|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Cổ phiếu ngành chăn nuôi heo tăng mạnh tại Trung Quốc

07:30 | 04/03/2020
Chia sẻ
Nhiều cổ phiếu của các công ty chăn nuôi heo ghi nhận tăng trưởng mạnh trong năm 2019 bất chấp dịch tả heo châu Phi và dự kiến sẽ tiếp tục tăng sau khi sự gián đoạn về logistic do ảnh hưởng của dịch virus corona chấm dứt.

Điểm sáng cho ngành chăn nuôi heo Trung Quốc dần lộ diện 

Mặc dù ngành chăn nuôi heo trị giá 143 tỉ USD của Trung Quốc đã chịu thiệt hại nghiêm trọng do dịch tả heo châu Phi (ASF) và hiện tại là dịch virus corona (COVID-19), một số nhà phân tích nhận định các cổ phiếu liên quan đến heo tại Trung Quốc vẫn có thể tiếp tục tăng điểm.

Dịch virus corona đã khiến các khu chợ truyền thống và lò mổ động vật trên khắp Trung Quốc phải đóng cửa. Bên cạnh đó, các lệnh hạn chế di chuyển nhằm kiểm soát dịch COVID-19 cũng làm gián đoạn quá trình vận chuyển thức ăn chăn nuôi đến nông trại cũng như vận chuyển heo ra thị trường theo cả đường sắt lẫn đường bộ.

Tuy nhiên, theo South China Morning Post (SCMP), một số dấu hiệu tích cực đang dần xuất hiện đối với ngành chăn nuôi heo. Nhiều doanh nghiệp đã hoạt động trở lại và đường xá bắt đầu được khai thông ở Trung Quốc sau khi nước này phải thực hiện các bước để ngăn chặn dịch lây lan như phong tỏa tỉnh Hồ Bắc với hơn 50 triệu dân.

Hiện tại, chưa có loại vắc xin phòng ngừa dịch ASF nào được thương mại hóa. Thực tế này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Trung Quốc - thị trường thịt heo lớn nhất thế giới, dẫn đến việc tiêu hủy heo trên qui mô lớn (bao gồm cả heo mẹ).

Đàn heo Trung Quốc điêu đứng vì dịch ASF nhưng cổ phiếu ngành heo đang cất cánh bay lên - Ảnh 1.

Ngành chăn nuôi heo chịu tác động kép từ dịch ASF và dịch virus corona, nhưng một số dấu hiệu tích cực đang dần lộ diện. (Ảnh: APA-EFE)

Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cùng một số chuyên gia hồi cuối tháng 1 cho hay họ đã phát triển thành công một loại vắc xin có hiệu quả "100%" trong việc ngăn lây nhiễm trên một đàn heo thử nghiệm. SCMP nhận định thành công bước đầu của USDA là bước tiến rất quan trọng.

Bất chấp trở ngại, nhà đầu tư và các nhà phân tích đang đặt cược rằng một số cổ phiếu ngành chăn nuôi heo, vốn đang tăng trưởng tốt,  sẽ tiếp tục tạo ra lợi nhuận hấp dẫn.

Cổ phiếu ngành heo đã chứng kiến mức tăng trưởng mạnh mẽ trong 12 tháng qua, trong đó cổ phiếu của công ty Muyuan Foodstuff tăng hơn 150%.

Các nhà phân tích dự đoán giá thịt heo tăng, công tác quản lí cùng công nghệ tốt giúp tạo dựng nguồn cung thịt heo lớn hơn và quá trình hợp nhất sẽ thúc đẩy giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trong ngành chăn nuôi heo.

Cổ phiếu ngành chăn nuôi heo tăng mạnh

Công ty Muyuan (có trụ sở ở tỉnh Hà Nam) đã vượt qua đối thủ lâu năm là Wens Foodstuffs Group hồi tháng 10 năm ngoái để trở thành nhà sản xuất thịt heo lớn nhất Trung Quốc theo giá trị vốn hóa.

Giá cổ phiếu của Muyuan từng lao dốc do nhà đầu tư bán tháo trong hoảng loạn vì dịch virus corona với mức giảm đến 23% chỉ trong 5 ngày tuy nhiên nếu so với 4 tuần trước thì giá cổ phiếu vẫn tăng tới 58%.

Dữ liệu của Bloomberg cho thấy Muyuan nhận được 15 khuyến nghị "mua" và chỉ một khuyến nghị "giữ" từ các nhà phân tích. Theo SCMP, Muyuan là cổ phiếu phổ biến với các nhà đầu tư phía bắc, những người sở hữu 2,8% cổ phần công ty.

Ngoài Muyuan, Wens cũng có một lượng lớn "người hâm mộ" với 21 khuyến nghị "mua". New Hope Liuhe, một công ty đã mạo hiểm đầu tư vào mô hình chăn nuôi lợn từ hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi truyền thống vài năm gần đây, cũng nhận được nhiều khuyến nghị "mua".

Jiangxi Zhengbang Technology, một công ty chăn nuôi heo nhỏ hơn ở đông nam Trung Quốc, cũng nhận được 8 khuyến nghị "mua".

Tất cả mã cổ phiếu trên được giao dịch trên Stock Connect, chương trình kết nối hai thị trường chứng khoán London (Anh) và Thượng Hải (Trung Quốc).

Đàn heo Trung Quốc điêu đứng vì dịch ASF nhưng cổ phiếu ngành heo đang cất cánh bay lên - Ảnh 2.

