo TikTok để kiếm tiền kinh doanh ra sao - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thái Duy cũng không biết ông chủ của những ứng dụng lôi kéo người dùng tương tác dạo TikTok kiếm tiền là ai. (Ảnh: Be Training).

Trong vài tháng gần đây, ông đã kêu gọi người dân đầu tư mua các gói làm nhiệm vụ "tương tác dạo" trên TikTok để kiếm lợi nhuận gấp nhiều lần thông qua các khóa học, video trên mạng.

Tuy nhiên theo một phóng sự của VTV, ông Duy cũng không biết ông chủ của những ứng dụng này là ai. Nhiều học viên của ông cũng vì tin tưởng lời thầy nên đã quyết định bỏ tiền tham gia ứng dụng và đang đứng trước nguy cơ mất tiền.

Theo thông tin giới thiệu trên trang web của mình, Be Training là một tổ chức giáo dục, đào tạo, huấn luyện và tư vấn về kinh doanh, làm chủ doanh nghiệp. Ông Duy xuất hiện với hình ảnh là người đào tạo, trực tiếp giảng dạy các khóa học có trả phí về startup, marketing, nghệ thuật đàm phán.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng kí doanh nghiệp, trang web của Be Training với nhiều hình ảnh của ông Duy thuộc sở hữu của CTCP đào tạo Be. Công ty này thành lập ngày 13/4/2011 do bà Ngô Thị Dương Châu là người đại điện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là giáo dục nghề nghiệp, cụ thể là dạy nghề. Ngoài ra, công ty có đăng kí kinh doanh đào tạo kĩ năng nói trước công chúng, dạy máy tính, tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, hoạt động tư vấn quản lí (không tư vấn tài chính, kế toán, pháp lí)...

Theo thông tin chúng tôi có được, tính tới thời điểm hiện tại, công ty có số nhân viên là 50 người. Vốn góp chủ sở hữu tính tới 31/12/2019 là 100 triệu đồng. Bà Ngô Thị Dương Châu là tổng giám đốc nắm giữ 40% cổ phần của công ty.

Về kết quả kinh doanh, dù vốn góp công ty chỉ là 100 triệu đồng nhưng trong năm tài chính gần nhất, công ty tạo ra doanh thu 1,25 tỉ đồng và lãi 71 triệu đồng. Trong các năm trước đó, doanh thu công ty cũng thường lên xuống ở quanh mốc 1 tỉ đồng (năm 2018 là 933 triệu đồng; 2017 là 1,12 tỉ đồng).

Hiện trang Fanpage chính thức Vườn Ươm Doanh Nhân Be Training có hơn 27.000 lượt thích và gần 29.000 lượt theo dõi. Be Training cũng tuyên bố đã có hàng ngàn học viên tham gia các khóa học và chương trình kinh doanh.

Tường Vy