Nhóm cổ phiếu bất động sản chiếm sóng bảng xếp hạng những cổ phiếu tăng mạnh nhất trên ba sàn trong một tháng qua. Đáng lưu ý trên sàn UPCoM, hàng chục doanh nghiệp mới chỉ công bố báo cáo tài chính năm 2020 nhưng giá cổ phiếu vẫn tăng gấp đôi, gấp ba trong một tháng.
30 cổ phiếu tăng mạnh nhất HNX tính từ đầu năm có mức tăng thấp nhất là 249% nhưng có tới gần nửa có lợi nhuận sau thuế quý III dưới 2 tỷ đồng và quá nửa số doanh nghiệp có mức lợi nhuận luỹ kế 9 tháng dưới 10 tỷ đồng.
Trong tháng 5, nhiều cổ phiếu ngân hàng trên thị trường chứng khoán ghi nhận mức tăng ấn tượng như SSB, NVB và BVB. Thị trường UPCoM xuất hiện nhiều cổ phiếu penny tăng gấp đôi, có mã gấp 6 lần chỉ trong 1 tháng.
Trong bối cảnh giá cổ phiếu THS của Thanh Hoa - Sông Đà tăng phi mã sau thời gian dài đi ngang không có thanh khoản, nhiều nhà đầu tư cá nhân liên tục chi tiền để gia tăng sở hữu và trở thành cổ đông lớn của công ty.
Trong khi thị trường chứng khoán chứng kiến sự trồi sụt thất thường của chị số VNIndex, cổ phiếu DAT của CTCP Đầu tư Du lịch và Phát triển Thuỷ sản (Trisedco) đã âm thầm tăng đột biến gần 2 tháng qua.
Tuần 26/2-2/3, VN-Index vượt 1.120 điểm. Các nhóm ngành như ngân hàng và dầu khí giao dịch biến động. Bên cạnh đó, vào những phiên cuối tuần, nhóm bất động sản đã trổi dậy với nhiều mã tăng điểm.
Tuần 21-23/2, VN-Index trở lại mốc 1.100 điểm ngay sau kì nghỉ Tết ảnh hưởng tích cực từ các cổ phiếu trụ, nhóm dầu khí và ngân hàng. Tuy nhiên, khối ngoại có xu hướng bán ròng và tập trung vào HPG.
Tuần 5-9/2 ghi nhận cả thị trường trải qua một quãng thời gian tồi tệ. Cùng với thị trường chứng khoán thế giới, các chỉ số VN-Index, HNX-Index, UPCoM-Index đều giảm mạnh.
Tuần 29/1-2/2 ghi nhận VN-Index sụt giảm cả về điểm số và thanh khoản. Nhóm ngân hàng giữ được nhiệt nhưng nhiều nhóm ngành khác lại không khả quan. Đáng chú ý, khối ngoại lần đầu có phiên bán ròng trên HOSE trong năm 2018 vào tuần này.
Tuần 22-26/1 ghi nhận VN-Index vượt mốc 1.115 điểm với thanh khoản duy trì ở mức cao. Điểm đáng chú ý đặc biệt trong tuần qua đó là sự cố kỹ thuật trên HOSE vào ngày 22/1.
Tuần 15-19/1 ghi nhận VN-Index giảm hơn 28 điểm vào giữa tuần. Tuy nhiên, nhờ sự vận động tích cực của nhóm cổ phiếu trụ đã giúp thị trường giữ sắc xanh vào cuối tuần.
Tuần 8-12/1 ghi nhận VN-Index vượt mốc 1.050 điểm vào phiên cuối cùng trong tuần. Thanh khoản tăng cao khi có phiên đạt tới ngưỡng 10.000 tỷ đồng, khối ngoại tích cực mua ròng với nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn.
Tuần 2-5/1 ghi nhận VN-Index vượt mốc 1.000 điểm ngay những ngày đầu năm 2018. Một số công ty đáng chú ý đã lên sàn trong tuần này trên HOSE và UPCoM, đặc biệt là HDB với việc tăng trần cùng với thanh khoản cao ngay trong phiên giao dịch đầu tiên.
Tuần 18-22/12 ghi nhận thị trường giằng co quanh mốc 950 điểm. SAB giảm mạnh ngay sau phiên đấu giá trong khi ROS tăng trở lại sau 2 tuần liên trước đó nằm trong những mã giảm mạnh nhất HOSE.
Bên cạnh các thị trường lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản hay Mỹ, nhiều quốc gia ASEAN cũng ghi nhận kim ngạch xuất khẩu sang Việt Nam đạt mức cao, chủ yếu ở nhóm máy móc, linh kiện, nguyên liệu và năng lượng phục vụ sản xuất.