Triển vọng cổ phiếu ngành chăn nuôi heo tại Trung Quốc khá tích cực. (Ảnh: SCMP/Bloomberg)

"Về dài hạn, tôi chắc chắn sẽ ủng hộ cổ phiếu Muyuan", ông Zhu Tiantang - nhà đầu tư 53 tuổi sống tại tỉnh Giang Tô, cho hay. "Các yếu tố cơ bản củng cố sự tăng trưởng của mã này không thay đổi vì sự bùng phát của dịch virus corona".

Từ khoản đầu tư 1 triệu nhân dân tệ (hơn 140.000 USD) vào cổ phiếu Muyuan năm 2017, nhà quản lí ngân hàng nói trên đã thu về hơn 9 triệu nhân dân tệ (tương đương 1,3 triệu USD).

Ông Zhu cho hay ông "yên tâm" về khoản lợi nhuận ấn tượng từ cổ phiếu Muyuan và không vội rút các khoản đầu tư vào cổ phiếu này.

Ông dự đoán Muyuan sẽ tiếp tục hạ thấp chi phí chăn nuôi heo nhờ khai thác mảng kinh doanh ngô và bột mì của công ty. Theo đó, ông cho rằng lợi thế này sẽ giúp Muyuan gia tăng thị phần trên thị trường chăn nuôi heo cực kì phân mảnh của Trung Quốc trong 5 năm tới.

Nhà phân tích Zhou Sha của công ty chứng khoán Huaxi Securities kì vọng ảnh hưởng của dịch virus corona lên lĩnh vực chăn nuôi heo sẽ ở mức "hạn chế". Dịch bệnh này đã lây nhiễm cho hơn 85.000 người và khiến 3.000 người chết và phần lớn là ở Trung Quốc.

Theo cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế Việt Nam, tính đến 12h (giờ Việt Nam) ngày 3/3, dịch COVID-19 đã lây nhiễm cho 90.918 người trên toàn thế giới và khiến 3.118 người tử vong. Trong đó, Trung Quốc đại lục vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới, theo sau là các điểm nóng như Hàn Quốc, Italy, Iran và Nhật Bản.

Mặc dù tình trạng gián đoạn về mảng logistics đặt ra thách thức cho nguồn cung thức ăn chăn nuôi của người nông dân, những doanh nghiệp sản xuất thịt heo lớn của Trung Quốc đã dự trữ thức ăn chăn nuôi từ trước kì nghỉ Tết Nguyên đán, bà Zhou cho hay.

Dịch ASF bùng phát vào mùa hè năm 2018 tại Trung Quốc, khiến sản lượng thịt heo của nước này hồi năm ngoái giảm 21% so với cùng kì năm trước. Theo bà Zhou, nguồn cung trong thời gian tới sẽ vẫn bị siết chặt, đẩy giá thịt heo lên cao hơn.

"Những yếu tố cơ bản ủng hộ cho xu hướng tăng của cổ phiếu đang không đổi. Đó là khả năng các công ty hoàn thành được kì vọng của thị trường với lợi nhuận tốt trong năm nay", nhà phân tích Zhou nói.

Kết quả kinh doanh khả quan

Sau một năm tăng trưởng nhanh và giá thịt heo tăng vọt, một số nhà sản xuất thịt heo Trung Quốc đã công bố kết quả kinh doanh khả quan trong mùa báo cáo doanh thu hiện tại.

Lợi nhuận ròng năm 2019 của Muyuan đã tăng 1.075% lên 6,1 tỉ nhân dân tệ; trong khi lợi nhuận ròng của Wens tăng 251% lên 13,9 tỉ nhân dân tệ. Trong khi đó, lợi nhuận ròng của Jiangxi Zhengbang tăng 778% lên 1,7 tỉ nhân dân tệ.

Theo các nhà phân tích, những công ty niêm yết tiếp tục có những kết quả kinh doanh ấn tượng và điều đó là một liều thuốc giải độc hiệu quả cho cơn sốt dịch tả lợn châu Phi.

Trung Quốc là thị trường có số lượng người chăn nuôi lợn nhỏ lẻ (ít hơn 500 con/năm) chiếm gần một nửa những người chăn nuôi. Họ ít được trang bị để duy trì vệ sinh tại chuồng trại nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch tả lợn. Do đó, họ cũng chính là những người phải nhanh chóng rời khỏi thị trường khi chịu thiệt hại từ việc tiêu huỷ lợn dịch.

Điều đó cũng là một trong những yếu tố giúp thúc đẩy sự phát triển của các công ty niêm yết trong lĩnh vực này, giúp họ có thể mở rộng thị phần nhanh hơn. Thực tế cho thấy những công ty này có tốc độ mở rộng sản lượng cao hơn so với trung bình ngành.

Hiện tại, ngay cả Muyuan cũng chỉ sở hữu 1,9% thị trường lợn hơi ở Trung Quốc, tỉ trọng rất nhỏ so với Smithfield Food, người chơi chiếm gần 15% thị trường của Mỹ, theo thống kê của Fortune Securities.

Những nhà phân tích cho rằng các công ty niêm yết sẽ tiếp tục tạo ra lợi nhuận khổng lồ khi ngành công nghiệp này phục hồi sau sự gián đoạn về logistic do ảnh hưởng của dịch virus corona.

Yên Khê